Seoul (Hàn Quốc) tăng hỗ trợ du học sinh Việt Nam tìm việc sau tốt nghiệp
| Hình ảnh 50 năm Thành phố mang tên Bác rực sáng giữa trung tâm Seoul “Công dân danh dự Seoul” Trần Ngọc Lâm làm Kiểm sát viên Mạng lưới di dân Seoul (Hàn Quốc) |
Nội dung này được trao đổi tại Hội thảo khoa học “Du học sinh nước ngoài phát triển và định cư tại Seoul” do Trường Đại học Hansung phối hợp Viện Nghiên cứu đa văn hóa và di dân tổ chức. Hội thảo có sự tham dự của các giáo sư, nhà nghiên cứu, đại diện trung tâm hỗ trợ người nước ngoài cùng hàng trăm du học sinh Việt Nam và quốc tế.
![]() |
| Các diễn giả tại hội thảo trả lời thắc mắc của sinh viên quốc tế. (Ảnh: TTXVN) |
Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung phân tích những khó khăn của du học sinh khi tìm việc tại Hàn Quốc và các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động.
Trình bày nghiên cứu “Hướng đi sau khi tốt nghiệp đại học và cao học của du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc”, Giáo sư Hán Thị Lệ Thu, Trường Đại học Hansung, cho biết nhu cầu tìm kiếm cơ hội việc làm và phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc của sinh viên Việt Nam ngày càng tăng. Tuy nhiên, cạnh tranh trên thị trường lao động cũng rất lớn.
Theo bà, sinh viên cần chủ động nâng cao giá trị bản thân, trong đó thành thạo tiếng Hàn là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Năng lực tiếng Hàn tốt giúp sinh viên thuận lợi hơn trong giao tiếp, xây dựng quan hệ với giảng viên, bạn bè Hàn Quốc, đồng thời tăng khả năng tiếp cận các chương trình thực tập và dự án nghiên cứu.
Giáo sư Hán Thị Lệ Thu cũng khuyến nghị sinh viên chủ động tận dụng sự hướng dẫn, giới thiệu và các cơ hội kết nối từ giảng viên để mở rộng khả năng tiếp cận việc làm sau khi tốt nghiệp.
Giáo sư Yoo Eun Gil, Viện Cao học Bất động sản, Đại học Hansung, cho biết các doanh nghiệp Hàn Quốc đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình đầu tư ra nước ngoài và mở rộng thị trường quốc tế. Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển những nhân sự vừa hiểu môi trường bản địa, vừa có khả năng thích nghi và gắn bó với văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc.
Theo ông, du học sinh quốc tế, đặc biệt là sinh viên Việt Nam, có lợi thế để trở thành cầu nối nhân lực cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động ở nước ngoài. Viện Cao học Bất động sản đang định hướng phối hợp với các hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản để phát triển chương trình đào tạo, thực tập phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.
Giáo sư Yoo Eun Gil cho rằng sinh viên cần đồng thời nâng cao ngoại ngữ và củng cố kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực như xây dựng, quản lý tài sản, phát triển dự án để mở rộng cơ hội việc làm tại các tập đoàn và doanh nghiệp đa quốc gia.
![]() |
| Giáo sư Yoo Eun Gil, Viện Cao học Bất động sản, Đại học Hansung. (Ảnh: TTXVN) |
Tại phiên thảo luận, nhiều du học sinh Việt Nam quan tâm đến cơ hội tìm việc, quy trình chuyển đổi thị thực lao động và cách tích lũy kinh nghiệm thực tế trong thời gian học tập tại Hàn Quốc. Học viên cao học Nguyễn Ngọc Kim Ngân, Khoa Bất động sản, Trường Đại học Hansung, nêu thực tế nhiều nhà tuyển dụng Hàn Quốc ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc và đặt câu hỏi về những cách phù hợp để sinh viên quốc tế xây dựng kinh nghiệm nghề nghiệp ngay khi còn đi học.
Đại diện Trung tâm Seoul Global cho rằng sinh viên không nên giới hạn khái niệm “kinh nghiệm” ở công việc chính thức tại doanh nghiệp. Thay vào đó, du học sinh có thể tham gia các chương trình thực tập, dự án khởi nghiệp sinh viên, hoạt động hỗ trợ đa văn hóa của thành phố Seoul hoặc các chương trình kết nối doanh nghiệp do trường đại học tổ chức.
Các diễn giả tại hội thảo cho rằng khả năng hội nhập và tìm kiếm việc làm của du học sinh phụ thuộc vào sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, đồng thời đòi hỏi chính sinh viên phải chủ động nâng cao năng lực ngôn ngữ, chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thực tế.
Với sinh viên Việt Nam, việc chuẩn bị sớm những năng lực này được xem là cơ sở quan trọng để mở rộng cơ hội nghề nghiệp tại Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp, đồng thời phát huy vai trò kết nối giữa doanh nghiệp và thị trường hai nước.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), hình ảnh về TP Hồ Chí Minh được trình chiếu trên các màn hình điện tử cỡ lớn tại trung tâm thủ đô Seoul (Hàn Quốc). |
“Công dân danh dự Seoul” Trần Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, vừa được tín nhiệm bầu giữ vai trò Kiểm sát viên nhiệm kỳ 2026-2027 của Mạng lưới Di dân thuộc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Seoul. Đây là lần đầu tiên một người Việt Nam đảm nhiệm vị trí này, tạo thêm một kênh kết nối giữa cộng đồng người Việt và cơ quan quản lý sở tại, góp phần phản ánh tiếng nói, nhu cầu của người di cư trong quá trình hội nhập tại Hàn Quốc. |
Tin bài khác
Doanh nhân Việt tại Kyushu chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh ở Nhật Bản
Người Việt tại Praha kể chuyện tình yêu Hà Nội






