Ritalin có phải là "thần dược" trị bệnh tự kỷ?
Trẻ tự kỷ gia tăng
Tự kỷ là một loại khuyết tật phát triển suốt đời, do rối loạn sự phát triển hệ thần kinh tạo lên. Khuyết tật này có thể nhận biết được trong vòng 3 năm đầu đời của trẻ. Những trẻ em mang chứng tự kỷ biểu hiện khiếm khuyết về tương tác xã hội; khiếm khuyết về giao tiếp và có các hành vi, sở thích hạn chế, lặp đi lặp lại. Cụ thể, không cười và ít khi nhìn thẳng vào mắt người khác, thích chơi một mình, sống trong một thế giới riêng, không để ý đến bố mẹ, không thích chơi với trẻ khác.
Hoặc không có phản ứng khi được gọi tên, chậm biết nói (không nói bi bô khi lên 12 tháng, không tự nói được câu tiếng đôi (không tính câu bắt chước, khi được 24 tháng), không diễn tả được mình muốn gì, cử chỉ thường không hòa hợp với tiếng nói v.v…
|
Một buổi học của trẻ em.
Trẻ con ngoài tự kỷ kể trên có thể bị rối loạn mà nhiều bậc cha mẹ tưởng lầm là tự kỷ. Đó là “rối loạn tăng động giảm chú ý” (tiếng Anh là Attention-deficit hyperactivity disorder, viết tắt ADHD). Đây là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em. Đặc điểm chung của ADHD là trẻ có những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý. Ở nước ta, nhiều cha mẹ gọi ADHD ở con là chứng “cứng đầu”.
Căn bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập và gây khó khăn trong quan hệ với mọi người. Theo thống kê cứ 100 trẻ thì có từ 3 đến 5 trẻ mắc rối loạn này với một số triệu chứng bắt đầu trước tuổi lên 7. Còn ở Việt Nam theo một nghiên cứu tương đối quy mô trên 1.594 học sinh ở hai trường tiểu học tại Hà Nội cho thấy tỷ lệ mắc bệnh là 3,01%. Một số biểu hiện của ADHD: Tay chân luôn ngọ nguậy, hay vặn vẹo khi ngồi; thường rời bỏ chỗ ngồi trong các tình huống đòi hỏi phải ngồi yên; thường khó tham gia những trò chơi hoặc hoạt động giải trí chỉ cần các hoạt động nhẹ nhàng; thường nói quá nhiều; buột miệng trả lời khi người khác chưa hỏi xong…
Thuốc Ritalin
Khi có con mắc bệnh tự kỷ, cha mẹ thường thực hiện phác đồ điều trị chủ yếu hiện nay là luyện tập. Việc tập luyện hiệu quả thường chậm khiến các bậc cha mẹ nóng ruột. Họ nghe ngóng khắp nơi, sẵn sàng cho con thử uống các loại thuốc với hy vọng con mình có thể thoát khỏi hoặc giảm bớt chứng bệnh này. Và, hiện nay, theo tìm hiểu của PV Thời Đại thì Ritalin là một trong những loại "thần dược" được nhiều cha mẹ truyền tai nhau, tự điều trị cho trẻ tự kỷ.
Để tìm hiểu về loại thuốc này, TĐO đã có một buổi trao đổi nhanh với bác sỹ N.T.H Khoa Tâm bệnh - Bệnh viện Nhi TW. Bác sỹ N.T.H cho biết: "Ritalin (thành phần là Methylphenidate), thuộc nhóm thuốc kích thích (stimulant medication). Ritalin là loại thuốc có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, tức kích thích gây sự tỉnh táo, giúp hành vi con người linh hoạt hơn. Ritalin ở phương Tây, từ lâu được coi như một "thần dược" để điều trị chứng ADHD. Cơ chế của thuốc này chủ yếu trị ADHD, bởi vì tác dụng kích thích của Ritalin làm chứng “tăng động” của trẻ giảm đi rõ. Còn đối với trẻ tự kỷ, hiện chưa có ghi nhận nào cho thấy Ritalin có tác dụng với trẻ tự kỷ".
|
Thuốc Ritalin dạng nén
Cũng theo bác sỹ H., Ritalin có thể gây nghiện nên nếu nó bị lạm dụng không dùng vào mục đích điều trị. Và theo phân loại của cơ quan phòng chống ma túy nhiều nước, Ritalin nếu lạm dụng là thuốc gây nghiện loại II - phân loại tương tự như: Cocaine, morphine. Vì vậy, cha mẹ có con tự kỷ, tăng động không nên tùy tiện sử dụng thuốc mà cần tuân thủ theo phác đồ điều trị đúng do bác sỹ chuyên ngành chỉ định.
An Hà
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026, gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo nhân dịp 32 năm thành lập
Đột phá công nghệ tầm soát ung thư vú tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2
Phẫu thuật nội soi não trong không gian siêu hẹp, giành lại sự sống cho bệnh nhân 73 tuổi
Cần Thơ đẩy mạnh y tế cơ sở qua chương trình đi bộ gây quỹ hơn 1,5 tỷ đồng
Đọc nhiều
Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Từ kết nối nguồn lực đến đồng kiến tạo giá trị
Việt Nam thể hiện vai trò chủ động trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương
Ông Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
Cùng bạn Lào đón Tết Bunpimay tại Hà Nội
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




