Sóng Bất động sản chưa xuất hiện, sàng lọc cơ hội vẫn đem về lợi nhuận phi thường
![]() |
Thị trường chưa có sóng ngành Bất động sản
Tính đến hết phiên giao dịch 21/6, chỉ số VN-Index đã tăng 13,46%, là một trong những thị trường có mức tăng trưởng ấn tượng tại khu vực châu Á. Mặc dù nhiều nhóm ngành như Công nghệ, Cảng biển, Ngân hàng, Chứng khoán đều đã xuất hiện sóng ngành ở nhiều thời điểm tuy nhiên lại thiếu đi một nhóm ngành quan trọng là Bất động sản.
Thống kê về thành tích giá của 20 cổ phiếu Bất động sản cho thấy, có 11/20 mã ghi nhận sự giảm giá so với đầu năm. Trong đó, có sự xuất hiện của những cổ phiếu trong VN30 như VRE (-14,2%), VHM (-12,6%) hay những "ông lớn" trong ngành như NVL (-21,4%), DIG (-2,2%), DXG (-18,1%).
Trong khi đó xét về xu hướng tăng dài hạn dựa trên phân tích kỹ thuật, cũng có 11/20 mã đang trượt xa khỏi đường MA200. Qua đó, cho thấy chu kỳ tăng mới của phần lớn các cổ phiếu Bất động sản vẫn chưa trở lại trong bối cảnh VN-Index đang trong một sóng tăng mới và còn có tham vọng chinh phục mốc 1.300 điểm.
Theo đánh giá của CTCK MBS, sau 2 năm đầy khó khăn, các doanh nghiệp Bất động sản vẫn còn gặp phải những thách thức như phân khúc nghỉ dưỡng vẫn vô cùng trầm lắng, áp lực về trái phiếu vẫn còn đáng lo ngại và khả năng tiếp cận vốn ngân hàng chưa thuận lợi.
Những cổ phiếu Bất động sản sinh lời ấn tượng
Tuy nhiên, MBS cũng cho biết triển vọng ngành Bất động sản đang dần khả quan hơn nhờ các yếu tố như lãi suất đã về mức hấp dẫn để có thể kích thích phát triển thị trường, và sự hoàn thiện về hệ thống pháp lý sẽ giúp thị trường phát triển bền vững. Ngoài ra, các khoản thu về thuế đất ghi nhận tăng trưởng mạnh là chỉ báo cho sự phục hồi về nguồn cung. Trong khi đó, thị trường còn có thêm động lực phục hồi từ dòng tiền đầu tư kiều hối.
![]() |
| Đo lường sức mạnh của 20 cổ phiếu Bất động sản. |
Thực tế, vẫn có 9/20 cổ phiếu Bất động sản có mức tăng trưởng dương từ đầu năm 2024. Đáng chú ý nhất phải kể đến là cổ phiếu NTL của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm đã liên tục phá kỷ lục giá trong nửa đầu năm 2024. Sau khi đã tăng 91,78% trong năm 2023, NTL đã tăng tiếp 87,7% từ đầu năm cho đến hết phiên giao dịch 21/6.
![]() |
| NTL vẫn liên tục phá kỷ lục giá trong nửa đầu năm 2024. |
Động lực giúp NTL đi ngược trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn đến từ dự án Khu đô thị Bãi Muối đã hoàn thành trong năm 2023.
Dù vậy, khu đô thị Lideco Bãi Muối chỉ là một phân khu thuộc Khu tổ hợp Lideco Bãi Muối nằm trong quỹ đất của NTL. Khu tổ hợp này gồm 4 phân khu và có tổng diện tích toàn khu tổ hợp là khoảng 43,7ha (trong đó KĐT Bãi Muối chiếm 23ha). Công ty sẽ tiếp tục triển khai từng phần của Khu tổ hợp Lideco Bãi Muối nhằm đảm bảo nguồn thu ổn định cho công ty trong tương lại, từ đó tạo nguồn cổ tức cho cổ đông trong trung hạn.
![]() |
| Cổ phiếu TCH lên đỉnh 2 năm. |
Trong khi đó, cặp đôi cổ phiếu TCH (+59,1%) và HHS (+64,6%) cũng đang tạo ra điểm nhấn đáng chú ý về thành tích tăng giá trên HOSE nhờ dự án Hoàng Huy Commerce (4.010 căn hộ) sẽ được bàn giao trong năm 2024. Theo dự báo của MBS, lợi nhuận ròng của TCH có thể tăng trưởng 220% trong năm 2024.
Cùng với đó, MBS cũng đánh giá quỹ đất của TCH đang được hưởng lợi lớn trong bối cảnh TP. Hải Phòng đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng.
Ở các vị trí xếp sau, các cổ phiếu như QCG (+39,3%), NDN (+27,8%), KDH (+19,4%), CKG (+19%) cũng là những mã đạt hiệu suất tốt hơn so với VN-Index.
Những thống kê kể trên cho thấy, thực tế, bức tranh của nhóm cổ phiếu Bất động sản vẫn có những gam màu sáng, nhà đầu tư hoàn toàn có thể kiếm được những khoản lợi nhuận phi thường nếu có sự sàng lọc trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư.
Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khách hàng cá nhân CTCK Yuanta Việt Nam, những cổ phiếu như NTL, TCH, HHS mang theo câu chuyện đặc thù trong ngành Bất động sản bởi các doanh nghiệp này không gặp vướng mắc về pháp lý, các dự án đều dễ dàng được hạch toán vào doanh thu sau khi bán xong.
Cũng theo ông Minh, thị trường bất động sản đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất và có thể hồi phục rõ hơn trong năm 2025. Nhà đầu tư chưa thực sự quan tâm tới các cổ phiếu Bất động sản do còn mang tâm lý "tẩy chay" khi nhiều doanh nghiệp chuẩn bị tăng vốn để giảm đòn bẩy và phát triển các dự án có tính thanh khoản.
"Sóng Bất động sản có thể xuất hiện từ cuối năm 2024 và rõ ràng hơn trong năm 2025, để phản ánh sự khởi sắc của ngành. Nền kinh tế và thị trường chứng khoán sẽ không thể hồi phục nếu thiếu ngành Bất động sản hiện đang chiếm 40-45% dư nợ tín dụng", ông Minh cho biết thêm.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, HDBank tiếp tục nâng tầm chất lượng tăng trưởng
Thấy gì từ việc Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm cho SeABank?
HDBank tăng trưởng 31% lợi nhuận, gia nhập câu lạc bộ ngân hàng triệu tỷ và ghi dấu ấn mới trên thị trường vốn quốc tế
Quy mô tài sản SeABank vượt 427.100 tỷ đồng, củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







