Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:07 | 17/11/2023 GMT+7

Quảng Ninh (Việt Nam) - Hokkaido (Nhật Bản) ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác

aa
Vừa qua, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) đã tổ chức chương trình hội đàm và ký kết thoả thuận hợp tác giữa 2 tỉnh. Đây là sự kiện chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo cao cấp, các cơ quan chuyên môn, đại diện các địa phương, doanh nghiệp hai tỉnh.
Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido (Nhật Bản)
Quảng Ninh thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Lễ hội Hokkaido, Nhật Bản
Quảng Ninh (Việt Nam) - Hokkaido (Nhật Bản) hội đàm và ký kết thoả thuận hợp tác

Tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác

(Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Quảng Ninh mong muốn và sẵn sàng cùng tỉnh Hokkaido chỉ đạo các cơ quan hai tỉnh quán triệt, cụ thể hóa có hiệu quả các thoả thuận và nhận thức chung cấp cao của lãnh đạo nước Việt Nam - Nhật Bản. Chủ động đón bắt các cơ hội mới trên đà phát triển mạnh mẽ quan hệ Việt Nam- Nhật Bản để thúc đẩy đầu tư, tăng cường giao lưu, hợp tác phát triển trên các lĩnh vực như: văn hoá, du lịch, giáo dục - đào tạo. Bên cạnh đó là các lĩnh vực mới mà hai bên có tiềm năng, lợi thế, triển vọng như: dịch vụ tổng hợp hiện đại; công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông minh; kinh tế biển, logistics, cảng biển và dịch vụ cảng biển; nông nghiệp sinh thái; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước... Đặc biệt gắn với thúc đẩy mạnh mẽ, có hiệu quả việc chuyển giao tri thức, chuyển giao công nghệ.

Đặc biệt, lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 là mốc son quan trọng mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido. Hai tỉnh sẽ thúc đẩy, phát triển mở rộng trên các lĩnh vực là thế mạnh và tiềm năng của hai địa phương.

Đáp lời, Thống đốc tỉnh Hokkaido Suzuki Naomichi khẳng định: Mối quan hệ giữa Việt Nam và tỉnh Hokkaido ngày càng thắm thiết hơn, đặc biệt là đã trao đổi, hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, thủy sản, môi trường và công nghiệp thông tin... Giữa tỉnh Hokkaido và các bộ, ban, ngành của Việt Nam đã ký kết nhiều văn bản hợp tác về giao lưu kinh tế cũng như xúc tiến du lịch.

Tại tỉnh Hokkaido trong 2 năm 2019 và 2022 đã tổ chức thành công 2 Lễ hội Việt Nam tại thành phố Sapporo. Tham gia Lễ hội Việt Nam năm 2022 tại Sapporo, tỉnh Quảng Ninh có 1 gian hàng trưng bày các hình ảnh giới thiệu điểm du lịch, cảnh quan thiên nhiên, văn hoá, con người, các sản phẩm OCOP đặc trưng của Quảng Ninh và môi trường đầu tư tại Quảng Ninh. Việc tổ chức các Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Hokkaido đã góp phần vào phát triển sâu rộng, hiệu quả của mối quan hệ Việt Nam với Hokkaido trong tổng thể quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam - Nhật Bản, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai dân tộc, cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước.

Thống đốc tỉnh Hokkaido cho rằng đây là lần đầu tiên Lễ hội Hokkaido được tổ chức tại tỉnh chính vì vậy mà thời gian qua 2 bên cũng đã làm việc, chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện trong lễ hội này. Thống đốc Hokkaido kỳ vọng thông qua Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long lần này sẽ đưa mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh lên tầm cao mới và phát triển bền vững.

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu chia sẻ bản thân ông đã có nhiều lần tới thăm Quảng Ninh và chứng kiến sự thay đổi của tỉnh Quảng Ninh rất mạnh mẽ. Điều này cũng được thể thiện qua lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh vừa qua được tổ chức rất ấn tượng. Với nhiều điểm tương đồng, tỉnh Quảng Ninh Việt Nam và Hokkaido Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng, đây cũng là hai địa phương có tiềm năng phát triển mạnh của hai quốc gia. Tin tưởng qua sự kiện lần này sẽ mở ra những trang phát triển mới trong quan hệ giữa hai địa phương

Nhân dịp này, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác. Theo đó, hai bên thống nhất cho rằng, tiếp theo sự kiện Lễ hội Việt Nam tại Sapporo lần thứ 2 vừa qua, Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long được tổ chức với sự hợp tác tích cực của tỉnh Quảng Ninh. Nhiều gian hàng triển lãm của hai tỉnh được tổ chức góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về văn hóa, ẩm thực, du lịch. Đồng thời, việc tổ chức các diễn đàn, tọa đàm là sự nỗ lực to lớn đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy giao lưu giữa hai bên. Ngoài ra, việc triển khai chuyến bay thuê bao kết nối hai tỉnh là nỗ lực đột phá trong việc tăng cường trao đổi đi lại giữa hai địa phương. Hai bên cử đầu mối liên hệ dưới đây để cùng nhau trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Đại học Hạ Long và Đại học Asahikawa cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Theo đó, hai bên sẽ nỗ lực thúc đẩy và phát triển hợp tác khoa học và giáo dục thông qua chương trình giao đổi sinh viên; trao đổi giáo viên và nghiên cứu sinh; tham gia các dự án nghiên cứu chung; tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật; trao đổi thông tin, tài liệu học thuật và tạp chí khoa học.

Quảng Ninh - Kobe (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác du lịch, kết nối hàng không

Quảng Ninh - Kobe (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác du lịch, kết nối hàng không

Đây là nội dung mà bà Ito Megumi, Tổng thư ký Hội hữu nghị Nhật - Việt và đoàn Liên minh nghị sỹ hữu nghị thành phố Kobe (Nhật Bản) do ông Murano Seiichi, Chủ tịch Liên minh, làm trưởng đoàn đưa ra tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng ngày 10/11 tại Quảng Ninh.

Quảng Ninh có thêm 5 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Quảng Ninh có thêm 5 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quảng Ninh có 5 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận.
Anh Vũ (T/H)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quảng Ninh thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Lễ hội Hokkaido, Nhật Bản

Quảng Ninh thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Lễ hội Hokkaido, Nhật Bản

Với chủ đề “Quảng Ninh - Hokkaido: Hội nhập văn hoá giàu bản sắc dân tộc”, Lễ hội Hokkaido sẽ diễn ra vào 20h ngày 17/11 tại Quảng trường 30/10 (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).
Lễ hội Việt Nam được mở lại tại Nhật Bản

Lễ hội Việt Nam được mở lại tại Nhật Bản

Sau 3 năm gián đoạn, ngày 10/9, Lễ hội Việt Nam tại Sapporo (thủ phủ tỉnh Hokkaido, Nhật Bản) đã được tổ chức trở lại với nhiều nội dung phong phú hấp dẫn như: tiết mục văn nghệ của đoàn múa nghệ thuật Trung ương Việt Nam, đoàn Yosakoi Hokkaido, biểu diễn thời trang áo dài Việt Nam, lễ kết hôn phong cách Nhật; sinh hoạt văn nghệ của cộng đồng người Việt Nam ở Sapporo...
Đài NHK, Nhật Bản: Cuộc sống của những thực tập sinh kỹ năng Việt Nam ở Hokkaido

Đài NHK, Nhật Bản: Cuộc sống của những thực tập sinh kỹ năng Việt Nam ở Hokkaido

Mới đây, đài truyền hình NHK Nhật Bản đã có chương trình giới thiệu cuộc sống hàng ngày của các thực tập sinh kỹ năng Việt Nam tại vùng đất Hokkaido.

Các tin bài khác

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Ngày 27/4, tại huyện Peam Chor (tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp và các bác sĩ Việt Nam đã khám, tư vấn và phát thuốc cho 500 bà con gốc Việt và hơn 1.000 người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.
Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động