Sinh viên VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp” – sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công
| Trong 2 ngày 17 - 18/6/2022 tại Hà Nội, Trường Đại học VinUni khởi xướng tổ chức “Hội nghị quốc tế thường niên về đổi mới dạy và học” lần thứ Nhất, tập trung vào đổi mới sáng tạo trong dạy và học với mục tiêu tái định vị vai trò của giáo dục Đại học trong thế kỷ 21. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam cùng gần 400 nhà lãnh đạo học thuật, chuyên gia giáo dục nổi tiếng đến từ các cơ sở giáo dục và các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước. |
| Ngày 16/6, Văn phòng Dự án Tổ chức Zhi-Shan Foundation tại Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hành tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 2 thư viện trường Tiểu học Hành Đức và Tiểu học Hành Tín Tây, đồng thời trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. |
![]() |
| Trần Tuệ Nhi, sinh viên năm 2 chuyên ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học VinUni chia sẻ về dự án khởi nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán tâm lý và hỗ trợ tâm lý cho học sinh THPT. |
Những bài học vô giá
Dù mới bắt tay vào hiện thực hóa dự án của mình được khoảng 6 tháng, nhưng Tuệ Nhi (sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Khoa học máy tính, Trường ĐH VinUni) cho hay em đã có được rất nhiều bài học vô giá mà chỉ khi thực sự khởi nghiệp Nhi mới “thấm”.
Triển khai dự án về ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán tâm lý và từ đó đưa ra phương án hỗ trợ cho các học sinh, Nhi gặp nhiều khó khăn khi phải phối hợp nhiều lĩnh vực, trong đó tâm lý học đường lại là vấn đề rất phức tạp.
Giải quyết từng thách thức đặt ra khi khởi nghiệp cũng chính là quá trình từng bước trưởng thành hơn của cô sinh viên tài năng. Nhi phải học và hoàn thiện hơn nhiều kỹ năng, từ cách tư duy lạc quan, cách quản lý thời gian, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán, làm việc nhóm, quản lý nhân sự…
Việc phải nghiên cứu sâu về công nghệ để ứng dụng vào sản phẩm cũng giúp em học thêm nhiều kiến thức về ngành học của mình, hiểu được cách áp dụng kiến thức học trong trường vào giải quyết bài toán thực tế.
“Em cũng rút ra được bài học sâu sắc về việc phải luôn luôn chủ động. Thứ hai là phải thật sự kiên trì với dự án mình làm vì việc thất bại trong quá trình khởi nghiệp là rất nhiều như thất bại trong đàm phán, sản phẩm chưa hoàn thiện phải làm đi làm lại nhiều lần…”, Nhi trải lòng.
![]() |
| Young change maker là dự án chuyên về hướng nghiệp cho học sinh cấp 3 của sinh viên VinUni. |
Đây cũng là chia sẻ của Phan Nhật Minh, sinh viên năm 2 Viện Kinh doanh quản trị, trường ĐH VinUni. Đã có hai năm đồng hành với dự án Young change maker, dự án chuyên về hướng nghiệp cho học sinh cấp 3 của sinh viên VinUni, Nhật Minh cho biết có rất nhiều kỹ năng mà chỉ khi thực sự bắt tay vào làm mới va vấp và học hỏi nhiều hơn, nhanh hơn. “Kỹ năng làm việc nhóm, đàm phán, tư duy giải quyết vấn đề, phản biện, nghiên cứu thị trường, lên kế hoạch dự trù và phân bổ tài chính để có thể duy trì dự án bền vững, xử lý mối quan hệ trong công việc, linh hoạt trong các tình huống…là những kỹ năng có làm mới nhìn nhận ra và trưởng thành hơn,” Minh cho hay.
Sớm thất bại, sớm thành công
Theo tiến sỹ Phí Thị Linh Giang, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp, Trường ĐH VinUni, những bài học sinh viên tích lũy được cũng là điều VinUni hướng tới khi gia tốc khởi nghiệp quốc tế cho sinh viên ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, phát triển môi trường đại học khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
“Thực tế là phần lớn các start up của sinh viên có thể sẽ thất bại. Nhưng điều chúng tôi muốn hỗ trợ sinh viên là trong quá trình đó các em học được kỹ năng, tư duy khởi nghiệp và có thể áp dụng tư duy khởi nghiệp ở mọi mặt của cuộc sống, ngay cả trong đời sống hàng ngày và cả sự nghiệp sau này”, TS. Linh Giang chia sẻ.
Đặt tinh thần khởi nghiệp là cốt lõi và là một trong những trụ cột chính của giáo dục đại học, VinUni đã có chương trình đào tạo cũng như chiến lược hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp rất hệ thống, bài bản, chuyên nghiệp và khác biệt. Theo đó, ngay từ năm thứ nhất đại học, tất cả các sinh viên đều được “gieo mầm” tư duy và tinh thần khởi nghiệp qua môn học bắt buộc về đổi mới sáng tạo. Đây cũng là chương trình giáo dục khởi nghiệp chung và được thiết kế bởi Đại học Cornell, top 20 đại học hàng đầu thế giới - đối tác chiến lược của VinUni. Tất cả các sinh viên đều sẽ phải làm bài tập lập dự án giải quyết một vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.
![]() |
| Ngay từ năm thứ nhất, tất cả sinh viên VinUni đều được “gieo mầm” tư duy và tinh thần khởi nghiệp qua môn học bắt buộc về đổi mới sáng tạo – Agile Innovation, đây cũng là chương trình giáo dục khởi nghiệp chung và được thiết kế bởi Đại học Cornell, top 20 đại học hàng đầu thế giới - đối tác chiến lược của VinUni. |
Các giảng viên trong trường sẵn sàng trở thành đội ngũ cố vấn cho các ý tưởng của sinh viên. Những dự án chất lượng sẽ được Trung tâm Khởi nghiệp đầu tư tài chính với mức 2.000 USD để ươm mầm. Mức đầu tư tài chính có thể tăng lên tùy theo tính khả thi, hiệu quả của dự án.
Chia sẻ kỹ hơn về kỹ năng trong đào tạo khởi nghiệp, bà Giang cho hay cần giúp sinh viên tiếp cận nhẹ nhàng để các em hiểu là mọi người đều có thể khởi nghiệp. Cụ thể, nhà trường sẽ cung cấp cho sinh viên những thử thách với nhiều dự án. Sinh viên phải giải quyết nhiều vấn đề cho những con người thực, công ty thực.
“Từ đó các em sẽ nhận ra mình cũng có thể khởi nghiệp, mở công ty để tạo nhiều ảnh hưởng tích cực đến xã hội. Nên tiếp cận bằng tư duy tò mò, khám phá những thử thách, vấn đề xung quanh mình và nảy ra những ý tưởng giải quyết chúng”, TS. Linh Giang nói.
Theo các nghiên cứu quốc tế, giáo dục tinh thần khởi nghiệp và môi trường kinh doanh tại trường đại học là những yếu tố quyết định chính đến các ý định và hoạt động kinh doanh của sinh viên. Các công ty khởi nghiệp do sinh viên lãnh đạo nhận được cơ hội ươm tạo ở cấp đại học thông qua các chương trình khởi nghiệp và vườn ươm đại học có cơ hội thành công và tạo việc làm cao hơn. Minh chứng thực tế là Đại học Stanford, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Harvard dẫn đầu về số lượng người sáng lập huy động được 500.000 đô la trở lên trong năm 2021, với tổng hơn 800 doanh nhân khởi nghiệp mới.
Vì thế, theo TS. Linh Giang, việc tạo môi trường khởi nghiệp và sáng tạo, thúc đẩy sinh viên khởi nghiệp sớm trong trường đại học sẽ giúp xây dựng được đội ngũ doanh nhân chất lượng không chỉ cho Việt Nam mà cho cả thế giới.
Tin bài liên quan
VinUni và UPenn: Từ nhận hỗ trợ kỹ thuật đến hợp tác đối đẳng
Lễ tốt nghiệp VinUni 2026: Bản phác thảo mô hình đại học của tương lai
VinUni “chiến thắng kép” tại ESG Business Awards 2025
Các tin bài khác
EVNNPC lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực
Lễ kí kết thỏa thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam
Tiện ích số đến gần hơn với cộng đồng qua Trạm Công dân số đầu tiên ở phố đi bộ Nguyễn Huệ
Vingroup tăng tốc đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến
Đọc nhiều
Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm
Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan
Người Việt tại Nhật Bản cứu người, tiếp tế sau động đất tại tỉnh Kumamoto
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







