Sau bắn tên lửa, Triều Tiên hợp tác quân sự với Trung Quốc

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trung Quốc và Triều Tiên sẽ tăng cường hợp tác quân sự để đảm bảo an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, một chỉ huy cấp cao của Trung Quốc cho biết, nói thêm cả Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đều coi các hoạt động của Mỹ trong khu vực là mối đe dọa.
aa
Không thể khuất phục Triều Tiên, bình luận của ông Trump nói trúng nỗi lo của Trung Quốc Lực lượng biên phòng Trung Quốc tập trận sau khi tạm đóng cây cầu huyết mạch Trung-Triều 2600 công nhân Triều Tiên ở Trung Quốc phải về nước vì lệnh trừng phạt
giua cang thang voi my trung trieu tang cuong hop tac quan su o chau a thai binh duong
Quân đội Trung Quốc và Triều Tiên trong cuộc diễu hành. Nguồn: Reuters / Wang Zhao / Danish Siddiqui

Vài ngày sau khi Triều Tiên thực hiện các vụ thử tên lửa mới, một phái đoàn từ Bình Nhưỡng đã gặp gỡ các quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh. Dẫn đầu đoàn là Kim Su-gil, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Theo các phương tiện truyền thông trích dẫn sau cuộc họp, vị tướng người Trung Quốc đã nói chuyện với ông Kim, báo hiệu rằng hai bên đang tìm cách tăng cường mối quan hệ quân sự hơn nữa.

“Quân đội Trung Quốc đã sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để thực hiện sự đồng thuận quan trọng, đã đạt được bởi các nhà lãnh đạo của các quốc gia chúng ta,” Ông Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia), phó chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc, cho biết.

Ông cũng đảm bảo Bắc Kinh đã sẵn sàng đóng góp cho hòa bình và ổn định trong khu vực cùng với Bình Nhưỡng. Đáp lại, ông Kim cũng nhấn mạnh Triều Tiên rất mong muốn mở rộng quan hệ quân sự và trao đổi kinh nghiệm với người hàng xóm Trung Quốc.

Vào tháng 6, Chủ tịch Tập Cận Bình đã trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên đến thăm Triều Tiên sau 14 năm. Cuộc hội đàm của ông với ông Kim Jong-un đã tạo ra một động lực mới cho mối quan hệ giữa hai đồng minh lịch sử, vốn đã trở nên phức tạp trong những năm gần đây với các vụ thử hạt nhân không ngừng của Bình Nhưỡng.

Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, ràng buộc bởi một hiệp ước năm 1961 cam kết họ sẽ viện trợ nước kia trong trường hợp bị tấn công, cùng có các đối thủ địa chính trị chung, như Nhật Bản và Hàn Quốc. Đáng chú ý, cả hai cũng quan tâm đến các hoạt động của Mỹ trong khu vực.

Triều Tiên hôm 16/8 đã nhắc nhở Seoul và Washington, họ sẽ không nhẫn nhịn các cuộc tập trận quân sự chung giữa hai nước.

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump thường tỏ ra lạc quan về các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa, Triều Tiên luôn nhấn mạnh sẽ không còn cuộc đàm phán nào nữa trừ khi các cuộc tập trận chung dừng lại, chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in không biết xấu hổ khi đề cập đến 'các cuộc đàm phán' giữa hai miền Bắc và Nam trong lúc lên kế hoạch và diễn tập các kịch bản chiến tranh để tiêu diệt hầu hết quân đội của Triều Tiên trong 90 ngày.

Trung Quốc thường xuyên khó chịu khi Mỹ gửi tàu chiến và máy bay của mình tới Biển Đông, gọi việc tuần tra hàng hải là vi phạm chủ quyền. Danh sách các vấn đề gây tranh cãi cũng bao gồm việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, lên tiếng ủng hộ những người biểu tình chống chính phủ ở Hồng Kông.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cáo buộc Bắc Kinh nỗ lực “vẽ lại Thái Bình Dương bằng những hình ảnh độc đoán”, và Trung Quốc đã đáp trả, gọi những cáo buộc của ông Pompeo nhằm bôi nhọ chính phủ nươc nước và gieo rắc sự bất hòa trong khu vực./.

Xem thêm

giua cang thang voi my trung trieu tang cuong hop tac quan su o chau a thai binh duong Triều Tiên phóng tiếp 2 tên lửa, tuyên bố không đàm phán với Hàn Quốc

Triều Tiên cho biết hôm 16/8 rằng Bình Nhưỡng không có ý định đàm phán với Hàn Quốc một lần nữa, gọi đó là hy ...

giua cang thang voi my trung trieu tang cuong hop tac quan su o chau a thai binh duong Triều Tiên thông báo đã thử nghiệm một loại vũ khí mới vào ngày 10/8

KCNA không nêu cụ thể tên gọi của loại vũ khí mới song cho biết mẫu vũ khí mới được chế tạo phù hợp với ...

giua cang thang voi my trung trieu tang cuong hop tac quan su o chau a thai binh duong Triều Tiên bị trừng phạt, nền kinh tế các tỉnh biên giới Trung - Triều lao đao

Dọc theo đường biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, nỗi lo của những người dân Trung Quốc không phải là thứ mơ hồ ...

giua cang thang voi my trung trieu tang cuong hop tac quan su o chau a thai binh duong Triều Tiên mất hàng trăm triệu USD mỗi năm vì các lệnh trừng phạt mới

TĐO - Nguồn tin ngoại giao hôm 28/11 cho hay: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) sẽ bỏ phiếu thông qua các ...

Mai Anh (Theo RT)
Nguồn:

Tin bài khác

Tin quốc tế ngày 19/10: Ai Cập tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ an ninh cho Saudi Arabia

Tin quốc tế ngày 19/10: Ai Cập tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ an ninh cho Saudi Arabia

Ai Cập tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ an ninh cho Saudi Arabia; cháy lớn tại căn cứ quân sự Canada, nhiều người thiệt mạng và bị thương... là tin tức quốc tế ngày 18/10.
Dấu ấn “Trường Chinh” trong hành trình phát triển công nghệ Trung Quốc

Dấu ấn “Trường Chinh” trong hành trình phát triển công nghệ Trung Quốc

Tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, nằm sâu trong vùng núi Đại Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, từng quả tên lửa đẩy mang tên “Trường Chinh” lần lượt vươn lên không gian bao la. Bên bờ vịnh Thanh Đảo, tại Bảo tàng Hải quân Trung Quốc, chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc mang tên “Trường Chinh 1” đã được trưng bày.
3 "chiêu" để Trung Quốc đưa đồ ăn vặt chinh phục thị trường quốc tế

3 "chiêu" để Trung Quốc đưa đồ ăn vặt chinh phục thị trường quốc tế

Không ai ngờ rằng, từ đầu năm 2026 đến nay, những món ăn vặt vốn chỉ là sản phẩm tiêu dùng nhỏ bé phục vụ nhu cầu ăn cho vui miệng hằng ngày lại trở thành một “chú ngựa ô” trên đường đua ngoại thương của Trung Quốc. Trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu đồ ăn vặt của Trung Quốc đồng loạt tăng trưởng. Tại miền Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu đồ ăn vặt của Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến lên tới 2,14 tỷ NDT; tại miền Bắc, giá trị xuất khẩu đồ ăn vặt hải sản ăn liền của tỉnh Sơn Đông đã vượt 5,2 tỷ NDT.
Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu 15 thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2027-2029

Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu 15 thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2027-2029

Ngày 13/10, Đại hội đồng Liên hợp quốc tiến hành bỏ phiếu bầu 15 quốc gia vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2027-2029. Các thành viên mới sẽ bắt đầu nhiệm kỳ ba năm từ ngày 1/1/2027.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

Ngày 18/10/2026, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội ...
Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...