Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
22:11 | 02/04/2023 GMT+7

Sinh viên Việt Nam quảng bá “tinh hoa văn hoá dân tộc” tại thủ đô Moscow

aa
Với sức trẻ và sự sáng tạo, sinh viên Việt Nam tại Nga đã giới thiệu “tinh hoa văn hóa dân tộc” của dải hình chữ S, cũng như hơi thở mới của văn hóa hiện đại đã và đang làm nên hình ảnh một Việt Nam hội nhập và phát triển.
Tiến sĩ giáo dục giúp trẻ nuôi dưỡng tình yêu đọc sách Tiến sĩ giáo dục giúp trẻ nuôi dưỡng tình yêu đọc sách
Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên Herzen dự định mở trung tâm tiếng Nga tại Việt Nam Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên Herzen dự định mở trung tâm tiếng Nga tại Việt Nam

Từ 20/03 – 02/04, Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga tổ chức triển lãm văn hoá “Tinh hoa văn hoá dân tộc” tại Học viện Hành chính công và Kinh tế Quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA). Sự kiện được tổ chức chào mừng Tháng Thanh niên 2023, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023).

Sự kiện đã thu hút gần 2.500 lượt tham quan đến từ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cộng đồng người Việt Nam, sinh viên Việt Nam và quốc tế đang học tập tại các cơ sở giáo dục tại Moscow, giảng viên tiếng Việt, sinh viên học tiếng Việt và nghiên cứu về Việt Nam…

Sinh viên Việt Nam quảng bá “tinh hoa văn hoá dân tộc” tại thủ đô Moscow
Cô gái Nga thích thú khi đội thử chiếc nón Việt Nam. Ảnh: Huỳnh Đức

Lan toả giá trị văn hoá dân tộc

Triển lãm “Tinh hoa văn hoá dân tộc” giới thiệu tới khách tham quan một bức tranh tổng quát về đất nước, văn hoá, con người Việt Nam thông qua những bức ảnh đặc sắc về thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống, như hoa sen lụa do nghệ nhân Nguyễn Mai Hạnh - “Nữ hoàng hoa lụa đất Hà Thành” - thực hiện, chiếu cói làng nghề Nga Sơn (Thanh Hoá), ấm chén Bát Tràng, (Hà Nội), thổ cẩm Tây Bắc, chén gáo sơn mài mĩ nghệ dừa Bến Tre, guốc mộc Phú Văn (Bình Dương), trống Đọi Tam (Hà Nam).

Sinh viên Việt Nam quảng bá “tinh hoa văn hoá dân tộc” tại thủ đô Moscow
Khách tham quan trải nghiệm in tranh Đông Hồ. Ảnh: Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga

Không chỉ tìm hiểu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sinh viên quốc tế còn được trải nghiệm nhiều hoạt động dân gian như in tranh Đông Hồ, đan quạt nan, xin chữ thư pháp. Đây là lần đầu trải nghiệm in tranh Đông Hồ được giới thiệu tại sự kiện do sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức.

Bạn Lê Huỳnh Đức, Nghiên cứu sinh năm 2 tại RANEPA, Phó Ban tổ chức cho biết: “Năm 2022, Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” do Bộ Tư pháp và Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp tổ chức. Ban Cán sự Đoàn đã sử dụng tiền thưởng từ cuộc thi để mua hai ván khắc in tranh Đông Hồ (tranh Bà Triệu cưỡi voi và Phú quý).

Sinh viên Việt Nam quảng bá “tinh hoa văn hoá dân tộc” tại thủ đô Moscow
Bạn trẻ hào hứng với trải nghiệm xin chữ thư pháp. Ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ về lý do lựa chọn hai bức tranh Đông Hồ, Huỳnh Đức cho biết, Bà Triệu là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam, tinh thần yêu nước và lòng dũng cảm. Bức tranh “Phú quý” thường được người chơi tranh lựa chọn để chơi trong dịp Tết cổ truyền, mong muốn cho con cái được hiển vinh và thành đạt trong cuộc sống.

Bên cạnh in tranh Đông Hồ, đan quạt nan Chàng Sơn cũng là một trải nghiệm thú vị. 250 chiếc quạt đã được đan chỉ trong ngày 25/03. Nan tre mỏng và mềm, nhưng khi được đan vào nhau sẽ tạo ra một chiếc quạt rất chắc chắn. Hình ảnh này mang tới bài học về sức mạnh đoàn kết. Lịch sử đã chứng minh, với tinh thần đoàn kết, dân tộc Việt Nam nhỏ bé đã vượt qua mọi khó khăn, giành nhiều thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phụ trách về giáo dục, nhận xét: “Triển lãm “Tinh hoa văn hoá dân tộc” là hoạt động rất ý nghĩa, nhằm quảng bá đất nước, lịch sử, văn hoá và con người Việt Nam, giúp cho các bạn nước ngoài hiểu rõ hơn về đất nước của chúng ta, đồng thời gây dựng niềm tự hào dân tộc, quê hương trong các du học sinh Việt Nam đang học tập tại Liên bang Nga”.

Những trải nghiệm “đầu tiên” của bạn bè quốc tế

Sinh viên Việt Nam quảng bá “tinh hoa văn hoá dân tộc” tại thủ đô Moscow
Giáo viên Nga thích thú lần đầu đan quạt nan. Ảnh: Huỳnh Đức

Bạn Yohanna, du học sinh Indonesia hiện đang theo học tại Đại học Quan hệ quốc tế Moscow (MGIMO) rất hào hứng với không gian Việt Nam, đặc biệt trà Việt Nam. Dù đã thưởng thức trà của nhiều nước, nhưng Yohanna không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu được thử trà Việt Nam. “Trà Việt Nam mang hương vị đậm đà. Trà có vị chát khi mới uống, về sau cảm thấy hậu vị ngọt, dư vị trà thơm”, Yohanna cho biết.

Sinh viên Indonesia mong muốn một lần tới Việt Nam để trải nghiệm thêm nhiều hoạt động văn hoá và ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp ở Việt Nam.

Triển lãm cũng mang tới cho bà Larisa Dmitrievna Taradina, Giám đốc Vụ Phát triển quốc tế của Học viện RANEPA, nhiều trải nghiệm “đầu tiên”. Lần đầu giảng viên Nga được giới thiệu về văn học hiện đại Việt Nam, về cuốn sách “Mắt biếc” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” của tác giả Rosie Nguyễn. Lần đầu bà Larisa Taradina được in tranh Đông Hồ, đan quạt nan, tìm hiểu về cách pha tra Việt Nam và thưởng thức bánh bao.

“Tôi đặc biệt hứng thú với các bức tranh “Đàn lợn âm dương”, “Vinh hoa”, “Phú quý” thể hiện ước muốn về cuộc sống đầy đủ, sung túc, giàu sang, thịnh vượng. Tôi sẽ treo tranh Đông hồ và đặt quạt nan trong Văn phòng của Vụ Phát triển quốc tế Học viện RANEPA”, bà Larisa Taradina chia sẻ.

Sinh viên Việt Nam quảng bá “tinh hoa văn hoá dân tộc” tại thủ đô Moscow
Trải nghiệm đan quạt nan Chàng Sơn. Ảnh: Huỳnh Đức

Giảng viên Nga cũng đặc biệt ấn tượng tiết mục múa “Ngàn năm thư pháp” do sinh viên Việt Nam biểu diện. Động tác chấm mực, vẽ nét chữ thư pháp thể hiện bằng ngôn ngữ múa uyển chuyển, đem lại cảm giác mới lạ cho khán giả.

Bà Larisa Taradina là người đồng hành, hỗ trợ sinh viên Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tổ chức triển lãm. Bà đánh giá cao sự sáng tạo, trách nhiệm, linh hoạt, đoàn kết của sinh viên Việt Nam. “Sinh viên Việt Nam đã lan toả năng lượng tích cực tới Ban tổ chức của học viện RANEPA”, bà Larisa Taradina cho biết.

Với sức trẻ và sự sáng tạo, sinh viên Việt Nam tại Nga đã giới thiệu “tinh hoa văn hóa dân tộc” của dải hình chữ S, cũng như hơi thở mới của văn hóa hiện đại đã và đang làm nên hình ảnh một Việt Nam hội nhập và phát triển.

Dạ hội “Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2023: Lan toả tình yêu tiếng Nga Dạ hội “Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2023: Lan toả tình yêu tiếng Nga
Tối 15/03, tại Hà Nội, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga (Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức Dạ hội “Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2023. Chương trình đã thu hút được sự tham gia không chỉ của học sinh, sinh viên, học viên Việt Nam đến từ nhiều đơn vị đào tạo tiếng Nga mà còn học sinh, sinh viên Nga đang học tập tại Hà Nội.
Sinh viên Đại học Hà Nội vui đêm hội tiếng Nga Sinh viên Đại học Hà Nội vui đêm hội tiếng Nga
Ngày 23/3 tại Hà Nội, khoa tiếng Nga Đại học Hà Nội đã tổ chức thành công đêm diễn tài năng với tên gọi “Ngày xửa Ngày xưa”, khép lại tuần lễ văn hóa Nga kéo dài từ ngày 20/3 đến ngày 23/3. Chương trình đã trở thành ngày hội sôi nổi gắn kết những người yêu tiếng Nga, văn hóa Nga.
Hoàng Yến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam đặt mục tiêu vào Top 3 ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm

Việt Nam đặt mục tiêu vào Top 3 ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 1306/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược đặt mục tiêu phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, nâng cao sức mạnh mềm quốc gia, tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới và thúc đẩy hội nhập quốc tế về văn hóa.
Khắc phục những 'khoảng trống' để văn hóa tạo đột phá

Khắc phục những 'khoảng trống' để văn hóa tạo đột phá

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (diễn ra ngày 13/7 vừa qua), không chỉ nhìn thẳng vào những điểm nghẽn của quá trình triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, mà còn xác lập những định hướng phát triển mang tính chiến lược cho văn hóa trong giai đoạn mới.
Ngoại giao văn hóa mở thêm không gian hợp tác quốc tế

Ngoại giao văn hóa mở thêm không gian hợp tác quốc tế

Không chỉ là cầu nối đưa những giá trị văn hóa cội nguồn đến với bạn bè quốc tế, ngoại giao văn hóa đang được Phú Thọ kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác. Với định hướng xây dựng chuỗi hoạt động mang dấu ấn riêng, địa phương đang từng bước biến bản sắc văn hóa thành lợi thế trong quá trình hội nhập.

Các tin bài khác

Kiều bào tại Campuchia, Đức tri ân các anh hùng liệt sĩ

Kiều bào tại Campuchia, Đức tri ân các anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), cộng đồng người Việt tại Campuchia và Đức tổ chức dâng hương, cầu siêu, thăm hỏi thân nhân liệt sĩ, tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” nơi xa Tổ quốc.
Gia đình đa văn hóa Việt - Hàn: Nền tảng nhân dân của quan hệ hai nước

Gia đình đa văn hóa Việt - Hàn: Nền tảng nhân dân của quan hệ hai nước

Các gia đình có cô dâu Việt Nam giành 1 Giải Đặc biệt, 1 Giải Gia đình hạnh phúc và 3 Giải Gia đình triển vọng tại Lễ trao giải Gia đình Văn hóa toàn cầu lần thứ 18, qua đó khẳng định vai trò cầu nối của hơn 100.000 gia đình đa văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc.
Tiếng Việt kết nối thế hệ trẻ kiều bào với cội nguồn

Tiếng Việt kết nối thế hệ trẻ kiều bào với cội nguồn

Tối 17/7, tại thành phố Huế, hơn 100 thanh niên, sinh viên kiều bào đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia Chương trình giao lưu tiếng Việt trong khuôn khổ Trại hè Việt Nam 2026. Chương trình góp phần trau dồi tiếng Việt và tăng cường sự gắn kết của thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài với văn hóa, lịch sử và cội nguồn dân tộc.
Việt - Lào: hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiều dân

Việt - Lào: hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiều dân

Ngày 15/7/2026, tại Thủ đô Viêng Chăn, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cùng đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã làm việc với Bộ Ngoại giao Lào nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiều dân.

Đọc nhiều

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest (Rumani) nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, các cựu lưu học sinh và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Áo do GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hoà Áo. Đoàn đã gặp gỡ trí thức Việt Nam, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam cùng một số cơ sở nghiên cứu, trường đại học và tổ chức quốc tế tại Áo, trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Việt Nam - Italia đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao

Việt Nam - Italia đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Leonardo S.p.A. (Italia) Daniele Tavano, trao đổi về hợp tác công nghệ phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

Sáng 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, tỉnh Cà Mau đang từng bước minh bạch hóa hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng", đồng thời xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động