Trang chủ Hữu nghị
00:00 | 03/02/2022 GMT+7

Sơn La vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt với tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang (Lào)

aa
Là tỉnh miền núi có 274 km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Luông Pha Bang của nước CHDCND Lào, những năm qua, tỉnh Sơn La duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với 9 tỉnh Bắc Lào; có 9 huyện và thành phố Sơn La kết nghĩa và hợp tác với 9 huyện của các tỉnh bạn Lào. Năm 2021, công tác đối ngoại chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19, song tỉnh ta vẫn có sự hợp tác hiệu quả, thiết thực, toàn diện trên các lĩnh vực với các tỉnh bạn Lào, tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An chia sẻ không khí đón Tết, vui Xuân với các lưu học sinh LàoLiên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An chia sẻ không khí đón Tết, vui Xuân với các lưu học sinh Lào
Tỉnh Hủa Phăn và Bôlykhămxay (Lào) thăm, chúc Tết chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hà TĩnhTỉnh Hủa Phăn và Bôlykhămxay (Lào) thăm, chúc Tết chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh
Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt
Tỉnh Sơn La trao tặng trang thiết bị và vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các tỉnh nước CHDCND Lào.

Những ngày cuối năm, những hộ dân ở bản Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã vẫn tổ chức ra thăm đồng để tu sửa, nạo vét khơi thông tuyến mương Hữu nghị Việt Nam - Lào chạy qua bản. Khi dịch COVID-19 chưa xảy ra, mỗi lần sửa mương, đều có sự tham gia của đông đảo nhân dân ở cụm bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Nhờ đó nhiều năm qua, tuyến mương luôn đầy ắp nước để phục vụ tưới tiêu cho 100 ha ruộng của 8 bản biên giới. Tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó keo sơn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong nhiều năm qua với những câu chuyện cảm động về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, gắn bó thủy chung giữa hai nước, hai dân tộc. Được lưu truyền và khắc ghi trong tâm khảm mỗi người dân, tạo nên sức mạnh kỳ diệu về tinh thần và vật chất, giúp nhân dân hai bên biên giới vượt mọi khó khăn, thử thách, ngọt bùi cay đắng có nhau, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”...

Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng của hai bên vẫn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng theo quy định. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh bạn Lào ước đạt khoảng 14,37 triệu USD (trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,56 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 8,81 triệu USD). Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là điện năng, vật liệu xây dựng, xi măng. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là nông sản (ngô, sắn...) và các sản phẩm phụ từ rừng.

Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tỉnh Sơn La đã phối hợp với tỉnh Hủa Phăn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho các cá nhân và doanh nghệp trên địa bàn tỉnh thu mua và vận chuyển khoảng 2.650 tấn hàng nông sản, gồm: ngô, sắn, thóc qua Cửa khẩu phụ Nậm Lạnh (Sốp Cộp), Trạm kiểm soát cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới huyện Sông Mã và xuất số lượng hàng hoá khoảng 402 tấn gồm: ngô giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi và các nhu yếu phẩm sang tỉnh Hủa Phăn.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp, hướng dẫn các cơ sở đào tạo đang có lưu học sinh Lào học tập tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May, Quốc khánh của nước CHDCND Lào. Chỉ đạo các đơn vị cơ quan liên quan tiếp tục trao đổi thông tin tình hình bệnh dịch bệnh COVID-19 để kịp thời phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong năm, tỉnh Sơn La cũng đã tổ chức hỗ trợ kinh phí, thiết bị và vật tư y tế cho 9 tỉnh nước CHDCND Lào; lực lượng vũ trang, các huyện biên giới và các huyện kết nghĩa đã chủ động trong công tác hỗ trợ bạn phòng, chống dịch COVID-19, thể hiện sự sẻ chia và tình cảm chân thành, khẳng định tình đoàn kết, gắn bó trước sau như một, kề vai sát cánh cả trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước hay lúc thiên tai, dịch bệnh giữa tỉnh Sơn La với 9 tỉnh của nước bạn Lào.

Đồng chí Cầm Văn Phương, Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết: Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Ngoại vụ tiếp tục tham mưu cho tỉnh Sơn La duy trì, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với 9 tỉnh thuộc nước CHDCND Lào; trên cơ sở kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm được phê duyệt, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương và đơn vị tham mưu cho tỉnh tổ chức thực hiện. Phối hợp với tỉnh Hủa Phăn đẩy nhanh tiến độ triển khai các bước theo quy trình, hướng tới tổ chức Lễ Khai trương đưa vào hoạt động cặp cửa khẩu quốc tế Lóng Sập - Pa Háng; rà soát, đề xuất mở mới hoặc nâng cấp các cửa khẩu, lối mở biên giới đoạn thuộc địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định.

Đồng thời, phối hợp tốt giữa các ngành liên quan tổ chức tiếp nhận lưu học sinh 9 tỉnh Bắc Lào trong kế hoạch năm học 2020 - 2021 đã được phê duyệt sang nhập học tại tỉnh Sơn La. Năm 2022 là Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2021); 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), tỉnh Sơn La đang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực để chào mừng, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Sơn La với 9 tỉnh nước bạn Lào, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Góp phần tăng cường quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế của tỉnh An Giang Góp phần tăng cường quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế của tỉnh An Giang
Nhiều sáng kiến mang tính đột phá trong quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài Nhiều sáng kiến mang tính đột phá trong quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài

Theo baosonla
Nguồn: www.baosonla.org.vn

Tin bài liên quan

Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Bình Thuận và các địa phương của Lào

Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Bình Thuận và các địa phương của Lào

Đây là khẳng định của bà Khamphao Ernthavan - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận ngày 26/3.
TP HCM sẵn sàng hỗ trợ Lào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

TP HCM sẵn sàng hỗ trợ Lào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi tại buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh ngày 25/3 tại TP HCM.
Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc bố trí kinh phí gần 2,8 tỷ đồng cho Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ Lào là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet.

Các tin bài khác

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động