Sinh viên Việt Nam tích cực quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc
Trong không khí tưng bừng phấn khởi đón Xuân Giáp Thìn 2024, nhân kỷ niệm 74 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga, ngày 16/2, Đoàn du học sinh Việt Nam tại Đại học Kỹ thuật Quốc gia Moskva mang tên Bauman đã long trọng tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực "Ngày Việt Nam".
![]() |
| Tiết mục múa mở màn Chương trình. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN) |
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tham gia sự kiện, về phía Việt Nam có ông Vương Đắc Thắng - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Dương Hoàng Minh - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga, cùng đại diện của Đảng ủy, Phòng quản lý Công tác Lưu học sinh Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Hội sinh viên Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga.
Về phía nhà trường Bauman có ông Mikhail Dmitrievich Safonov - Phó Hiệu trưởng phụ trách chính sách và công tác giáo dục thanh niên, ông Chernikov Aleksandr Sergeevich - Trưởng khoa Chương trình Giáo dục Quốc tế, ông Gurko Igor Vladimirovich - Trưởng phòng Hợp tác Giáo dục Quốc tế, cùng hàng trăm sinh viên Việt Nam đang theo học tại nhiều trường đại học ở Moskva và sinh viên quốc tế quan tâm đến văn hóa Việt Nam.
![]() |
| Tiết mục múa của sinh viên Nga tham gia Chương trình. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN) |
Phát biểu chào mừng sự kiện, ông Chernikov Aleksandr Sergeevich - Trưởng khoa Chương trình Giáo dục Quốc tế nhắc lại tình hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hỗ trợ tương thân tương ái lẫn nhau giữa Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, với Việt Nam.
Ông Chernikov đánh giá trong số các sinh viên nước ngoài đến từ 76 quốc gia đang theo học tại nhà trường, sinh viên Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tích nổi bật trong học tập, bao gồm các giải thưởng Olympic toán học, vật lý và nhiều môn học khác ở cấp toàn Liên bang Nga.
Tại trường Bauman, bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên Việt Nam còn tiếp nhận cả nền văn hóa phong phú của nước Nga. Ngược lại, các chương trình văn nghệ như thế này là cơ hội để người Nga tìm hiểu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.
Ông Chernikov thay mặt ban lãnh đạo trường Bauman gửi lời chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến các vị khách từ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và toàn bộ sinh viên Việt Nam có mặt tại chương trình.
Phát biểu đáp từ, ông Vương Đắc Thắng - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga, khẳng định Bauman là ngôi trường nổi tiếng trên toàn thế giới, nhiều người Việt Nam tốt nghiệp tại nhà trường hiện là lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia ở các cơ quan nghiên cứu hoặc bộ máy chính quyền của Việt Nam.
Ông Thắng bày tỏ lòng cảm ơn ban lãnh đạo trường Bauman đã luôn quan tâm đến việc học tập, cuộc sống và sinh hoạt của sinh viên Việt Nam trong suốt thời gian qua, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn du học sinh Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam đúng dịp đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 của dân tộc.
Ông Thắng cũng đánh giá cao những nỗ lực của đoàn du học sinh Việt Nam tại trường Bauman, không chỉ trong học tập, mà còn trong các hoạt động văn hóa, thể thao, thể hiện nhiệt huyết và quyết tâm của tuổi trẻ.
![]() |
| Ông Vương Đắc Thắng - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga - phát biểu chào mừng tại Chương trình. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN) |
Nhân dịp Năm mới Giáp Thìn 2024, ông Thắng chúc các bạn sinh viên Việt Nam tiếp tục đạt các kết quả cao trong học tập, cũng như có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ với nước Nga tươi đẹp.
Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã dựng nên một không gian văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam với triển lãm ảnh các danh lam, thắng cảnh Việt Nam, giới thiệu các trò chơi dân gian như nặn tò he, nhảy sạp và các món ăn dân tộc Việt, thu hút được đông đảo sự quan tâm của bạn bè quốc tế.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, bạn Yana - sinh viên năm thứ nhất trường Bauman cho biết rất ấn tượng với Chương trình do các bạn sinh viên Việt Nam tổ chức.
Mặc dù chưa được đến Việt Nam nhưng đã từng thưởng thức nhiều món ăn Việt Nam tại Moskva, và sự kiện lần này là cơ hội để bạn Yana cảm nhận rõ hơn về ẩm thực, trang phục và văn hóa truyền thống của Việt Nam.
Trong chương trình giao lưu văn nghệ, khán giả đã được thưởng thức nét đẹp văn hóa của nhiều vùng miền trên khắp dải đất hình chữ S, thông qua các bài hát, điệu múa do chính các bạn sinh viên Việt Nam tự biên đạo và biểu diễn, thể hiện vẻ đẹp hoang sơ mà thơ mộng, thanh bình của núi rừng Tây Bắc hay bối cảnh của các tác phẩm văn học có sức ảnh hưởng lớn trong văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo của Việt Nam như "Quan âm thị kính", "Thị Mầu".
Theo Vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/sinh-vien-viet-nam-tich-cuc-quang-ba-van-hoa-truyen-thong-dan-toc-post928141.vnp
Tin bài liên quan
Tích cực giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm của Việt Nam ở nước ngoài
RUDN chào đón tân sinh viên Việt Nam tại Nga
Quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam tại Mỹ
Các tin bài khác
Việt kiều Tào Ngọc Tú: Chất lượng và thương hiệu sẽ giúp nông sản Việt đi xa
Angola: Nhiều hoạt động tăng cường gắn kết cộng đồng
AURORA 2025: Kết nối nghiên cứu sinh Việt Nam tại Australia với bài toán phát triển bền vững
Lan toả tình yêu Bác Hồ trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972









