Quảng Trị tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện (Ảnh: Plan International Việt Nam). |
Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng” giai đoạn 2 được triển khai thực hiện trong 04 năm, từ 2024 tới 2027 trên địa bàn 10 xã thuộc các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) và Đakrông, Hướng Hóa, Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị). Với sự tài trợ của Quỹ Z Zurich (Tập đoàn bảo hiểm Zurich - Thụy Sĩ), sáng kiến tập trung nâng cao khả năng ứng phó với với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đồng thời hỗ trợ chính quyền địa phương từ cấp xã tới cấp tỉnh tăng cường năng lực trong việc áp dụng luật pháp và chính sách ứng phó với các hiểm họa thiên nhiên và khí hậu. Đặc biệt, trẻ em và thanh niên được đặt vào vai trò trung tâm, trở thành những nhân tố tích cực trong quá trình xây dựng cộng đồng an toàn và bền vững hơn.
Trong giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2024, dự án đã được triển khai đồng bộ ở 2 huyện Đakrông, Triệu Phong và thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị, thu được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, đã có gần 64.000 người hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp được hưởng lợi từ dự án. Kết quả có 6 đội xung kích cộng đồng tại 6 xã dự án đã được trang bị các kỹ năng sơ cấp cứu với sự tham gia của 360 thành viên thông qua 18 khóa đào tạo. 1.500 hộ gia đình đã tiếp cận được quỹ phòng ngừa thiên tai thông qua Tổ tiết kiệm vốn vay thôn bản tại 12 cộng đồng dự án. 3.000 trong số 15.156 người đã biết cách sơ tán khi lũ xảy ra thông qua việc tham gia các sự kiện nâng cao nhận thức. 1.550 hộ gia đình đã có thể tiếp cận được biển báo Hệ thống cảnh báo sớm được trang bị tại các cộng đồng. Đồng thời có 6 kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã đã được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thông qua định hướng và vận động được thực hiện trong khuôn khổ của dự án này.
Trước những tác động của biến đổi khí hậu trong những năm gần đây đối với Việt Nam nói chung và vùng triển khai chương trình nói riêng, dự án hướng tới việc lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai có tính đáp ứng về giới và toàn diện ở cấp cộng đồng, hợp tác với chính quyền địa phương để thực hiện các hành động ứng phó toàn diện và dựa vào cộng đồng song song với hỗ trợ các cơ quan chính phủ trong nước tạo ra môi trường thuận lợi cho các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu lấy thanh thiếu niên làm trung tâm.
Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Quốc gia tổ chức Plan International Việt Nam, bà Migena Shulla nhấn mạnh: “Các cộng đồng ở tuyến đầu đối mặt với biến đổi khí hậu, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi của Việt Nam, đang phải đối mặt với những rủi ro ngày càng nghiêm trọng. Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với Biến đổi khí hậu cho cộng đồng” không chỉ trang bị cho họ những kiến thức và kỹ năng thiết yếu, mà còn trao quyền để họ tự tin ứng phó và giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Sáng kiến này đồng thời cũng phù hợp với tầm nhìn 2025–2027 của Plan International Việt Nam hướng đến việc trao quyền cho trẻ em gái, phụ nữ trẻ và thanh niên trở thành những động lực tích cực, thúc đẩy các giải pháp bền vững và hòa nhập, từ đó xây dựng nên các cộng đồng kiên cường và phát triển bền vững hơn.”
![]() |
| Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng” giai đoạn 2024-2027 nhằm hỗ trợ những cộng đồng ở các khu vực dễ bị thiên tai thuộc các khu vực miền núi và nông thôn ở Quảng Bình và Quảng Trị (Ảnh: Plan International Việt Nam). |
Hội thảo đã khép lại với sự thống nhất và cam kết mạnh mẽ từ các bên tham gia trong việc tiếp tục hỗ trợ cộng đồng phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Với chiến lược và định hướng rõ ràng cho giai đoạn 2024 - 2027, dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với Biến đổi khí hậu cho cộng đồng” hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi bền vững, cải thiện chất lượng cuộc sống và tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương tại Quảng Bình và Quảng Trị.
| Plan International Vietnam: Hỗ trợ sinh kế bền vững cho đồng bào Vân Kiều, Pako tại Quảng Trị Trong giai đoạn II (9/2023 - 9/2024), chương trình "Tiến về phía trước", do Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam và Plan International Việt Nam phối hợp thực hiện, đã mang đến nhiều thay đổi tích cực cho cuộc sống của người dân tại các huyện miền núi Quảng Trị. |
| Plan International Việt Nam sẽ hỗ trợ gần 4.000 người dân Hà Giang khắc phục hậu quả bão số 3 Ngày 31/10, tổ chức Plan International Việt Nam phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang, UBND huyện Hoàng Su Phì, cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoàng Su Phì tổ chức hội thảo khởi động dự án "Hỗ trợ người dân phục hồi sớm sau bão số 3 (YAGI) tại Hà Giang". |
Tin bài liên quan
Hà Nội: Hơn 60.000 thanh thiếu niên được nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
Các tin bài khác
Hành trình 5 năm của Tổng đài 1800 1768: tiếp nhận hơn 21.000 cuộc gọi, hỗ trợ hơn 3.600 phụ nữ và trẻ em gái
Phụ nữ cần được trao quyền nhiều hơn trong kiến tạo hòa bình
Các bác sĩ Nhật Bản mang lại nụ cười cho trẻ em Đà Nẵng
Việt Nam tham gia Nhóm Bạn bè tại Liên hợp quốc về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Poldi Sosa - Người bạn thủy chung của Việt Nam nơi cuối trời Nam Mỹ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch






