Trang chủ Hữu nghị
08:35 | 28/02/2026 GMT+7

Sín Thầu vun đắp ngoại giao nhân dân nơi ngã ba biên giới

aa
Giữa trập trùng núi rừng nơi cực Tây Tổ quốc, Sín Thầu (Điện Biên) không chỉ là “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, mà còn là điểm sáng trong công tác đối ngoại và ngoại giao nhân dân.
Mảnh đất cực Tây sẵn sàng cho ngày hội khai trường
“Cột mốc lòng dân” nơi cực Tây Tổ quốc
Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Là xã biên giới đặc biệt khó khăn, Sín Thầu có hơn 69km đường biên tiếp giáp Trung Quốc và Lào, trong đó có Mốc 0 – nơi “một con gà gáy ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc cùng nghe”. Với 21 bản, gần 6.000 nhân khẩu thuộc nhiều dân tộc cùng sinh sống, địa phương mang đậm sắc màu văn hóa vùng cao, đồng thời giữ vị trí chiến lược.

Năm 2025, hoạt động đối ngoại của xã được triển khai chặt chẽ theo đúng quy định của Trung ương và tỉnh Điện Biên. Xã đã đón đoàn công tác huyện Giang Thành (Trung Quốc) sang trao đổi về lĩnh vực lao động, việc làm; đồng thời cử đoàn đại biểu tham dự các hoạt động giao lưu văn hóa tại trấn Khúc Thủy. Những hoạt động này đã tạo kênh trao đổi thông tin minh bạch, góp phần hạn chế tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân.

Sín Thầu vun đắp ngoại giao nhân dân nơi ngã ba biên giới
Đoàn đại biểu xã Sín Thầu và chính quyền huyện Giang Thành ký kết thoả thuận hợp tác về việc trồng mía. (Ảnh: Duy Linh)

Ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu, cho biết: “Đối ngoại nhân dân ở Sín Thầu bắt đầu từ sự chân thành, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai bên biên giới. Chúng tôi xác định giữ vững chủ quyền phải đi đôi với xây dựng tình hữu nghị, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội”.

Theo ông Huy, xã luôn duy trì thực hiện nghiêm các văn kiện pháp lý về phân giới, cắm mốc và quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng và chính quyền phía bạn trong trao đổi thông tin, xử lý các vấn đề phát sinh.

Cùng với chính quyền, người dân vùng biên cũng là lực lượng quan trọng trong công tác đối ngoại. Phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự bản biên giới” được duy trì hiệu quả, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi hộ gia đình.

Sín Thầu vun đắp ngoại giao nhân dân nơi ngã ba biên giới

Sau buổi Hội đàm các đại biểu Trấn Khúc Thuỷ, huyện Giang Thành giao lưu thể thao với cán bộ và nhân dân xã Sín Thầu. (Ảnh: Duy Linh)

Ông Sừng Khá Lụ, trưởng bản Tá Miếu chia sẻ: “Chúng tôi được tuyên truyền về pháp luật biên giới. Người dân hai bên vẫn qua lại thăm thân, buôn bán đúng quy định. Ai cũng hiểu rằng giữ được đường biên ổn định thì cuộc sống mới yên bình, làm ăn mới thuận lợi.”

Thực tế cho thấy, năm 2025 hoạt động xuất, nhập cảnh qua lối mở A Pa Chải – Long Phú đạt hàng chục nghìn lượt người, được quản lý đúng quy định. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra song phương, giám sát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến đường biên, mốc giới, không để xảy ra vi phạm nghiêm trọng.

Ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu, cho biết thêm: Trong thời gian tới xã tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, tăng cường tuyên truyền các văn kiện pháp lý biên giới Việt Nam – Trung Quốc và Việt Nam – Lào; phối hợp thúc đẩy mở chính thức cửa khẩu song phương A Pa Chải – Long Phú, tạo điều kiện phát triển thương mại biên giới. Đặc biệt, ngày 7/2 vừa qua, tỉnh Điện Biên đã công bố Cửa khẩu A Pa Chải được thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới đây là cơ hội mở ra cơ hội phát triển đối với nhân dân xã Sín Thầu.

Sín Thầu vun đắp ngoại giao nhân dân nơi ngã ba biên giới
Đoàn đại biểu Trấn Khúc Thuỷ, huyện Giang Thành, Thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam sang giao lưu văn nghệ nhân dịp Tết Hà Nhì tại xã Sín Thầu. (Ảnh: Duy Linh)

Giữa núi rừng cực Tây, nơi mỗi cột mốc vừa là ranh giới lãnh thổ, vừa là biểu tượng của hòa bình, Sín Thầu đang từng ngày vun đắp niềm tin từ cơ sở. Ở đó, ngoại giao nhân dân hiện hữu trong từng cuộc gặp gỡ, từng cái bắt tay chân tình của người dân hai bên biên giới. Tất cả đang góp phần xây dựng một vành đai biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Tết Hồ Sự Chà của dân tộc Hà Nhì nơi ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào Tết Hồ Sự Chà của dân tộc Hà Nhì nơi ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào
Là một trong 19 cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên, người Hà Nhì (thuộc hai nhóm Hà Nhì Lạ Mí và Hà Nhì Cồ Chồ) sinh sống tại hơn 20 bản của 4 xã vùng biên gồm: Sín Thầu, Chung Chải, Sen Thượng và Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Tết cổ truyền Hồ Sự Chà, mang đậm sắc thái không gian văn hóa phong phú, đa dạng, đặc trưng của dân tộc Hà Nhì.
Sớm nâng cấp lối mở A Pa Chải (Điện Biên) - Long Phú (Trung Quốc) thành cửa khẩu song phương Sớm nâng cấp lối mở A Pa Chải (Điện Biên) - Long Phú (Trung Quốc) thành cửa khẩu song phương
Ngày 29/10, tại Thành phố Phổ Nhĩ (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã diễn ra hội đàm giữa Đoàn đại biểu Chi đội Quản lý biên giới Phổ Nhĩ, Trạm Kiểm tra Biên phòng Xuất Nhập cảnh Mường Khang (Trung Quốc) với Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên (Việt Nam).
Duy Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên

UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên

Đây là khẳng định của bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam (UN Women) chuyến đến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên ngày 8/7/2026.
Tiếp tục “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” cho trẻ khuyết tật ở Điện Biên

Tiếp tục “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” cho trẻ khuyết tật ở Điện Biên

Từ ngày 8-12/6, Chương trình “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” phẫu thuật trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2026 diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 370 trẻ em mắc các dạng khuyết tật được hỗ trợ để khám, hội chẩn, điều trị và phẫu thuật.
Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bản tỉnh Điện Biên

Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bản tỉnh Điện Biên

Tỉnh Điện Biên đẩy mạnh triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, đồng bộ, tăng cường các hoạt động dự phòng, xét nghiệm, điều trị và can thiệp giảm hại, qua đó từng bước kiểm soát, giảm số ca nhiễm mới và hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Các tin bài khác

Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI

Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI

Ngày 29/8, diễn đàn học thuật sinh viên Việt - Trung 2026 với chủ đề “Tư duy nhân văn trong thời đại AI” đã diễn ra tại Hà Nội.
Vun đắp tình hữu nghị từ giảng đường Học viện Hậu cần

Vun đắp tình hữu nghị từ giảng đường Học viện Hậu cần

Xác định đào tạo học viên quân sự quốc tế là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Học viện Hậu cần luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, rèn luyện toàn diện cán bộ cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Qua hơn 6 thập kỷ, từ giảng đường Học viện Hậu cần đã truyền thụ tri thức, bồi đắp năng lực chuyên môn hậu cần, tài chính quân sự cho học viên quốc tế, qua đó củng cố lòng tin, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Quân đội, nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.
Việt Nam gửi lời thăm hỏi nhân dân Trung Quốc sau vụ sạt lở tại Tây Tạng

Việt Nam gửi lời thăm hỏi nhân dân Trung Quốc sau vụ sạt lở tại Tây Tạng

Chia sẻ trước những thiệt hại nghiêm trọng do sạt lở tại Tây Tạng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới Chính hiệp Trung Quốc và nhân dân vùng bị ảnh hưởng.
“Hành trình đỏ” tại Quảng Đông 2026: Kết nối tuổi trẻ Việt Nam - Trung Quốc

“Hành trình đỏ” tại Quảng Đông 2026: Kết nối tuổi trẻ Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 28/8/2026, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Lễ bế giảng “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam” diễn ra sau 5 ngày học tập, giao lưu, nghiên cứu và trải nghiệm.

Đọc nhiều

Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam

Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang xác minh thông tin về hai người mang quốc tịch Việt Nam từng đăng ký tại trạm kiểm soát Vườn Quốc gia Langtang trước trận lũ quét ngày 26/8. Danh sách này không phải danh sách người mất tích và hiện chưa xác định được tình trạng của hai người.
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal

Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal

Sáng 30/8, Trung Quốc đưa 50 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp cùng các chuyên gia cứu hộ đường hầm tới Nepal, trong khi nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả trận lũ quét, sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 26/8.
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

81 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, dân tộc Việt Nam đã trải qua một hành trình lịch sử đầy gian nan nhưng cũng rất đỗi tự hào để giữ vững nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI

Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI

Ngày 29/8, diễn đàn học thuật sinh viên Việt - Trung 2026 với chủ đề “Tư duy nhân văn trong thời đại AI” đã diễn ra tại Hà Nội.
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Ngày 25/8, tại Nha Trang (Khánh Hòa), trong khuôn khổ Chương trình “Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân quốc tế” năm 2026 tại Học viện Hải quân Việt Nam, các học viên sĩ quan hải quân quốc tế đã tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Sáng 23/8, bão số 4 duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Các địa phương khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở, úng ngập và điều chỉnh một số hoạt động du lịch.
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Ngày 22/8, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội ở Hà Nội, Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 diễn ra với chiến thắng thuộc về đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đạt 476 điểm.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động