Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
14:02 | 17/11/2022 GMT+7

Sắp diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX

aa
Trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX, ngày 19/11 sẽ diễn ra khai mạc Mùa hội cỏ hồng Lang Biang, ngày 26/11 sẽ bắt đầu Lễ hội đua ngựa không yên lần đầu tiên tại huyện Lạc Dương.
Sắp diễn ra sự kiện Ngày hội Cua Cà Mau - Lần thứ I năm 2022 Sắp diễn ra sự kiện Ngày hội Cua Cà Mau - Lần thứ I năm 2022
Lần đầu tiên diễn ra “Diễn đàn Khởi nghiệp Việt Nam - Ấn Độ” Lần đầu tiên diễn ra “Diễn đàn Khởi nghiệp Việt Nam - Ấn Độ”
Sắp diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX

Các hoạt động lễ hội hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Ảnh minh họa).

Trong khuôn khổ các chương trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022, địa phương sẽ tổ chức 3 sự kiện lớn.

Mùa hội cỏ hồng Lang Biang lần thứ IV sẽ khai mạc vào sáng 19/11 tại đồi Cỏ hồng ở tiểu khu 112A, khu vực Đan Kia - Suối Vàng. Nội dung gồm lễ khai mạc, công bố bắt đầu Mùa hội, công bố Đại sứ Văn hóa và Du lịch huyện Lạc Dương - Nhóm nhạc DaLaB đến từ Hà Nội. Tại đây, sản phẩm OCOP huyện Lạc Dương (chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm), các tác phẩm nhiếp ảnh chuyên nghiệp về Cỏ hồng Lang Biang đã đoạt giải những mùa hội trước cùng một số tiểu cảnh mang đậm bản sắc Cao nguyên Lâm Viên - Lang Biang được trưng bày, phục vụ khách tham quan.

Chương trình nghệ thuật “Lạc Dương hội mở” được tổ chức để chào mừng du khách; tổ chức trò chơi dân gian, hoạt động thể thao team building tương tác giữa du khách với người Kơ Ho dước chân núi Lang Biang. Cuộc thi ảnh online “Cỏ hồng trao duyên” được phát động từ ngày 1-25/11/2022...

Tiếp đó, ngày 26/11, Lễ hội đua ngựa không yên huyện Lạc Dương lần thứ I chính thức diễn ra. Đây là giải đua ngựa không yên chuyên nghiệp đầu tiên được tổ chức tại tỉnh với tổng trị giá giải thưởng 114 triệu đồng. Dự kiến giải đấu sẽ có 32 con ngựa với 32 nài ngựa tham gia, thi đấu ở 4 vòng để chọn ra 1 giải Nhất, 1 giải Nhì,1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Giải đấu diễn ra tại Trường đua ngựa dự án Khu du lịch Sinh thái - Văn hóa SXQH ở Kiwuki Park, tiểu khu 120 xã Đa Nhim. Theo Ban Tổ chức, tất cả các ngựa đua đều là giống nuôi tại địa phương.

Chương trình thứ 3 là Liên hoan ẩm thực và rượu cần Lang Biang lần thứ I bắt đầu lúc 9 giờ ngày 27/11. Địa điểm tổ chức tại Nhà hàng ẩm thực dự án Khu du lịch Sinh thái - Văn hóa SXQH. Tại Liên hoan này sẽ có 10 đơn vị, địa phương tham dự với các món ăn, rượu cần đặc sản địa phương.

Giải đua ngựa không yên trước đây vẫn được huyện Lạc Dương tổ chức trong mỗi kỳ Festival Hoa Đà Lạt hai năm một lần. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên được tổ chức với tính chất chuyên nghiệp, do một đơn vị chuyên nghiệp thực hiện và có trường đua cố định, tổ chức thường xuyên. Huyện Lạc Dương đang có dự kiến, nếu các địa phương khác tham gia sẽ nâng cấp giải thi đấu này lên quy mô cấp tỉnh.

Festival Hoa Đà Lạt là hoạt động tổ chức thường kỳ hai năm một lần, năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên đã chuyển sang năm 2022. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 có chủ đề "Đà Lạt-thành phố bốn mùa hoa" được tổ chức thành chuỗi sự kiện với không gian chính là thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh.

Diễn ra từ tháng 11 đến hết tháng 12/2022, Festival Hoa lần này có 9 chương trình chính, trong đó gồm: Không gian hoa; Chương trình nghệ thuật "Bảo Lộc - Hương trà, sắc tơ"; Chương trình nghệ thuật đặc biệt công bố Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022; Chương trình nghệ thuật "Khát vọng Đà Lạt"; Trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế; Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023…

Hai chương trình chính được tổ chức, trong đó, chương trình Trình diễn thời trang "Tơ lụa - Con đường di sản" và Không gian triển lãm "Thiên đường Tây Nguyên" từ ngày 11/11 đã mở màn cho các chương trình của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX, diễn ra từ tháng 11 kéo dài tới ngày đầu tiên của năm mới 2023.

Đà Lạt hấp dẫn du khách không chỉ bởi nhiều thắng cảnh nổi tiếng, không khí trong lành quanh năm mà còn bởi con người hiền hòa, mến khách. Đến Đà Lạt nhiều khi bạn sẽ thật thiếu sót nếu bạn chưa từng được tận mắt chiêm ngưỡng lễ hội hoa nổi tiếng khu vực phía Nam – Festival Hoa Đà Lạt.

Festival Hoa Đà Lạt trưng bày nhiều loại hoa trên quy mô rộng lớn. Diễn ra vào gần cuối năm, khi hoa nở rộ và rực rỡ nhất. Để chào mừng nghề trồng hoa, công chúng chăm sóc từng bông hoa với công sức và tài năng tuyệt vời. Đây cũng là hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh du lịch và thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

Sắp diễn ra triển lãm ảnh về các địa danh trên lãnh thổ Belarus được UNESCO bảo tồn Sắp diễn ra triển lãm ảnh về các địa danh trên lãnh thổ Belarus được UNESCO bảo tồn
Festival Hoa Đà Lạt năm 2022 có 9 chương trình chính Festival Hoa Đà Lạt năm 2022 có 9 chương trình chính
Anh Vũ (T/H)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đại hội lần thứ nhất Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Đà Lạt

Đại hội lần thứ nhất Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Đà Lạt

Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Đà Lạt vừa tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2027.
Cơ hội biết thêm cách chế biến món ngon từ atiso Đà Lạt cho người yêu ẩm thực

Cơ hội biết thêm cách chế biến món ngon từ atiso Đà Lạt cho người yêu ẩm thực

Ngày 19/9 tại thành phố Đà Lạt, Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng tổ chức sự kiện xác lập kỷ lục Việt Nam “100 món ngon từ cây atiso Đà Lạt”. Đây không chỉ là cơ hội để những đầu bếp thể hiện tài năng mà những người yêu thích ẩm thực cũng được biết thêm nhiều cách chế biến món ăn ngon.
Hồ chứa thuỷ điện Đồng Nai phát huy vai trò cắt giảm lũ cho hạ du

Hồ chứa thuỷ điện Đồng Nai phát huy vai trò cắt giảm lũ cho hạ du

Hồ chứa thủy điện Đồng Nai 3 (Công ty Thuỷ điện Đồng Nai) đã phát huy vai trò cắt giảm lũ cho hạ du trong những ngày mưa lớn vừa qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các tin bài khác

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.
Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Hoàng gia Bỉ (MRAH) là một điểm đến văn hóa hấp dẫn tại thủ đô Brussels. Nơi đây không chỉ lưu giữ kho tàng nghệ thuật và lịch sử phong phú của Bỉ mà còn trưng bày các hiện vật từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động