Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
16:24 | 06/05/2022 GMT+7

Quảng Bình là một trong những tỉnh chiến lược mà Tổ chức Plan sẽ hợp tác

aa
Ngày 05/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã chủ trì buổi làm việc với bà Sharon Maree Kane - Giám đốc Quốc gia tổ chức Plan International (PLAN) tại Việt Nam nhân chuyến làm việc và đi thăm các dự án của tổ chức PLAN tại Quảng Bình. Bà Sharon Maree Kane khẳng định, Quảng Bình là một trong những tỉnh chiến lược mà Tổ chức Plan sẽ hợp tác.
Plan International: góp phần giải quyết thách thức liên quan đến bình đẳng giới, quyền của trẻ em gái Plan International: góp phần giải quyết thách thức liên quan đến bình đẳng giới, quyền của trẻ em gái
Năm 2022, Plan International Vietnam sẽ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại 5 tỉnh Năm 2022, Plan International Vietnam sẽ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại 5 tỉnh

Tại buổi tiếp, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Plan International tại Việt Nam cho biết, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã đồng hành với sự lớn mạnh của Tổ chức Plan. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, trước những diễn biến phức tạp của thiên tai và dịch bệnh, Tổ chức Plan có cơ hội tiếp tục gây quỹ, chung sức cùng Quảng Bình vượt qua khó khăn. Với những kết quả đạt được, bà Kane Sharon Maree tin tưởng rằng Tổ chức Plan sẽ tiếp tục sát cánh cùng tỉnh trong 05 năm tới trong triển khai các chương trình, dự án như đã cam kết; đồng thời khẳng định, Quảng Bình là một trong những tỉnh chiến lược mà Tổ chức Plan sẽ hợp tác.

Quảng Bình là một trong những tỉnh chiến lược mà Tổ chức Plan sẽ hợp tác
Quang cảnh buổi tiếp - Ảnh Hồng Mến/quangbinh.gov.vn

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Tổ chức Plan International tại Việt Nam và cá nhân bà Kane Sharon Maree đã hỗ trợ cho tỉnh nhiều chương trình có ý nghĩa. Tỉnh đánh giá rất cao những tác động tích cực mang lại từ các dự án do Tổ chức Plan đã và đang triển khai, nhất là trẻ em gái được hưởng lợi từ hoạt động cải thiện cơ sở vật chất, người yếu thế được hỗ trợ để vươn lên trong cuộc sống, người dân trong vùng thiên tai sớm được khắc phục thiệt hại và thông qua sự hỗ trợ từ các chương trình y tế, giáo dục, nước sạch, vệ sinh môi trường đã góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, với uy tín của mình, trên cương vị công tác mới, bà Sharon Maree Kane sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong quá trình phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, Quảng Bình luôn tạo điều kiện thuận lợi và sẽ cùng với Tổ chức Plan quan tâm hơn, chăm lo hơn nữa trẻ em gái, những người yếu thế trong xã hội để Nhân dân có được cuộc sống ấm no, tươi đẹp hơn.

Quảng Bình là một trong những tỉnh chiến lược mà Tổ chức Plan sẽ hợp tác
Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho bà Kane Sharon Maree - Ảnh Hồng Mến/quangbinh.gov.vn

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho bà Kane Sharon Maree, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Plan International tại Việt Nam vì có nhiều đóng góp trong việc triển khai Dự án Plan Quảng Bình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Quảng Bình là một trong những tỉnh chiến lược mà Tổ chức Plan sẽ hợp tác

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh cùng sở, ban ngành chụp ảnh lưu niệm cùng bà Kane Sharon Maree- Ảnh Hồng Mến/quangbinh.gov.vn

Plan là một trong những tổ chức phi chính phủ hoạt động liên tục, thời gian lâu nhất tại Quảng Bình từ trước tới nay, Plan bắt đầu chương trình hợp tác từ 2004 với việc triển khai Dự án về chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện tại 06 xã của huyện Lệ Thủy, sau đó mở rộng ra các xã của huyện Quảng Ninh và Minh Hóa. Các dự án của Tổ chức Plan về giáo dục, y tế, nước sạch, môi trường, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là chăm sóc và bảo vệ trẻ em đã góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội vùng Dự án.

Năm 2016, bà Kane Sharon Maree bắt đầu công việc tại Tổ chức Plan International Việt Nam với vai trò Giám đốc Quốc gia. Trong 05 năm làm việc tại Việt Nam, bà Kane Sharon Maree đã hoạt động nỗ lực vì sự phát triển toàn diện của thanh thiếu niên Việt Nam: Tham gia sáng tạo mô hình Hội đồng Trẻ em, triển khai các chương trình về sức khỏe cho thanh niên và đào tạo nghề, bảo vệ an toàn cho trẻ em gái... Những hoạt động này của bà Kane Sharon Maree và Tổ chức Plan đã mang đến thay đổi tích cực cho hàng triệu thanh, thiếu niên, đặc biệt là thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Tổ chức Plan International trong hành trình thay đổi những định kiến giới Tổ chức Plan International trong hành trình thay đổi những định kiến giới
Hơn 6.500 người sẽ được nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai Hơn 6.500 người sẽ được nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai
Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.
Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.
Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Ngày 19/4, tổ chức Vòng Tay Thái Bình, Hội hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam - Canada và Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ khánh thành thư viện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng (Quảng Trị).

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động