Sơn La: Hỗ trợ hộ nghèo xoá nhà tạm "an cư lạc nghiệp"

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Những năm qua, tỉnh Sơn La đã rà soát, huy động các nguồn lực triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo trên địa bàn; qua đó, giúp họ “an cư, lạc nghiệp”, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
aa
Hỗ trợ 8.000 thanh niên khởi nghiệp Hỗ trợ 8.000 thanh niên khởi nghiệp
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030.
Hỗ trợ xây dựng 100 ngôi nhà cho người nghèo trên địa bàn huyện miền núi ở Thừa Thiên Huế Hỗ trợ xây dựng 100 ngôi nhà cho người nghèo trên địa bàn huyện miền núi ở Thừa Thiên Huế
Ngày 29/7, UBND huyện Nam Đông và Ngân hàng AGribank chi nhánh Thừa Thiên Huế đã tổ chức kết biên bản xác nhận hỗ trợ xây dựng 100 ngôi nhà cho người nghèo trên địa bàn huyện với tổng trị giá 5 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Chính quyền địa phương trao nhà tình thương cho hộ nghèo tại xã Mường Lang, huyện Phù Yên.

Gia đình cháu Cà Văn Quang, bản Ten, xã Pi Toong, huyện Mường La là một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quang bị bệnh phải chạy thận hàng tháng, kinh phí điều trị đã là một gánh nặng rất lớn với gia đình. Suốt những năm qua, Quang cùng ông ngoại sống trong căn nhà sàn đã xuống cấp. Được cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình đã có thêm kinh phí để xây dựng được ngôi nhà cấp 4 kiên cố, ông Cà Văn Dong, ông ngoại của Cà Văn Quang xúc động chia sẻ, ngôi nhà thực sự là niềm ao ước gia đình chưa bao giờ nghĩ tới.

Ngôi nhà kiên cố rộng 50 m2 vừa được khánh thành là niềm mơ ước gần 10 năm qua của gia đình chị Lò Thị Phượng, bản Mến, xã Hua Trai, huyện Mường La. Gia đình chị Phượng là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Là mẹ đơn thân, thu nhập ít ỏi từ công việc nương rẫy của chị chỉ đủ trang trải một phần cuộc sống, chứ chẳng dám nghĩ đến xây nhà. Ngôi nhà mới của gia đình trị giá hơn 100 triệu đồng, trong đó có 40 triệu đồng tiền được hỗ trợ, còn lại là sự đóng góp của người thân.

Là huyện vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Mường La có 12/16 xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên 21%. Đặc biệt là ở các bản vùng cao, nhiều gia đình không có khả năng để tự làm nhà, phải sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Gia đình cháu Quang và chị Phượng là 2 trong số hơn 400 hộ nghèo khó khăn về nhà ở được huyện Mường La hỗ trợ.

Chia sẻ về cách làm, kinh nghiệm để hoàn thành việc hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trước 3 năm so với kế hoạch đề ra, ông Vũ Đức Thuận, Bí thư Huyện ủy Mường La cho biết, huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở, từng xã, bản. Đồng thời, huyện thành lập các tổ công tác; phân công mỗi đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành, lãnh đạo xã phụ trách một hộ gia đình, chịu trách nhiệm đôn đốc, hỗ trợ việc xóa nhà tạm. Cùng với sự quan tâm của tỉnh trong việc huy động các nguồn lực giúp Mường La có nguồn triển khai kế hoạch, huyện cũng huy động các doanh nghiệp, cộng đồng, nhà hảo tâm trên địa bàn chung tay xóa nhà tạm.

Chú thích ảnh
Một ngôi nhà được xây dựng từ nguồn hỗ trợ xóa nhà tạm tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Sông Mã là huyện vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 27%, hộ cận nghèo gần 14%. Theo rà soát của chính quyền địa phương, số lượng nhà dột nát, mất an toàn cần phải hỗ trợ xây mới trong giai đoạn 2021 - 2025 là gần 750 căn. Thời gian qua, bằng nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà từ thiện, huyện Sông Mã đã thực hiện hỗ trợ xây mới được hơn 270 căn nhà cho hộ nghèo. Tổng kinh phí xây dựng gần 20 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Chí Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã cho biết, 100% nhà tạm, dột nát được xóa trong năm đảm bảo diện tích tối thiểu từ 24 m² trở lên, đảm bảo 3 cứng (nền cứng, tường cứng, mái cứng). Kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo được nhân dân đánh giá rất cao. Qua đó, đã khẳng định được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Huyện phấn đấu đến năm 2023 sẽ hoàn thành việc xóa nhà tạm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Những năm qua, với tinh thần tương thân, tương ái, không ai bị bỏ lại phía sau, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ dân nghèo mà các địa phương tại tỉnh Sơn La đang triển khai đã mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Từ chương trình, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh được an cư, giúp họ có thêm niềm tin, động lực vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

Chú thích ảnh
Chính quyền địa phương gắn biển nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La Vi Đức Thọ cho biết, tỉnh đã ban hành đề án “Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025” để xóa nhà tạm cho hơn 8.300 hộ. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức vận động các cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Trong thời gian vừa qua, nhiều hoạt động đã được triển khai để thực hiện phong trào này được nhân dân đồng tình ủng hộ, nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, đồng hành. Đến nay, một số huyện như Mường La, Quỳnh Nhai đã hoàn thành sớm việc xóa nhà tạm. Tỉnh Sơn La đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn thành việc hỗ trợ 100% hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm.

Tiền Giang: Agribank huyện Cái Bè hỗ trợ 5 gia đình an cư để lạc nghiệp Tiền Giang: Agribank huyện Cái Bè hỗ trợ 5 gia đình an cư để lạc nghiệp
Gần 1.300 bệnh nhân nghèo đã được Vinamilk hỗ trợ phẫu thuật tim và mắt Gần 1.300 bệnh nhân nghèo đã được Vinamilk hỗ trợ phẫu thuật tim và mắt
Theo Hữu Quyết/TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế vừa phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 “Mái ấm tình thương” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hương Trà. Đây là 2 trong tổng số 12 hộ gia đình được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” trong năm 2026.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Ngày 14/7, tại Văn phòng Tòa Hành chính tỉnh Tà Keo (Campuchia), Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được quy tập trong mùa khô 2025-2026.
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng

Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng

Sáng ngày 10/7/2026, tại Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026 (Ngày 11 tháng 7) với chủ đề “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

Giai đoạn 2019 - 2026 đánh dấu bước phát triển mới về quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...