Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ giúp hơn 144.000 bệnh nhân tiếp cận thuốc điều trị HIV

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Kể từ năm 2003 đến nay, chương trình hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về phòng, chống AIDS đã giúp hơn 144.000 bệnh nhân Việt Nam được tiếp cận thuốc điều trị ARV theo thẻ bảo hiểm y tế.
aa
Giám đốc USAID tại Việt Nam đến Cần Thơ tìm hiểu hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường Giám đốc USAID tại Việt Nam đến Cần Thơ tìm hiểu hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường
Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác trong trưng bày về nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác trong trưng bày về nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh

Sáng 9/5, tại Hà Nội, Lễ kỷ niệm 20 năm triển khai Kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống AIDS (PEPFAR) đã được tổ chức dưới sự chủ trì của ông John N. Nkengasong (Đại sứ lưu động của Hoa Kỳ kiêm Đại sứ PEPFAR toàn cầu) và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper.

Tham dự lễ kỷ niệm còn có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Y Tế Đào Hồng Lan, Giám đốc Điều hành Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, bệnh Lao và Sốt rét Peter Sands và Phó Giám đốc Điều hành...(UNAIDS) Angelli Achrekar.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Marc Knapper đã điểm lại những dấu mốc quan trọng trong hoạt động của PEPFAR tại Việt Nam, như: Một năm sau khi khởi động PEPFAR, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Châu Á hợp tác với Hoa Kỳ triển khai kế hoạch này. Chỉ sau đó 10 năm, các đối tác trong nước đã chủ động dẫn dắt các nỗ lực ứng phó với HIV.

Hiện nay, hơn 70% trong số ước tính khoảng 240.000 người nhiễm HIV ở Việt Nam nhận được thuốc kháng virus thông qua cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, được tài trợ bởi các nguồn lực trong nước.

"Những thành tựu đạt được thể hiện rõ ràng nỗ lực chung của PEPFAR và Chính phủ Việt Nam nhằm xây dựng một chương trình ứng phó với HIV quốc gia bền vững, có tác động mạnh mẽ, nhằm đẩy nhanh tiến độ hướng tới các mục tiêu toàn cầu của UNAIDS nhằm kiểm soát dịch HIV vào năm 2030", Đại sứ Marc Knapper nói.

Điển hình cho phòng chống HIV/AIDS trên thế giới

Đồng quan điểm với Đại sứ Marc Knapper, Đại sứ John N. Nkengasong khẳng định: "Việt Nam thực sự nổi bật như điểm hình trên thế giới về tính bền vững và huy động nguồn lực trong nước thông qua chương trình bảo hiểm y tế".

Ông đồng thời đánh giá cao sự lãnh đạo về chính sách và tài chính của Chính phủ để hoàn thành mục tiêu tài trợ và quản lý hiệu quả các hoạt động ứng phó với HIV, nổi bật là việc chi trả cho tất cả các dịch vụ điều trị HIV và thuốc nhằm đáp ứng nhu cầu của người nhiễm HIV.

PEPFAR kỷ niệm 20 năm tại Việt Nam
TS John N. Nkengasong, Đại sứ PEPFAR toàn cầu, phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ khen ngợi sự tích cực, nhanh nhạy của các đối tác Việt Nam trong việc thích ứng với những đổi mới, tiến bộ khoa học để triển khai ứng phó một cách toàn diện. Ông đưa ra những ví dụ như: Việt Nam đứng thứ hai ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về số lượng người dùng PrEP, chiến dịch K=K với thông điệp "Không thể phát hiện=Không thể lây truyền" được phát động từ năm 2017...

Kết thúc bài phát biểu, Đại sứ Nkengasong khẳng định, thành công của PEPFAR tại Việt Nam là việc thu hút được sự quan tâm và tham gia ứng phó với HIV của nhiều bên liên quan, từ các bộ và cơ quan ở cấp quốc gia, đến các cơ quan cấp tỉnh, các viện nghiên cứu và học thuật, các tổ chức xã hội, khu vực tư nhân và các tổ chức dựa vào cộng đồng.

Chung tay phòng chống căn bệnh thế kỷ

PEPFAR kỷ niệm 20 năm tại Việt Nam
Đại sứ PEPFAR (thứ 2, từ phải sang) nhận Bằng khen của Bộ Y Tế.

Cũng tại buổi lễ, đại diện PEPFAR đã nhận Bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Y Tế Đào Hồng Lan. Đây là sự ghi nhận của Bộ Y tế về những đóng góp của tổ chức này trong suốt nhiều năm vừa qua cho công cuộc phòng chống ứng phó với "căn bệnh thế kỷ".

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết: Việt Nam đánh giá cao nguồn lực về tài chính và kỹ thuật trong nhiều năm vừa qua từ các tổ chức quốc tế sát cánh với chính phủ Việt Nam, trong đó có PEPFAR, một trong hai nhà tài trợ phòng chống HIV/AIDS lớn nhất. Qua 20 năm PEPFAR sát cánh cùng Chính phủ Việt Nam trong công cuộc Phòng, chống HIV/AIDS đầy khó khăn và thách thức, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, giữ vững tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư luôn ở mức dưới 0,3 %.

PEPFAR kỷ niệm 20 năm tại Việt Nam
Các đối tác là tổ chức dựa vào cộng đồng nhận chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Kỷ niệm 20 năm PEPFAR.

Giúp hơn 144.000 bệnh nhân điều trị ARV theo hình thức bảo hiểm y tế

Thông qua PEPFAR, Chính phủ Hoa Kỳ là nhà tài trợ về tài chính lớn nhất cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, với ngân sách hàng năm tăng từ 18 triệu đôla năm 2004 lên 98 triệu đôla vào năm 2010. Từ năm 2015, ngân sách trung bình hàng năm của PEPFAR tại Việt Nam là 40 triệu đôla.

Thành tựu nổi bật PEPFAR cùng các đối tác Việt Nam đã đạt được là: 98% bệnh nhân được PEPFAR hỗ trợ điều trị HIV đã đạt được ngưỡng ức chế virus, đạt tỷ lệ ức chế virus cao nhất ghi nhận từ các chương trình do PEPFAR hỗ trợ trên toàn cầu.

Tính đến cuối năm tài chính 2022, PEPFAR góp phần đưa hơn 144.000 bệnh nhân Việt Nam tiếp cận thuốc điều trị ARV theo hình thức bảo hiểm y tế, trong đó có 80.000 bệnh nhân dùng thuốc TLD (một loại thuốc điều trị HIV).

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Australia Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Australia
Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Huyền Nhung
Nguồn:

Tin bài khác

Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập tại Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk với tổng giá trị học bổng được trao hơn 10,9 tỷ đồng.
Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ

Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ

Trong hai ngày 01-02/9, quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã phát hiện nhiều di vật quan trọng, trong đó có một cuốn album mang tên Nguyễn Văn Thuận hoặc Nguyễn Văn Tuấn, ảnh chân dung một người phụ nữ và chiếc ví da có tên Đinh Xuân Mễ.
Phát hiện di vật có tên, quê quán trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Phát hiện di vật có tên, quê quán trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Trong quá trình lấy mẫu giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Đông (tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ví cùng giấy tờ mang tên Trần Văn Thanh, sinh năm 1948, quê Quảng Nam. Đây được xem là manh mối quan trọng phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ.
208 học sinh, sinh viên Quảng Trị và Hà Tĩnh được trao học bổng Vallet năm 2026

208 học sinh, sinh viên Quảng Trị và Hà Tĩnh được trao học bổng Vallet năm 2026

Hội Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 208 học sinh, sinh viên ưu tú đang theo học tại các trường phổ thông và đại học trên địa bàn hai tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...