Ấn tượng triển lãm "Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia"

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022), ngày 22/6, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Thư viện Quân đội tổ chức khai mạc triển lãm "Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia".
aa
Hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri (Campuchia) thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác Hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri (Campuchia) thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác
TP.HCM: Gặp mặt cựu chuyên gia giúp Campuchia giai đoạn 1979-1989 TP.HCM: Gặp mặt cựu chuyên gia giúp Campuchia giai đoạn 1979-1989

Tham dự triển lãm, về phía Việt Nam có: Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVTND Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng, Anh hùng LLVTND Khuất Duy Tiến - nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1; Đại tá Trịnh Vinh Pha - Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia; Thượng tá Lê Vũ Huy - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; Thượng tá Mạc Thùy Dương - Giám đốc Thư viện Quân đội.

Về phía Campuchia có ông Chay Navuth - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; Đại sứ quán Vương quốc Campuchia; đại biểu tùy viên quân sự Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Thành Luân
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Thành Luân

Triển lãm giới thiệu hơn 200 hình ảnh, hiện vật, tài liệu, sách phản ánh tình đoàn kết chiến đấu của hai nước trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); chống đế quốc Mỹ (1954-1975); quân tình nguyện Việt Nam giúp lực lượng cách mạng và nhân dân Campuchia đánh đổ tập đoàn phản động Pol Pot Iêng Xari thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh đất nước (1975-1989); hợp tác toàn diện cùng phát triển theo phương châm được lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước thống nhất xác định "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

Các hình ảnh, hiện vật, tài liệu, các ấn phẩm, sách được giới thiệu tại triển lãm là những tư liệu quý được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Thư viện Quân đội, trong đó có những hiện vật mới sưu tầm và lần đầu được giới thiệu tại triển lãm.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sách của Thư viện Quân đội.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth cùng các đại biểu thăm quan không gian trưng bày sách của Thư viện Quân đội. Ảnh: Thành Luân

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Lê Vũ Huy - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhấn mạnh triển lãm nhằm giới thiệu tới công chúng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân giá trị, ý nghĩa lịch sử, tầm vóc to lớn về chiến thắng của hai dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền hòa bình, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; tinh thần đoàn kết trong chiến đấu, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia. Qua đó, góp phần giữ gìn, củng cố và thắt chặt tình đoàn kết, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng vững chắc.

Thăm quan triển lãm, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth bày tỏ vui mừng khi Bộ Quốc phòng Việt Nam có ý tưởng và mở triển lãm nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Những hình ảnh, hiện vật, sách trưng bày tại triển lãm cho thấy sự giúp đỡ của quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam nhằm giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Bên cạnh đó, thông qua triển lãm, Bảo tàng góp phần phổ biến rộng rãi, quảng bá tình hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia.

"Những bức ảnh, hiện vật gợi tôi nhớ lại sự giúp đỡ và ủng hộ của quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đối với Campuchia trong thời kỳ chiến tranh để tôi và nhân dân Campuchia có được cuộc sống và công việc như ngày nay", Đại sứ Chay Navuth chia sẻ.

Huân chương Sao Vàng của Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia giai đoạn 1979-1989 lần đầu được giới thiệu tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: Thành Luân
Huân chương Sao Vàng của Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia giai đoạn 1979-1989 lần đầu được giới thiệu tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: Thành Luân

Là người từng có 6 năm công tác tại Campuchia, Đại tá Trịnh Hồng Đoàn - Trưởng Ban liên lạc cựu chuyên gia Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia nhận xét, các hình ảnh, hiện vật tại triển lãm được sắp xếp theo trật tự thời gian, tuy chưa thể đầy đủ nhưng đã cho thấy được quá trình phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Ông đặc biệt đánh giá cao khi triển lãm được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, qua đó giúp ôn lại lịch sử cũng như chứng minh rằng mối quan hệ giữa hai nước vô cùng bền vững.

Ngoài phần mở đầu, triển lãm "Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia" gồm hai nội dung chính:

Chủ đề 1 - Tình đoàn kết, gắn bó keo sơn:

Đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung (1945-1975): Trưng bày, giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc (1945-1975).

Sắt son nghĩa tình Việt Nam-Campuchia (1975-1989): Trưng bày, giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống lại Tập đoàn phản động Pôn pốt-Iêng Xari (1975-1979) và tinh thần quốc tế trong sáng, sẵn sàng hy sinh xương máu của Quân Tình nguyện Việt Nam giúp đất nước và nhân dân Campuchia hồi sinh (1979-1989).

Chủ đề 2 - Hợp tác cùng phát triển: Trưng bày giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh sự tiếp nối, đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và đạt hiệu quả cao trong quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia trên tất cả các lĩnh vực; trong đó quốc phòng, an ninh là một trong những lĩnh vực quan hệ hợp tác trụ cột trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 22/6-4/7/2022 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội).

Những ngôi nhà hữu nghị gắn kết gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia Những ngôi nhà hữu nghị gắn kết gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia
Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Đà Nẵng muốn đề cử Ngũ Hành Sơn là Di sản thế giới hỗn hợp

Đà Nẵng muốn đề cử Ngũ Hành Sơn là Di sản thế giới hỗn hợp

Đà Nẵng đang định hướng xây dựng hồ sơ đề cử quần thể danh thắng văn hóa Ngũ Hành Sơn trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới hỗn hợp.
Phú Quốc đón gần 400 khách Nga trên chuyến bay thẳng đầu tiên mùa đông 2026-2027

Phú Quốc đón gần 400 khách Nga trên chuyến bay thẳng đầu tiên mùa đông 2026-2027

Hơn 370 du khách từ thành phố Krasnoyarsk (Liên bang Nga) đã đến Phú Quốc trên chuyến bay thẳng đầu tiên của mùa đông 2026-2027. Doanh nghiệp lữ hành đặt mục tiêu đưa khoảng 15.000 lượt khách Nga đến Đảo Ngọc mỗi tháng trong mùa này.
7 nhóm giải pháp đưa du lịch Việt Nam vào nhóm dẫn đầu Đông Nam Á

7 nhóm giải pháp đưa du lịch Việt Nam vào nhóm dẫn đầu Đông Nam Á

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ du lịch đạt 80-90 tỷ USD và đóng góp trực tiếp 10-12% GDP. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, từ hoàn thiện thể chế, phát triển sản phẩm đến chuyển đổi số và du lịch xanh.
Đà Nẵng đứng thứ 6 châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại

Đà Nẵng đứng thứ 6 châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại

Theo dữ liệu đặt phòng trong nửa đầu năm 2026 của nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa được công bố đầu tháng 9/2026, Đà Nẵng đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng các thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quốc tế quay trở lại cao nhất, tăng hai bậc so với năm trước.
Xem thêm

Multimedia

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...