Quan hệ Việt Nam – Indonesia: Thống nhất trong đa dạng

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
TĐO - Chiều 22/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia Nguyễn Đăng Tiến đã tiếp Đoàn Viện đại diện khu vực Indonesia do bà Fahira Idris, Chủ tịch Viện dẫn đầu tới chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ 19-24/9. Buổi tiếp có sự góp mặt của các thành viên Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia cùng các đại diện đến từ nhiều tỉnh khác nhau thuộc Indonesia.
aa

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia Nguyễn Đăng Tiến đã giới thiệu về sự thành lập và phát triển của Hội. Với mục đích thắt chặt quan hệ hữu nghị với nhân dân Indonesia, Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia thời gian qua đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của hai bên, trở thành cầu nối quan trọng trong quan hệ hai nước.

quan he viet nam indonesia thong nhat trong da dang

Toàn cảnh buổi tiếp

Vui mừng đón tiếp Đoàn đại biểu Indonesia sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh thành công của chuyến thăm chính thức Indonesia tháng 8 vừa qua của Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trong thời gian diễn ra chuyến thăm, Tổng Bí thư đã có buổi gặp gỡ với Chủ tịch Hội hữu nghị Indonesia – Việt Nam nhằm trao đổi thông tin với mong muốn thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa Hội hữu nghị hai nước thông qua nhiều chương trình hoạt động.

Ông Tiến cho biết, tháng 10 tới đây, Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia và Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo xúc tiến hoạt động thương mại giữa hai nước, với mục đích hiện thực hóa mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đưa kim ngạch song phương hai nước đạt 10 tỷ USD trong thời gian sớm nhất, xứng đáng với mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia.

Ông Tiến bày tỏ mong muốn, với vai trò của mỗi bên, Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia và Viện đại diện khu vực Indonesia sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, hướng tới mối quan hệ hai nước “thống nhất trong đa dạng” như lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Viện nghiên cứu chiến lược Indonesia về quan hệ.

quan he viet nam indonesia thong nhat trong da dang

Chủ tịch Nguyễn Đăng Tiến tặng quà lưu niệm cho bà Fahira Idris

Chủ tịch Viện đại diện khu vực Indonesia Fahira Idris chia sẻ, đây là lần đầu tiên bà tới thăm đất nước Việt Nam và ẩm thực Việt thực sự để lại ấn tượng sâu sắc đối với bà. Bày tỏ vui mừng trước thành công của chuyến thăm chính thức Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà hy vọng quan hệ hai nước sẽ ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, du lịch và giáo dục.

Phát biểu tại buổi tiếp, các thành viên trong Đoàn Viện đã chia sẻ cởi mở những ấn tượng tốt đẹp về đất nước Việt Nam, đánh giá cao lòng mến khách của người dân Việt Nam nói chung và của Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia nói riêng.

Các thành viên bày tỏ đồng tình về mối quan hệ gần gũi thân thiết khi hai nước đều vượt qua thời kỳ bị đô hộ và được đặt trong mối quan hệ chung của khối ASEAN vững chắc. Tuy nhiên, hiện nay, lượng người Việt Nam biết tiếng Indo và người Indonesia biết tiếng Việt Nam còn hạn chế; số lượng sinh viên trao đổi giữa hai nước chưa nhiều. Do đó, hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương trên lĩnh vực giáo dục, ngôn ngữ, qua đó kết nối và thúc đẩy du lịch hai nước phát triển.

Bên cạnh đó, các thành viên cũng đề cập tới việc thúc đẩy quan hệ Indonesia – Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, an ninh, quốc phòng, đặc biệt là vấn đề chính sách gia đình bền vững nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn trong khối ASEAN.

quan he viet nam indonesia thong nhat trong da dang

Đại diện hai nước chụp ảnh lưu niệm

Nhất trí với ý kiến từ các thành viên nước bạn, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia Nguyễn Đăng Quang bày tỏ, việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược có ý nghĩa hết sức quan trọng với hai quốc gia và nhân dân hai nước. Trên nền tảng 60 năm quan hệ vững chắc, đồng thời đều là thành viên trong gia đình ASEAN, mối quan hệ Việt Nam - Indonesia không chỉ dừng lại ở quan hệ song phương mà còn có cơ sở chung là sức mạnh của khối ASEAN thống nhất. Ông Quang tin tưởng, với cơ chế hợp tác chặt chẽ, đa dạng, cùng chung tay giải quyết các vấn đề tiêu cực như chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, tương lại hợp tác giữa hai nước sẽ còn rộng mở, quan hệ hai bên sẽ ngày càng sâu sắc hơn cả trong lòng lẫn trong ngôn ngữ, tiếng nói, đóng góp vào thành công của mỗi nước cũng như sự phát triển chung của ASEAN.

Phương Mai

Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...