Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại Lào

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
aa
Đại sứ quán Việt Nam tại các nước chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc Bunpimay
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng được Lào trao tặng huân chương tự do hạng ba
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại CHDCND Lào cho đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Lào.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phân công nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Minh Tâm. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Giao nhiệm vụ cho Đại sứ được bổ nhiệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có mối quan hệ gắn bó keo sơn, quan hệ đặc biệt, chí cốt, chí tình; có vai trò, vị trí quan trọng đối với an ninh và phát triển của Việt Nam, đồng thời cũng là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào được xây dựng, vun đắp và phát triển bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, là tài sản quý giá của hai dân tộc. Chính vì vậy, việc đồng chí Nguyễn Minh Tâm được giao trọng trách làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Lào thể hiện sự đánh giá cao và tin tưởng của Đảng và Nhà nước đối với năng lực, trình độ và phẩm chất của đồng chí.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu dự lễ trao quyết định. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm hoạt động đối ngoại của mình, đồng chí Nguyễn Minh Tâm sẽ phát huy truyền thống ngoại giao của cha ông, vận dụng tốt trường phái đối ngoại, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh cũng như tinh thần “giúp bạn là giúp mình”, tiếp tục nỗ lực góp phần vào việc không ngừng củng cố, vun đắp cho quan hệ Việt - Lào ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại những lợi ích thiết thực cho Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ được bổ nhiệm không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng bản thân, giữ gìn hình ảnh của người cán bộ đối ngoại trong mắt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em; nêu cao tinh thần đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, kỷ luật, tại Đại sứ quán ta tại Lào cũng như tại các Cơ quan đại diện khác của ta tại Lào.

Trích dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng “Sự nghiệp làm nên là bởi chữ đồng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng muốn đoàn kết thì kỷ cương, kỷ luật phải nghiêm minh, tập thể phải dân chủ, công bằng, và phải hết sức chú trọng nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại CHDCND Lào cho đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đồng chí Nguyễn Minh Tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo, tham mưu cả về chiến lược và sách lược không chỉ cho Việt Nam để góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp, gắn bó, keo sơn, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến ngày càng phức tạp. Cùng với đó, phát huy vai trò là Trưởng cơ quan đại diện, là cầu nối giúp gắn kết và phát triển quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, cả về chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, văn hóa, du lịch... thúc đẩy doanh nghiệp lớn và có uy tín của Việt Nam sang đầu tư ở Lào, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của nước bạn; tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại giữa hai nước và đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước; thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước, đặc biệt là các địa phương giáp biên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Minh Tâm cho biết, cùng với niềm vinh dự cũng nhận thức sâu sắc rằng, đảm nhiệm cương vị mới gắn với nhiều trách nhiệm nặng nề, khó khăn và thách thức mới, đòi hỏi phải tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân và cố gắng, nỗ lực không ngừng, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Đại sứ được bổ nhiệm khẳng định sẽ tiếp tục làm việc và cống hiến hết mình vì lợi ích chung, không ngừng học hỏi, tu dưỡng, chí công vô tư, không quản ngại khó khăn, nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, đoàn kết cùng tập thể Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, kế tục thành tựu của các Đại sứ tiền nhiệm, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm khẳng định sẽ bám sát đường lối đối ngoại của Đại hội XIII, Hội nghị ngoại giao toàn quốc, các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ để triển khai đồng bộ hiệu quả của hoạt động đối ngoại của ta tại Lào; tăng cường nghiên cứu tham mưu chiến lược cho Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong quan hệ với Lào; đẩy mạnh công tác xây dựng ngành Ngoại giao, trong đó có phát huy cao nhất tinh thần tận tụy phụng sự Đảng, Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ các bộ, ban ngành, địa phương và doanh nghiệp, triển khai đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội.

Đại sứ được bổ nhiệm cam kết sẽ nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả trên các lãnh vực, trong đó quan hệ chính trị là nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hợp tác hai nước; đồng thời tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng an ninh và đối ngoại, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, coi đây là nền tảng quan trọng, trong đó tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế Việt Nam - Lào, giữa ba nền kinh tế Việt Nam - Lào Campuchia về thể chế, cơ sở hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Đại sứ mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan để có thể hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với sự mong đợi của lãnh đạo hai Đảng, hai nước trong việc củng cố và tăng cường quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới.

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc Bunpimay Đại sứ quán Việt Nam tại các nước chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc Bunpimay
Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc của Lào Bun Pi May, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã đến và gửi lời chúc Tết.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng được Lào trao tặng huân chương tự do hạng ba Đại sứ Nguyễn Bá Hùng được Lào trao tặng huân chương tự do hạng ba
Sáng 29/7 tại thủ đô Viêng Chăn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã trao tặng Huân chương tự do (Itxala) hạng ba cho Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng.
Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài khác

Đại sứ Vũ Trung Mỹ được trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất của Venezuela

Đại sứ Vũ Trung Mỹ được trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất của Venezuela

Ngày 7/9 (theo giờ địa phương), tại Cung điện Miraflores ở thủ đô Caracas, Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã chủ trì lễ trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đề xuất ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động đối ngoại nhân dân theo hiệu quả, sự lan tỏa và tính bền vững; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường đào tạo cán bộ và phối hợp liên vùng.
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Ngày 8/9, Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành tấm biển kỷ niệm cơ quan đại diện ngoại giao đầu tiên của Chile tại Hà Nội, từng đặt tại Khách sạn Thống Nhất, nay là Sofitel Legend Metropole Hanoi. Từ dấu tích được lưu lại sau hơn nửa thế kỷ, câu chuyện về những bước đi đầu tiên trong quan hệ Việt Nam - Chile được nhắc lại trong dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...