Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
12:40 | 31/01/2024 GMT+7

Quý 4/2023, Vietcombank báo lợi nhuận trước thuế 11.693 tỷ đồng

aa
Nhờ khoản hoàn nhập dự phòng gần 1.487 tỷ đồng nên kết thúc quý 4/2023, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 11.693 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 5,9% so với cùng kỳ
Vietcombank được chấp thuận tăng vốn lên 55.891 tỷ đồng Vietcombank được chấp thuận tăng vốn lên 55.891 tỷ đồng
Ngân hàng dự kiến sẽ tăng vốn thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 18,1%.
Vietcombank tăng 5 loại phí liên quan tới dịch vụ thẻ Vietcombank tăng 5 loại phí liên quan tới dịch vụ thẻ
Đây là động thái khá bất ngờ của “ông lớn” Vietcombank khi trong mấy năm gần đây, ngân hàng liên tục tung ra các chương trình ưu đãi, miễn, giảm phí để thu hút người dùng.
Quý 4/2023, Vietcombank báo lợi nhuận trước thuế 11.693 tỷ đồng.

Quý 4/2023, Vietcombank báo lợi nhuận trước thuế 11.693 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023. Theo đó, đến cuối năm 2023, tổng tài sản của ngân hàng đã đạt 1,839 triệu tỷ đồng, tăng 1,4% so với đầu năm, trong đó, cho vay khách hàng đạt 1,27 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 10,9%.

Số dư tiền gửi khách hàng đến hết quý 4/2023 đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 12,2% so với đầu năm, tỷ lệ CASA đạt 33,9%, cải thiện nhẹ so với mức 33,1% hồi đầu năm.

Về chất lượng cho vay, thuyết minh BCTC cho thấy, tại thời điểm cuối năm 2023, Vietcombank có tổng cộng 12.455 tỷ đồng nợ xấu. Dù vậy, Vietcombank vẫn nằm trong top những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Vietcombank đến cuối năm 2023 ở mức 230%, dù vẫn đang trong top dẫn đầu hệ thống nhưng đã giảm khá mạnh so với mức gần 317% hồi đầu năm.

Về kết quả kinh doanh, tín dụng vẫn đóng vai trò hoạt động cốt lõi khi mang về cho ngân hàng khoản lãi 12.801 tỷ đồng trong riêng quý 4. Dù vậy, con số này đã giảm khoảng 13,6% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm, thu nhập lãi thuần của Vietcombank đạt 53.620 tỷ đồng, tương đương năm trước.

Tổng thu nhập hoạt động trong kỳ của Vietcombank ghi nhận gần 15.959 tỷ đồng, giảm 14,5% so với con số đạt được trong quý 4/2022 trong khi tổng chi phí hoạt động lại tăng tới 26,3% khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng chỉ còn 10.207 tỷ đồng, giảm 27,6% so với cùng kỳ.

Dù vậy, nhờ khoản hoàn nhập dự phòng gần 1.487 tỷ đồng nên kết thúc quý 4/2023, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 11.693 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2023, Vietcombank đạt lợi nhuận trước thuế 41.244 tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2022, tạm thời dẫn đầu hệ thống về con số lợi nhuận.

Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 96% kế hoạch lợi nhuận đặt ra từ đầu năm (43.000 tỷ đồng).

Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ giúp hơn 144.000 bệnh nhân tiếp cận thuốc điều trị HIV Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ giúp hơn 144.000 bệnh nhân tiếp cận thuốc điều trị HIV
Kể từ năm 2003 đến nay, chương trình hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về phòng, chống AIDS đã giúp hơn 144.000 bệnh nhân Việt Nam được tiếp cận thuốc điều trị ARV theo thẻ bảo hiểm y tế.
Vietcombank sẽ mở rộng hợp tác với các định chế tài chính Nhật Bản Vietcombank sẽ mở rộng hợp tác với các định chế tài chính Nhật Bản
Là một trong những ngân hàng đi đầu trong hợp tác quốc tế, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã có những thành quả ấn tượng trong việc xây dựng mối quan hệ với các đối tác Nhật Bản. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, tạp chí Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Cường, Phó Tổng giám đốc Vietcombank về những thành tựu đã đạt được và dự định trong tương lai của Vietcombank với đối tác hàng đầu này.
Trần Thúy
Nguồn:

Tin bài liên quan

ĐHĐCĐ VietinBank: Muốn dùng toàn bộ lợi nhuận 2023 để chia cổ tức

ĐHĐCĐ VietinBank: Muốn dùng toàn bộ lợi nhuận 2023 để chia cổ tức

Sáng nay (27/4), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP An Bình – ABBANK vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2024 với với kết quả không mấy khả quan khi phần lớn các mảng kinh doanh đều đi xuống.
Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ số lợi nhuận 2023 để chia cổ tức theo sự phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chia cổ tức theo hình thức nào chưa được thông tin.

Các tin bài khác

Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP An Bình – ABBANK vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2024 với với kết quả không mấy khả quan khi phần lớn các mảng kinh doanh đều đi xuống.
Tổng Giám đốc HSC: Thị phần môi giới cá nhân có thể tăng gấp đôi, trái phiếu doanh nghiệp là mảng kinh doanh mới

Tổng Giám đốc HSC: Thị phần môi giới cá nhân có thể tăng gấp đôi, trái phiếu doanh nghiệp là mảng kinh doanh mới

Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) đánh giá triển vọng mảng môi giới cá nhân đã khởi sắc trở lại bất chấp sức ép cạnh tranh lớn từ các đối thủ. Ngoài ra, tiết lộ sự chuẩn bị tham gia của công ty vào tự doanh trái phiếu doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.
Ngay trước nghỉ lễ, một số mã vẫn tranh thủ phá kỷ lục giá

Ngay trước nghỉ lễ, một số mã vẫn tranh thủ phá kỷ lục giá

VN-Index giao dịch lình xình trong điều kiện dòng tiền eo hẹp. Tuy nhiên, một số cổ phiếu vẫn phá kỷ lục giá cho thấy dòng tiền chấp nhận tham gia dù kỳ nghỉ lễ kéo dài sẽ bắt đầu từ sau phiên hôm nay (26/4).

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động