Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
14:14 | 08/01/2022 GMT+7

Quần thể Du lịch Nghỉ dưỡng sinh thái FLC Phú Thọ: Nâng tầm vị thế địa phương trên bản đồ du lịch

aa
Ngày 8/1/2022, tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Tập đoàn FLC tổ chức Lễ động thổ Quần thể Du lịch Nghỉ dưỡng sinh thái FLC Phú Thọ. Đây là công trình ghi dấu ấn đầu tiên của FLC tại Phú Thọ; đồng thời góp phần phát huy hiệu quả hơn nữa tiềm năng và thế mạnh của vùng đất cửa ngõ phía Tây Thủ đô, nâng tầm vị thế Phú Thọ trên bản đồ du lịch Việt Nam.
KFHI (Hàn Quốc) tặng khẩu trang y tế cho 274 học sinh tại Phú Thọ KFHI (Hàn Quốc) tặng khẩu trang y tế cho 274 học sinh tại Phú Thọ
Hai ngày 20 - 21/12/2021, Tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI) Hàn Quốc đã phối hợp cùng với phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ trao tặng khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn tay cho 274 em học sinh Trường tiểu học Đông Cửu, trường tiểu học Khả Cửu, huyện Thanh Sơn và trường tiểu học Đào Xá I, trường tiểu học Đào Xá II, trường THCS Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Nhung trở thành quán quân Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ nhất - Phú Thọ 2021 Thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Nhung trở thành quán quân Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ nhất - Phú Thọ 2021
Sáng ngày 3/12, Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ nhất - Phú Thọ 2021 đã diễn ra vòng Chung kết theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đây là hoạt động thiết thực của tỉnh Phú Thọ hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (1992-2022).

Tham dự buổi lễ có: ông Nguyễn Văn Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Phùng Quốc Hiển - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ; bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội; ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; lãnh đạo các ban, phòng, sở ngành của tỉnh Phú Thọ;…

Quần thể Du lịch Nghỉ dưỡng sinh thái FLC Phú Thọ: Nâng tầm vị thế địa phương trên bản đồ du lịch

Các đại biểu thực hiện nghi lễ bấm nút động thổ dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT FLC Group cho biết, Phú Thọ vẫn còn chênh lệch lớn về tiềm năng giữa lượt khách và doanh thu, khiến du lịch chưa thực sự trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, Phú Thọ còn thiếu các dự án quy mô, đồng bộ để phát triển xứng tầm. Đó là lý do để FLC Group quyết định lựa chọn Phú Thọ để phát triển dự án du lịch, nghỉ dưỡng mới, nhân dịp kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh.

Đồng thời, Chủ tịch HĐQT FLC Group Trịnh Văn Quyết mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa từ UBND tỉnh Phú Thọ để có thể nhận được mặt bằng sạch và đưa giai đoạn 1 của dự án vào khai thác vào cuối năm 2022.

Quần thể Du lịch Nghỉ dưỡng sinh thái FLC Phú Thọ: Nâng tầm vị thế địa phương trên bản đồ du lịch
Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT FLC Group chia sẻ: "FLC Group kỳ vọng đây sẽ là dự án nghỉ dưỡng hàng đầu tại phía Bắc, tạo nên vành đai du lịch, kết nối du lịch đất tổ với các điểm đến, nâng tầm cho du lịch Phú Thọ".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Phú Thọ được xác định là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh. Đây là dự án hỗn hợp đô thị sinh thái, dịch vụ thể thao - sân golf đầu tiên được triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh, do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư; khi hoàn thành đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội;

Đồng thời, tạo ra thiết chế mới về thể thao, dịch vụ cho người dân và du khách, kết nối với quần thể Khu du lịch Quốc gia Đền Hùng và TP Việt Trì để hình thành điểm nhấn về dịch vụ du lịch trong khu vực; góp phần từng bước xây dựng Việt Trì trở thành Thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Quần thể Du lịch Nghỉ dưỡng sinh thái FLC Phú Thọ: Nâng tầm vị thế địa phương trên bản đồ du lịch
Ông Bùi Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư, nhà ở, đất đai đối với dự án; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, UBND TP Việt Trì và các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND TP Việt Trì chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành toàn bộ việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án; đôn đốc việc thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và tổ chức tái định cư, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và phù hợp với quy hoạch được duyệt; chỉ đạo UBND các xã trong vùng dự án nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện…

Dấu ấn mới cho du lịch Đất Tổ

Là mảnh đất cội nguồn linh thiêng của dân tộc Việt Nam, tỉnh Phú Thọ được đánh giá là “vùng đất vàng” để phát triển du lịch nhờ vị trí cửa ngõ nối liền giữa các tỉnh Tây Bắc với thủ đô Hà Nội, hạ tầng giao thông đồng bộ và có nhiều tuyến giao thông quốc gia chạy qua.

Nơi đây sở hữu kho tàng di sản văn hóa vô giá mang đậm dấu ấn thời kỳ Hùng Vương với Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hùng, đặc biệt là ba di sản văn hoá phi vật thể đã được UNESCO công nhận là: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan, Ca Trù. Đặc trưng địa hình vùng trung du cũng mang đến cho Phú Thọ phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp như hệ thống rừng tự nhiên trên núi đá vôi ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn, bạt ngàn rừng cọ, đồi chè xanh mướt…

Quần thể Du lịch Nghỉ dưỡng sinh thái FLC Phú Thọ: Nâng tầm vị thế địa phương trên bản đồ du lịch

Phối cảnh dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Phú Thọ.

Với những lợi thế lớn trong lĩnh vực du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, riêng trong năm 2019, tỉnh Phú Thọ đã đón hơn 8 triệu lượt khách, thuộc nhóm các tỉnh thu hút đông du khách nhất khu vực phía Bắc.

Tuy nhiên, sự phát triển của du lịch Phú Thọ được đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng, khi vẫn đang tồn tại sự chênh lệch lớn giữa lượt khách và doanh thu. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư hiện chưa đủ sức chắp cánh cho lĩnh vực du lịch của tỉnh, để có thể thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hệ thống cơ sở hạ tầng cao cấp phục vụ du lịch còn hạn chế; đặc biệt thiếu vắng các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao và dịch vụ giải trí, tiện ích đi kèm.

Đô thị nghỉ dưỡng sân golf hàng đầu

Tọa lạc giữa trung tâm phía Tây thành phố Việt Trì, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Phú Thọ sở hữu vị trí đắc địa tại giao lộ hai trục đường lớn Nguyễn Tất Thành và Trường Chinh, cách Khu du lịch quốc gia Đền Hùng hơn 1km, cách tâm điểm hành chính tỉnh Phú Thọ chỉ 2km, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 2 đi Hà Nội, tạo nên trục giao thương kinh tế - du lịch huyết mạch của tỉnh Phú Thọ.

Với tổng vốn các giai đoạn ước tính 10 ngàn tỷ đồng trên quy hoạch dự kiến gần 250 ha (trong đó giai đoạn 1 quy mô 111 ha), mục tiêu của dự án là kiến tạo một quần thể đồng bộ với những tiện ích lưu trú - nghỉ dưỡng - thể thao cao cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Phú Thọ như: Khách sạn 5 sao 15 tầng, Sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế, Khu đô thị phức hợp thương mại nghỉ dưỡng cao cấp, Trung tâm hội nghị quốc tế...

Dự án cũng chú trọng đầu tư hệ thống tiện ích giải trí đa dạng, độc đáo có thể kể đến bể bơi vô cực, vườn cảnh quan, quảng trường lớn, phố đi bộ, hệ thống gym và spa, chuỗi nhà hàng, lounge, bar đa phong cách…

Các hạng mục được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở gìn giữ và phát huy hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và các giá trị văn hóa di sản nhằm kiến tạo một công trình điểm nhấn cho Phú Thọ, một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, dự án cũng sẽ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở và sinh hoạt cho cư dân đô thị trong tương lai với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ.

Quần thể Du lịch Nghỉ dưỡng sinh thái FLC Phú Thọ: Nâng tầm vị thế địa phương trên bản đồ du lịch
Sự xuất hiện của các dự án nghỉ dưỡng quy mô và quy hoạch bài bản như FLC Phú Thọ được kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo mới bổ sung vào hạ tầng cao cấp còn thiếu hụt của tỉnh.

Đặc biệt dự án sẽ có sự liên kết chặt chẽ và gia tăng giá trị với sự đồng hành của hãng hàng không Bamboo Airways và hệ thống quần thể nghỉ dưỡng – sân golf của FLC trên khắp Việt Nam, tạo thành một vành đai du lịch kết nối miền Đất Tổ với các điểm đến nổi tiếng của miền Bắc nói riêng cũng như cả nước nói chung.

Với việc động thổ giai đoạn 1 dự án FLC Phú Thọ ngay đầu năm 2022, FLC đang tiếp tục mở rộng bản đồ các quần thể du lịch và đô thị sinh thái trên cả nước, sau khi đã đưa vào vận hành thành công FLC Vĩnh Phúc, FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn, FLC Hạ Long, FLC Quảng Bình (giai đoạn 1)… Đáng chú ý, hầu hết các dự án nói trên cũng là những quần thể 5 sao đầu tiên được xây dựng tại địa phương, có tác động tích cực trong việc bổ sung và nâng tầm hạ tầng đô thị và du lịch cao cấp cho những điểm đến tiềm năng như Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Bình…

Trước đó, năm 2021, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch phải cắt giảm về mặt quy mô, FLC đi ngược xu thế chung khi tiếp tục mở rộng hệ thống hạ tầng du lịch 5 sao như khánh thành Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc; khởi công Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp FLC Hà Giang; khai trương Khách sạn 5 sao thứ 3 tại Bình Định là FLC City Hotel Beach Quy Nhơn; và ra mắt Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái FLC Gia Lai.

KFHI (Hàn Quốc) tặng 200 máy đo nồng độ bão hòa ô xy trong máu SPO2 cho Sở Y tế Phú Thọ KFHI (Hàn Quốc) tặng 200 máy đo nồng độ bão hòa ô xy trong máu SPO2 cho Sở Y tế Phú Thọ
Chiều ngày 16/11/2021, tại TP Việt Trì, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ tổ chức tiếp nhận 200 máy đo nồng độ bão hòa ô xy trong máu SPO2, tổng trị giá 50 triệu đồng do Tổ chức KFHI (Hàn Quốc) hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Sở GD&ĐT Phú Thọ chấn chỉnh công tác quản lý các khoản thu năm học 2021 – 2022 Sở GD&ĐT Phú Thọ chấn chỉnh công tác quản lý các khoản thu năm học 2021 – 2022
“Đối với các khoản thu theo thỏa thuận, phải được sự đồng thuận, thống nhất của cha mẹ học sinh; tránh gây áp lực đối với cha mẹ học sinh nhất là trong giai đoạn kinh tế xã hội đang chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19. Đơn vị nào để xảy ra sai phạm thủ trưởng đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD&ĐT và các cấp quản lý”, văn bản 1597/SGD&ĐT-KHTC nêu rõ.
Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Dung tổ chức tốt các hoạt động sau giờ học chính thức cho học sinh Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Dung tổ chức tốt các hoạt động sau giờ học chính thức cho học sinh
Cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Dung, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cho biết: Năm học 2021 – 2022, nhà trường tổ chức tốt các hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày cho HS khối lớp 1, lớp 2 dưới hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) theo nhu cầu, sở thích. HS lớp 1, lớp 2 tham gia CLB tự nguyện; nhà trường thu 140.000 đồng/1hs/1 tháng tiền HS tham gia các CLB sau giờ học chính thức.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Theo Similarweb đánh giá, xếp hạng trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã vượt qua website du lịch của Thái Lan, xếp trên nhiều quốc gia khác trong khu vực.
Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Hungary

Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Hungary

Ngày 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn công tác Quốc hội Hungary do bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.
Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Đây là những chia sẻ của bà Nor Hayati Zainuddin, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam với Tạp chí Thời Đại trong khuôn khổ “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra từ 11-14/4, tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát Giá như là tác phẩm mới ra mắt của Soobin Hoàng Sơn. Bài hát hiện đang đứng top 1 thịnh hành trên youtube và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.
Điểm danh top 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Điểm danh top 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Bóng đá luôn là môn thể thao vua được người hâm mộ đặc biệt yêu thích, hãy cùng bongdaz.net điểm danh 5 giải bóng đá được yêu thích nhất thế giới hiện nay trong bài viết này nhé.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Từ những công trình biểu tượng thế giới tới kiệt tác biệt thự đóng The Miyabi (Vinhomes Royal Island), KTS hàng đầu Nhật Bản Kengo Kuma đã cho thấy thiên nhiên thuần khiết, sự xa xỉ kín đáo và tính độc bản chính là những yếu tố quyến rũ giới thượng lưu.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động