Trang chủ Kinh tế
10:42 | 19/04/2023 GMT+7

Singapore trở thành điểm đến được giới giàu có ngày một yêu thích

aa
Trong bảng xếp hạng những thành phố giàu có nhất thế giới, Hồng Kông đã tụt lại so với Singapore, theo nội dung bài báo mới được Bloomberg đăng tải.
"Soi" tài sản của những hoàng gia giàu nhất thế giới "Soi" tài sản của những hoàng gia giàu nhất thế giới
Có nhiều gia đình hoàng gia trên thế giới sở hữu những khối tài sản khổng lồ có được từ việc thừa kế hoặc điều hành các hoạt động kinh doanh quy mô lớn.
Những nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2022 Những nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2022
Năm 2022 kết thúc cũng là lúc bảng xếp hạng những tỷ phú lắm tiền nhiều của nhất thế giới được công bố. Trong bảng danh sách “Những người giàu nhất thế giới năm 2022” vừa được tạp chí Forbes giới thiệu mới đây có không ít bóng hồng nắm trong tay những khối tài sản khổng lồ nhiều tỷ USD.

Số lượng triệu phú tại Hồng Kông giảm đến 27% xuống còn 129.500 trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2022. Trong khi đó tại Singapore, số lượng các triệu phú tăng trưởng đến 40% lên 240.100, theo danh sách được công bố bởi doanh nghiệp đầu tư Henley & Partners hợp tác với công ty quản lý tài sản New World Health.

Hồng Kông hiện đứng vị trí thứ 7, 2 bậc dưới Singapore. Năm 2021, Hồng Kông đứng vị trí thứ 4, cũng theo báo cáo nhấn mạnh.

Việc Bắc Kinh thay đổi chính sách với Hồng Kông đã tạo ra làn sóng dịch chuyển tài sản của các gia đình sang các khu vực khác. Trong khoảng thời gian từ năm 2020 và 2021 tại Singapore, số lượng các quỹ đầu tư chuyên quản lý tài sản cho người siêu giàu đã tăng gần gấp đôi.

Phần lớn những người với tài sản đầu tư ước tính khoảng 1 triệu USD trở lên sống tại thành phố New York, khu vực Bay Area và thành phố Los Angeles là hai địa điểm được ưa chuộng, theo báo cáo của Henley & Partners. London rớt xuống vị trí thứ 4 còn Tokyo rơi xuống vị trí thứ 2.

Giám đốc điều hành của tổ chức Henley & Partners’, ông Juerg Steffen, cho biết phần lớn các thành phố được đưa vào danh sách xếp hạng đều có điểm chung là đưa được chính sách tốt nhằm hỗ trợ cho sự dịch chuyển dòng vốn và khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Thống kê mới nhất từ Forbes và Bloomberg cho thấy bất động sản là tài sản được giới giàu có ưa thích trong năm vừa qua. Nhà sáng lập của Zara và cũng là người giàu nhất Tây Ban Nha – ông Amancio Ortega đã gia tăng danh mục bất động sản thương mại trong năm ngoái, ông đã mua thêm ít nhất 10 bất động sản tại khu vực Bắc Mỹ và Anh với tổng số tiền ước tính khoảng hơn 2 tỷ USD.

Một số cá nhân siêu giàu và các quỹ đầu tư của họ hiện vẫn đang chủ yếu tập trung vào các loại tài sản thuộc nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 cũng như tác động nặng nề từ việc làm việc từ xa, theo báo cáo năm 2023 của Knight Frank.

Điều này khác biệt hoàn toàn với nhóm các nhà đầu tư tổ chức, những người đã giảm tỷ trọng nắm giữ trong thị trường quy mô 1,1 nghìn tỷ USD của văn phòng, các điểm vận tải và cho thuê nhà ở khi mà tỷ lệ vỡ nợ tăng lên do lãi suất cao hơn trong bối cảnh tiền tệ dễ dãi.

Những cá nhân giàu có, văn phòng của các doanh nghiệp gia đình và nhiều doanh nghiệp tận dụng việc tỷ lệ vay nợ thấp và triển vọng năng lực đầu tư dồi dào để chi ra 455 tỷ USD trong năm ngoái vào bất động sản thương mại. Họ không phải nhóm mua mạnh nhất trong ngành bất động sản, cũng theo số liệu từ Knight Frank vào ngày thứ Tư.

Dù vậy tổng lượng đầu tư của người giàu thế giới vào bất động sản giảm ước tính khoảng 8% so với khoảng thời gian 12 tháng trước, khi đó nhu cầu dồn nén trong thời kỳ đại dịch COVID-19 đã đẩy chi tiêu vào lĩnh vực bất động sản lên ngưỡng cao kỷ lục. Khối lượng đầu tư của các nhà đầu tư tổ chức giảm 28% trong cùng khoảng thời gian trên.

Những con số mới nhất cho thấy triển vọng đầu tư dài hạn của giới siêu giàu trên thế giới và việc họ cố gắng đa dạng hóa tài sản nắm giữ thông qua bất động sản như thế nào, việc bán trái phiếu thế chấp thương mại hiện đang suy giảm nghiêm trọng khi mà lãi suất cao gây tổn hại đến khối lượng tín dụng.

Ông Ortega năm nay 86 tuổi, ông sở hữu 5 khu vực vận tải tại Mỹ với trị giá ước tính khoảng 700 triệu USD tính đến tháng 9/2022. Ông đã mua lại tòa nhà chọc trời siêu sang ở Seattle vào tháng 12/2022 với giá ước tính khoảng 300 triệu USD sau khi trước đó mua lại tòa nhà văn phòng của Amazon.com tại thành phố này.

Đại diện của văn phòng ông Ortega đã từ chối bình luận thông tin này. Ông Ortega hiện có tài sản ước tính khoảng 63,5 tỷ USD, theo tính toán của chỉ số tỷ phú Bloomberg Billionaires. Tài sản của ông có được chủ yếu nhờ vào cổ phần mà ông đang nắm giữ tại công ty Inditex chủ sở hữu của Zara.

Nhà đồng sáng lập của tập đoàn Alibaba, ông Joe Tsai, trong năm ngoái cũng đã mua lại cổ phần trực tiếp của khoảng 6 khách sạn 5 sao khắp Tây Ban Nha thông qua văn phòng riêng của mình có tên Blue Pool Capital.

Trong năm 2022, những nhà đầu tư cá nhân chủ yếu tập trung vào các bất động sản cho thuê trong lĩnh vực bất động sản thương mại. Họ phân bổ phần lớn vốn vào Mỹ nơi mà New York vẫn là trung tâm của những thương vụ bất động sản trị giá từ 25 triệu USD trở lên.

New York cũng đứng đầu danh sách các thành phố xét đến mức tiền chi tiêu vào bất động sản thương mại từ nhà đầu tư cá nhân nội địa trong năm 2022, trong khi đó, London đón nhận lượng vốn lớn nhất từ nhà đầu tư nước ngoài.

Những thói quen "kỳ cục" của các tỷ phú Những thói quen "kỳ cục" của các tỷ phú
Người thành công thường có lối đi riêng. Và ngay cả thói quen thường nhật của họ nhiều khi cũng rất khác với người thường.
10 quốc gia giàu nhất thế giới năm 2022 10 quốc gia giàu nhất thế giới năm 2022
Tạp chí tài chính quốc tế GO Banking Rates của Mỹ vừa công bố danh sách những quốc gia giàu nhất hành tinh tính theo GDP năm 2022.
Ngọc Diệp
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam mua “siêu máy” xạ trị proton nghìn tỷ công nghệ mới nhất thế giới

Việt Nam mua “siêu máy” xạ trị proton nghìn tỷ công nghệ mới nhất thế giới

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trở thành đơn vị đầu tiên tại châu Á sở hữu hệ thống xạ trị Proton MEVION S250-FIT phiên bản mới nhất tích hợp AI, mở ra khả năng điều trị ung thư theo tiêu chuẩn quốc tế với độ an toàn và hiệu quả cao.
Việt Nam vươn mình trên bản đồ tài chính toàn cầu

Việt Nam vươn mình trên bản đồ tài chính toàn cầu

Việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng không phải là quyết định ngắn hạn, mà là chiến lược dài hạn, mang tầm nhìn chiến lược quốc gia, nhằm đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế tài chính toàn cầu.
Tín dụng ngân hàng góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tín dụng ngân hàng góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

8,02% là mức tăng trưởng GDP của năm 2025 vừa qua. Đây là con số mà, nếu từ đầu năm thì những ai luôn có cái nhìn tươi sáng về kinh tế Việt Nam cũng phải hoài nghi. Vậy trong thành quả chung này, chính sách tiền tệ có vai trò gì và đóng góp thế nào? Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Thanh Hà về nội dung trên cũng như những định hướng lớn cho năm 2026 này.
MB Seller - bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm

MB Seller - bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm

Trước những nhu cầu chuyển đổi theo phương thức kê khai mới, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ra mắt MB Seller - bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm: thanh toán nhanh chóng, quản lý rõ ràng, kê khai đúng luật, chủ động tài chính – tất cả gói gọn trên một chiếc điện thoại.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 21-22/2, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Chợ Việt Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp khai mạc chương trình Chợ Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động