Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
19:15 | 01/07/2022 GMT+7

Quan hệ Việt Nam - Campuchia: Tăng cường nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả

aa
“Chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ 5 sẽ diễn ra vào cuối năm 2022. Đây là điểm nhấn quan trọng trong Chương trình chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia…”.

Đồng Tháp họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

Đồng Tháp họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

Chiều 25/6, tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).

Lãnh đạo Việt Nam- Campuchia: Cùng nhau giữ gìn, vun đắp mối quan hệ song phương

Lãnh đạo Việt Nam- Campuchia: Cùng nhau giữ gìn, vun đắp mối quan hệ song phương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết, sự giúp đỡ lẫn nhau to lớn giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia, khẳng định cùng nhau giữ gìn, vun đắp mối quan hệ song phương tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Văn Doanh phát biểu tại Hội nghị Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia (Hội) diễn ra ngày 1/7 tại Hà Nội. Hội nghị được tổ chức nhằm mục tiêu đánh giá kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và dự kiến nhiệm vụ năm 2023.

Chú trọng hoạt động hữu nghị và hợp tác nhân dân

Thông tin tại hội nghị, ông Lê Văn Tụy - Phó Chủ tịch thường trực Hội - đã chia sẻ nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong 6 tháng cuối năm 2022, như: Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ 5; tổng kết 10 năm phong trào Ươm mầm hữu nghị, thăm, làm việc với Trung ương Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam…

Trong đó, chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia được xác định là điểm nhấn, qua đó tăng cường hơn nữa sự gắn kết, hiểu biết về truyền thống, bản sắc văn hóa và gắn bó về lợi ích giữa dân tộc và nhân dân hai nước.

, ông Lê Văn Tụy, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Ông Lê Văn Tụy, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Hải An.

Qua đó góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết chiến đấu gắn bó, sự ủng hộ, giúp đỡ lần nhau giữa nhân dân hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Đồng thời tuyên truyền đến nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Văn Doanh cho biết: Liên hiệp đã dự thảo đề án chương trình gặp gỡ, có văn bản chính thức gửi Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hai tỉnh Bình Phước, Đắk Nông là những địa phương dự kiến diễn ra chương trình gặp gỡ để phối hợp chuẩn bị cho sự kiện.

Hai địa phương đã thống nhất về chủ trương, hoạt động phối hợp. Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cần phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chuẩn bị cho sự kiện, trong đó chủ động xây dựng nội dung hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia NPhó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Văn Doanh

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Văn Doanh phát biểu.

Ảnh: Hải An.

Đối với Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào Ươm mầm hữu nghị, ông Nguyễn Văn Doanh đề xuất Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia sẽ chủ trì triển khai và tổ chức trước chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ 5 để có sự liên kết, tạo thành chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Thông tin thêm về sự kiện, ông Lê Tuấn Khanh, Phó Chủ tịch Hội cho biết: "Hội đã khảo sát và có những số liệu cơ bản về sinh viên Campuchia đang theo học tại Việt Nam. Đồng thời tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, giao lưu hữu nghị với các lưu học sinh. Dự kiến trong tháng 8, 9/2022 khóa lưu học sinh mới sẽ sang Việt Nam du học". Ông Khanh cũng đề xuất Hội cần sớm xây dựng triển khai kế hoạch đỡ đầu các cháu.

Đẩy mạnh hoạt động giao lưu nhân dân

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Hội, ông Lê Văn Tụy cho biết, từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Hội (tháng 11/2021) đến nay, chỉ trong thời gian ngắn, bộ máy Trung ương Hội đã từng bước đi vào hoạt động ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Nổi bật là tổ chức hiệu quả các hoạt động giao lưu nhân dân như: Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam, giao lưu hữu nghị với lưu học sinh Campuchia; gặp gỡ, chào mừng, thăm hỏi Đại sứ và Tổng lãnh sự, Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội và TP HCM nhân các sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước, các dịp lễ, tết….

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh chủ trì Hội nghị.
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh chủ trì Hội nghị. Ảnh: Hội An

“Nhiều chương trình được địa phương triển khai sâu rộng, hiệu quả và có sức lan tỏa như hoạt động ươm mầm hữu nghị. Kết quả hoạt động các hội hữu nghị địa phương cho thấy hiệu quả tích cực trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia”, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Lê Tuấn Khanh thông tin.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh cho biết, 6 tháng cuối năm 2022, Hội sẽ phát huy những kết quả đạt được, tham gia tích cực, chủ động, trách nhiệm và có hiệu quả các sự kiện giao lưu nhân dân hai nước.

Lựa chọn vấn đề trọng tâm trong công tác hội

Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Văn Doanh, hoạt động đối ngoại nhân dân trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Do đó trong định hướng hoạt động của mình, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cần chọn những nội dung trọng tâm và thứ tự ưu tiên để vừa đảm bảo chủ trương của Đảng, Nhà nước vừa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn đặt ra, vừa phù hợp với nguồn lực hoạt động của Hội.

Thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia Thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia
Ấn tượng triển lãm Ấn tượng triển lãm "Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia"
Hải An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.
Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Ngày 14/4, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra chương trình "Giao lưu bản sắc văn hóa Việt Nam - Thái Lan" năm 2024. Lễ hội hướng đến tôn vinh những nét đẹp văn hóa và gắn kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Các tin bài khác

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Ngày 21/4, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức ngày hội văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Trường Tiểu học Toronto Hà Nội. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu văn hóa Ấn Độ tới học sinh Việt Nam.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động