Trang chủ Hữu nghị
20:11 | 11/02/2024 GMT+7

Giao lưu văn hoá - nhịp cầu kết nối quan hệ Việt Trung

aa
“Văn hóa là cầu nối hiệu quả để nhân dân Trung Quốc hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam, đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam đến với nước bạn và thế giới" - Nghệ sĩ nhân dân Lệ Ngọc cho biết như vậy trong bài trả lời phỏng vấn của phóng viên tạp chí Thời Đại về tiềm năng giao lưu hợp tác văn hóa Việt - Trung.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt - Trung qua kênh nhân dân Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt - Trung qua kênh nhân dân
Ngày 31/10 tại Hà Nội, ông Trần Đắc Lợi - Phó chủ tịch Thường trực Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Học hội ngoại giao nhân dân Trung Quốc. Hai bên thống nhất phối hợp góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt - Trung qua kênh nhân dân.
Trao học bổng hữu nghị Việt - Trung cho sinh viên ngoại giao Trao học bổng hữu nghị Việt - Trung cho sinh viên ngoại giao
Chiều ngày 22/11, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra Lễ trao Học bổng hữu nghị Việt - Trung năm 2023 cho sinh viên Học viện Ngoại giao. 40 suất học bổng trị giá 400 triệu đồng đã được trao cho các em sinh viên học tiếng Trung có thành tích học tập xuất sắc và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

- Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc nêu rõ: “Hai bên ủng hộ các tổ chức văn hóa, đoàn nghệ thuật, trường đào tạo văn hóa - nghệ thuật của hai nước triển khai giao lưu, hợp tác”. Nội dung này có ý nghĩa và mở ra cơ hội như thế nào đối với các tổ chức văn hóa, nghệ thuật thưa bà?

Hợp tác văn hóa trong tuyên bố chung là dấu hiệu có lợi cho phát triển hợp tác giao lưu văn hóa. Đối với giới nghệ sĩ, chúng tôi sẽ được giao lưu, học hỏi nước bạn và nước bạn cũng được học hỏi văn hóa Việt. Từ đó góp phần thúc đẩy giao lưu văn hoá giữa các quốc gia, văn hóa Việt được lan rộng đến các nước trong khu vực.

Giao lưu văn hoá - nhịp cầu kết nối quan hệ Việt Trung
Nghệ sĩ nhân dân Lệ Ngọc. (Ảnh: Đinh Hòa)

Tôi tin rằng, dựa trên những khuôn khổ đã được lãnh đạo hai bên cùng thống nhất, thời gian tới hợp tác giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Trung Quốc sẽ diễn ra ngày càng tốt đẹp hơn nữa, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Trung, từ đó cũng góp phần phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt.

- Bà nhận định thế nào về sự quan tâm của công chúng nước bạn đối với văn hóa nghệ thuật Việt Nam?

Các chương trình biểu diễn của Việt Nam đều được công chúng nước bạn đón nhận, yêu thích. Nhiều năm trước, khi chúng tôi mang những tiết mục biểu diễn nghi lễ hầu đồng của Việt Nam đến Trung Quốc đã được các bạn đánh giá cao.

Tháng 12/2023, sân khấu Lệ Ngọc giới thiệu vở diễn Lá đơn thứ 72 về Chủ tịch Hồ Chí Minh của tác giả Hoàng Thanh Du đến sân khấu kịch Trung Quốc nhân tuần lễ sân khấu Trung Quốc – ASEAN 2023.
Tháng 12/2023, sân khấu Lệ Ngọc giới thiệu vở diễn Lá đơn thứ 72 về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến sân khấu kịch Trung Quốc nhân tuần lễ sân khấu Trung Quốc – ASEAN 2023.

Tháng 12/2023, sân khấu Lệ Ngọc giới thiệu vở diễn Lá đơn thứ 72 về Chủ tịch Hồ Chí Minh của tác giả Hoàng Thanh Du đến sân khấu kịch Trung Quốc nhân Tuần lễ sân khấu Trung Quốc - ASEAN 2023. Vở diễn đã nhận được sự tán thưởng của nhân dân nước bạn. Có ý kiến cho rằng, nhờ chương trình biểu diễn, họ có cơ hội hiểu biết thêm về vị lãnh tụ của Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi tin tưởng đây là dấu hiệu tốt cho hợp tác văn hóa hai nước…

- Tiềm năng hợp tác hai bên trong lĩnh vực này thời gian tới thế nào thưa bà?

Giao lưu, hợp tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật là một nội dung quan trọng trong quan hệ giao lưu, hợp tác văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc và đã đạt được nhiều thành tựu. Hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa Việt Trung ngày càng mở rộng về cả về quy mô, nội dung và hình thức trên nhiều phương diện.

Văn hóa Việt - Trung có sự tương thông, tương đồng, đây là yếu tố mang tính nền tảng tạo nên sự thuận lợi trong quá trình hai nước thúc đẩy giao lưu nhân dân. Trong những năm qua, hai bên thường xuyên cử các đoàn nghệ thuật thăm và lưu diễn, giúp nhân dân hai nước có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu nghệ thuật của đôi bên. Tôi nhận thấy, tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này là rất lớn.

-Theo bà, các tổ chức văn hóa, đoàn nghệ thuật, trường đào tạo văn hóa nghệ thuật cần làm gì để khai thác, tận dụng các cơ hội từ việc nâng cấp quan hệ hai nước?

Các tổ chức văn hóa, đoàn nghệ thuật, cần có chính sách ưu đãi đặc biệt đối với nghệ sĩ tài năng, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, tài năng trẻ như: tăng lương, tăng chế độ đãi ngộ; tăng thù lao đối với tác phẩm sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác… để họ có thể an tâm cống hiến cho nghệ thuật. Cần đẩy mạnh công tác đào tạo, tạo điều kiện tối đa cho nghệ sĩ tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng tại nước ngoài, nhất là ở Trung Quốc để trau dồi, bổ sung nhận thức, hiểu biết về văn hóa, văn học, nghệ thuật nước bạn.

Chú trọng thúc đẩy giao lưu văn hóa, công tác tư tưởng, lý luận giữa Việt Nam và Trung Quốc Chú trọng thúc đẩy giao lưu văn hóa, công tác tư tưởng, lý luận giữa Việt Nam và Trung Quốc
Chiều 11/1, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung phát huy tối đa truyền thống quan hệ rất đặc biệt, rất tốt đẹp giữa 2 Đảng, 2 nước; quán triệt sâu sắc nhận thức chung của 2 đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, để triển khai thực hiện thật tốt các nội dung công việc chung.
Giao lưu trải nghiệm văn hóa Việt - Trung “Chào Xuân 2024 Giao lưu trải nghiệm văn hóa Việt - Trung “Chào Xuân 2024"
Ngày 24/1, tại Trường Đại học Hà Nội, Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội tổ chức chương trình Giao lưu trải nghiệm văn hóa Việt - Trung “Chào Xuân 2024" với nhiều hoạt động phong phú.
Mai Thuỳ
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, các học viên Cuba đang học tập tại Học viện Cảnh sát nhân dân đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm không khí Tết cổ truyền Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc, từ gói bánh chưng, chơi trò dân gian đến khoác áo dài truyền thống, qua đó hiểu sâu hơn về phong tục, bản sắc và tinh thần cộng đồng của người Việt.
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ

Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ

Ngày 21/01 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho ông Croucher Benjamin James, Trưởng khoa Lịch sử và Khoa học Xã hội và ông Salamoni Jr Amedeo, Giảng viên môn Gốm và Điêu khắc, Giám đốc Phòng Trưng bày Anderson và Walton, Trường THPT George (George School, Mỹ).
Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam

Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm và tìm hiểu Việt Nam từ ngày 10 đến 31/01, đoàn gồm 12 học sinh và 2 giáo viên của Trường THPT George (George School/Mỹ) do ông Croucher Benjamin James, Trưởng khoa Lịch sử làm trưởng đoàn, đã có nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa - lịch sử và tham gia các hoạt động thiện nguyện tại nhiều địa phương của Việt Nam.

Các tin bài khác

6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

Năm 2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM xác định 6 trọng tâm công tác nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, bảo đảm bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo của Thành phố, đồng thời phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác của Thành phố với bạn bè quốc tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Đón chúng tôi tại nhà riêng, trong sắc Xuân của hoa đào, Đại sứ Palestine Saadi Salama, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam kể lại những kỷ niệm từ lần đầu tiên ăn Tết tại Hà Nội vào những năm 1980, khi đất nước còn trong thời bao cấp, cho đến những cảm nhận, trải nghiệm về Tết Việt hôm nay.

Đọc nhiều

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Nước sạch thắp sáng bản Kon Rlong

Nước sạch thắp sáng bản Kon Rlong

Plan International phối hợp cùng chính quyền xã Đắk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi triển khai hệ thống giếng khoan cộng đồng kết hợp năng lượng mặt trời tại bản Kon Rlong. Công trình cung cấp nguồn nước sạch ổn định, đảm bảo điện để vận hành hệ thống bơm và chiếu sáng...
Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2026, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và Đà Nẵng đón số lượt khách quốc tế tăng với cùng kỳ.
Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới

Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới

Tối 21/2 (theo giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, Thủ đô Hà Nội.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Phiên bản di động