Người Việt trở thành cộng đồng nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản
| Sôi động Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Chubu, Nhật Bản Việt Nam trong những câu chuyện trở về |
Theo Nikkei Asia ngày 9/10, kết quả điều tra dân số mới nhất của Nhật Bản ghi nhận 609.238 người Việt Nam đang sinh sống tại nước này, tăng 59% so với cuộc điều tra năm 2020.
Với mức tăng trên, người Việt đã vượt người Hàn Quốc để trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản. Người Việt hiện chiếm 15,9% tổng số người nước ngoài đang sinh sống tại nước này.
Theo bà Ayumi Minamida thuộc Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Mitsubishi UFJ, số người Việt được cấp tư cách lưu trú dành cho lao động chuyên môn ngày càng tăng. Nhóm này gồm kỹ sư, chuyên gia trong các lĩnh vực nhân văn như kế toán, nhân sự, kinh doanh và những người làm công việc chuyên môn quốc tế.
![]() |
| Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: VGP) |
Trong khi cộng đồng người Việt tăng nhanh, số người Hàn Quốc tại Nhật Bản giảm 8,3% trong 5 năm, xuống còn 398.495 người. Cộng đồng này cũng có xu hướng già hóa rõ rệt. Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tăng 2,7 điểm phần trăm, lên 30,6%, cao hơn mức 29,4% của toàn bộ dân số Nhật Bản.
Tính chung, Nhật Bản hiện có khoảng 3,84 triệu người nước ngoài sinh sống, chiếm 3,1% dân số. Cả số lượng và tỷ trọng đều ở mức cao nhất từ trước đến nay. Người Trung Quốc tiếp tục là cộng đồng nước ngoài lớn nhất, với 923.013 người, tăng 18% so với năm 2020.
Số người đến từ nhiều quốc gia Đông Nam Á khác cũng tăng mạnh. Cộng đồng người Myanmar tăng gần 6 lần trong vòng 5 năm, lên 163.132 người. Số người Indonesia tăng khoảng 4 lần, đạt 226.290 người. Phần lớn người đến từ hai quốc gia này nằm trong nhóm tuổi lao động từ 15-64.
Sự gia tăng của người Việt Nam và các cộng đồng Đông Nam Á đang góp phần làm thay đổi đáng kể cơ cấu người nước ngoài tại Nhật Bản, trong bối cảnh nước này đối mặt với tình trạng già hóa dân số và nhu cầu nhân lực ở nhiều lĩnh vực.
Dù số người nước ngoài tiếp tục tăng, tỷ trọng của nhóm này trong dân số Nhật Bản vẫn thấp so với nhiều nền kinh tế phát triển. Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Nhật Bản hiện là quốc gia duy nhất trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) có tỷ lệ người nước ngoài trong dân số chưa vượt quá 10%.
Ngày 4/10, 200 thiếu nhi tại tỉnh Đồng Nai, trong đó có 25 em là con em người Nhật Bản đang sinh sống, học tập trên địa bàn, cùng tham gia Hội thi vẽ tranh năm 2026 với chủ đề “Môi trường sống xanh”. Chương trình do Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đồng Nai phối hợp Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi thành phố tổ chức. |
Ngày 4/10/2026, Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Chubu, Nhật Bản – “FAVIJA CHUBU CUP 2026” đã diễn ra sôi nổi tại sân bóng Công viên Otagawa Kasenjiki, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản. |
Tin bài khác
Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc: Người Việt đóng góp tích cực cho xã hội sở tại
Phát huy “hai nhịp cầu” kiều bào và du học sinh trong đối ngoại nhân dân





