Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:11 | 12/09/2022 GMT+7

Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido (Nhật Bản)

aa
Trong khuôn khổ chương trình tham dự Lễ hội Việt Nam tại Sapporo năm 2022 theo lời mời của lãnh đạo tỉnh Hokkaido (Nhật Bản), ngày 11/9, Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Kitami, TP Kitami, tỉnh Hokkaido.
1.000 cây hoa Anh Đào từ Nhật Bản được tặng cho huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La1.000 cây hoa Anh Đào từ Nhật Bản được tặng cho huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vừa diễn ra Lễ bàn giao và công bố chính thức trao tặng cây hoa Anh Đào từ tỉnh Miyagi (Nhật Bản).
Tiếp tục thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Singapore Tiếp tục thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Singapore
Ngày 9/9, ông Jaya Ratnam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Singapore tại Việt Nam - đã có chuyến thăm và làm việc với đại diện tỉnh Vĩnh Phúc.
Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Thư mời của tỉnh Quảng Ninh, mời Ông Takebe Tsutomu cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt làm Cố vấn đặc biệt cho Trường Đại học Hạ Long.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao Thư mời của tỉnh Quảng Ninh, mời ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt làm Cố vấn đặc biệt cho Trường Đại học Hạ Long.

Trường Đại học Công nghiệp Kitami là trường đại học công lập đầu tiên của tỉnh Hokkaido. Trường chuyên đào tạo về công nghệ, kỹ thuật và là trường thuộc tốp 140 của Nhật Bản.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu khái quát về Quảng Ninh với các lãnh đạo Trường Đại học Công nghiêp Kitami.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giới thiệu khái quát về Quảng Ninh với các lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Kitami.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Trong đó, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được Quảng Ninh xem là một trong ba đột phá chiến lược nhằm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp, với sự chuyển hướng từ "nâu" sang "xanh".

Đại học Hạ Long là trường đại học trực thuộc Quảng Ninh, hiện đang đào tạo 16 chuyên ngành đại học, 6 chuyên ngành cao đẳng với 5.500 sinh viên. Thế mạnh của trường là đào tạo du lịch, ngành ngôn ngữ, trong đó có tiếng Nhật. Hiện nay, chuyên ngành tiếng Nhật của Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hạ Long, đã bước sang năm thứ 6 với tổng số 250 sinh viên được đào tạo tai trường. Trường đang hướng tới mục tiêu xây dựng chuyên ngành tiếng Nhật trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam.

Ông Trần Trung Vỹ, Phó Hiệu trưởng Đại học Hạ Long giới thiệu về các ngành nghề đào tạo thế mạnh của trường.

Ông Trần Trung Vỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, giới thiệu về các ngành nghề đào tạo thế mạnh của trường.

Hiện tỉnh Quảng Ninh đang có nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến học tập và làm việc tại tỉnh. Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh bày tỏ mong muốn các trường giữa 2 nước thường xuyên tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, học tập.

Chúc mừng sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung thời gian qua, trong đó có lĩnh vực giáo dục - đào tạo, lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Kitami bày tỏ sẽ sớm tiến hành các công tác cần thiết để triển khai hợp tác với Trường Đại học Hạ Long và các cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho Lãnh đạo Đại học Công nghiêp Kitami.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Kitami.

Tại buổi làm việc, ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, hứa sẽ đồng hành cùng Trường Đại học Hạ Long để Trường trở thành trường thuộc tốp đầu của Việt Nam.

Ngay sau buổi làm việc với Trường Đại học Công nghiệp Kitami, Thị trưởng TP Kitami, tỉnh Hokkaido, đã làm việc với Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh. Nhân dịp này đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã trao đổi về xúc tiến hợp tác trên một số lĩnh vực về giáo dục, du lịch, dịch vụ, đào tạo giữa Quảng Ninh với Hokkaido; đồng thời trao Thư mời của tỉnh Quảng Ninh mời ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, làm Cố vấn đặc biệt cho Trường Đại học Hạ Long, trên cơ sở đã được Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Ngoại giao đồng ý.

Đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa Quảng Bình với 4 tỉnh Nam Lào Đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa Quảng Bình với 4 tỉnh Nam Lào
Ngày 1/9, tại tỉnh Chăm-pa-sắc, nước CHDCND Lào, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé chủ trì, phối hợp cùng tỉnh Chăm-pa-sắc tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác đầu tư về thương mại, du lịch, nông nghiệp giữa các địa phương Việt Nam với 4 tỉnh Nam Lào nhằm đẩy mạnh hoạt động hợp tác kết nối đầu tư, thúc đẩy thương mại.
Tăng cường hợp tác về giáo dục giữa Thái Nguyên và tỉnh Bò Kẹo (Lào) Tăng cường hợp tác về giáo dục giữa Thái Nguyên và tỉnh Bò Kẹo (Lào)
Ngày 4/9, Đoàn đại biểu tỉnh Bò Kẹo - nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Bua Không - Nam Mạ Vông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Bò Kẹo làm Trưởng Đoàn đã đến thăm và làm việc tại Thái Nguyên.
Theo Báo Quảng Ninh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức cho các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024 được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày 19/4. 95 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng này.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.

Đọc nhiều

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động