Quốc hội Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, việc tổ chức Tọa đàm giúp Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm và bài học thực tiễn trong xây dựng và triển khai chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Đây là tọa đàm tiếp nối các hoạt động thành công trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội đã được ký kết vào tháng 5/2022.
![]() |
| Toạ đàm "Vai trò của Quốc hội trong xây dựng và triển khai chính sách phát triển kinh tế - xã hội". (Ảnh: Quochoi.vn) |
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định: Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Quốc hội Lào. Tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, kết quả hợp tác, tích cực góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của mỗi nước, của khu vực và trên thế giới.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena nêu rõ, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này nhằm trao đổi kinh nghiệm với Quốc hội Việt Nam trong việc thực hiện vai trò của mình trong xây dựng, thu hút đầu tư nước ngoài và chính sách về tín dụng xã hội. Đặc biệt, việc phát triển hợp tác xã hội là vấn đề mới đối với Lào. Chính vì vậy, toạ đàm là cơ hội tốt để hai bên đi sâu vào một số vấn đề như vai trò của Quốc hội trong việc chấn chỉnh kết quả kiểm toán, cơ chế, phương pháp, biện pháp được kiểm toán; công tác giám sát việc thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước. Đặc biệt là việc phân công quản lý thu ngân sách giữa trung ương và địa phương, hiện đại hoá công tác thu; vai trò của Quốc hội trong việc xác nhận, thẩm tra các dự án đầu tư nhà nước, phân bổ ngân sách cho các dự án đã hoàn thành, dự án tiếp tục và dự án mới; chính sách thúc đẩy, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, đặc khu kinh tế và một số vấn đề khác.
![]() |
| Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại Tọa đàm. (Ảnh: Quochoi.vn) |
Tại Tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về chính sách thu hút, quản lý đầu tư nước ngoài và chính sách phát triển kinh tế tập thể tại Việt Nam, trong đó có chính sách phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Các đại biểu cũng thảo luận tổng quan Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023.
Các đại biểu đặt nhiều câu hỏi, thảo luận nhiều nội dung nhằm trao đổi kinh nghiệm trong quá trình quyết định và triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Đại diện các cơ quan của Quốc hội và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương cũng trao đổi, làm rõ nhiều nội dung mà phía bạn quan tâm.
Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, các ý kiến tại Toạ đàm rất ý nghĩa, mang tính lý luận và thực tiễn cao. Đại biểu hai nước Việt Nam - Lào đã trao đổi nhiều thông tin hữu ích, nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội cũng như các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của Quốc hội hai nước trong thực hiện chức năng quyết định và giám sát thực hiện các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là các cơ chế, chính sách mới, kịp thời, phù hợp với bối cảnh, điều kiện kinh tế - xã hội của từng nước và tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa hai nước trên nhiều mặt như thương mại, đầu tư...
Đồng thời, việc hai Quốc hội phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên đề đã và đang hướng tới thành cơ chế thường xuyên, đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thực chất và phù hợp với tinh thần hợp tác giữa hai Bộ Chính trị, hai Quốc hội về việc trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tin tưởng, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào sẽ tiếp tục có những hoạt động hợp tác ngày càng toàn diện và hiệu quả. Cũng tiếp tục triển khai các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm quý báu về nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong quá trình điều hành, lãnh đạo đất nước, trong đó có việc đồng tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên đề. Cùng với đó, hai nước Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục nâng quy mô hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị và bề dày lịch sử trong quan hệ hai nước.
![]() |
| Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena phát biểu tại Tọa đàm. (Ảnh: Quochoi.vn) |
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena cũng nêu rõ, trong khuôn khổ Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung cao độ và hoàn thành chuyên đề lớn về vai trò của Quốc hội trong việc xây dựng và triển khai chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nội dung rất quan trọng, giúp Quốc hội Lào có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực kinh tế, tài chính. Đây cũng là các lĩnh vực Quốc hội Lào đang quan tâm nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao vai trò của Quốc hội trong việc xây dựng, thông qua các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Tin bài liên quan
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào vun đắp tình hữu nghị từ những nhiệm vụ nơi tuyến đầu
Tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong
Các tin bài khác
Thủ tướng: Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp
Hà Nội dồn lực đầu tư công để bù khoảng cách tăng trưởng
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Việt Nam đứng đầu về số người nước ngoài lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc
Đọc nhiều
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới sau sắp xếp
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







