Đồng Tháp họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chiều 25/6, tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).
aa
Về Đồng Tháp thưởng thức trà ướp sen tươi Về Đồng Tháp thưởng thức trà ướp sen tươi
Thay đổi cách tiếp cận nhằm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân toàn diện, hiệu quả Thay đổi cách tiếp cận nhằm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân toàn diện, hiệu quả
Đồng Tháp họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia
Các bạn sinh viên Campuchia và Việt Nam cùng biểu diễn tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và có mối quan hệ truyền thống gắn bó từ lâu đời; hai dân tộc đã đoàn kết, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Trong suốt 55 năm qua, quan hệ Việt Nam - Campuchia đã không ngừng được củng cố và phát triển theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” mang lại nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực cho Nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Đồng Tháp họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia
Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Đồng Tháp là tỉnh biên giới đầu nguồn tiếp giáp với tỉnh Prây - Veng, Campuchia với chiều dài hơn 50 km, hai tỉnh từ lâu đã có mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời. Bên cạnh đó, Đồng Tháp đã và đang thực hiện Đề án đối ngoại với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia 2020 - 2025, ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 5 năm với tỉnh Ban - Tây - Miên - Chay, ký kết thường niên với tỉnh bạn Prây - Veng, trong đó tỉnh hợp tác nhiều lĩnh vực: giáo dục đào tạo, y tế, hợp tác đầu tư, quản lý biên giới, văn hóa, thể thao...

Về kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Đồng Tháp với các địa phương Campuchia năm 2021, đạt gần 195 triệu USD; riêng trong 3 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới đạt hơn 80 triệu USD (80,14) tăng 50% so với cùng kỳ năm 2021.

Từ năm 1988 đến nay Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp đã đào tạo hơn 1.320 lưu học sinh Campuchia. Hiện có 350 em theo học tại trường và dự kiến cuối năm sẽ tuyển thêm 150 lưu học sinh - đây được xem là nơi hội ngộ, giao lưu văn hóa, là nơi đào tạo những cán bộ y tế tương lai phục vụ cho nhân dân hai nước; góp phần đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đồng Tháp và các địa phương Campuchia ngày càng phát triển sâu rộng.

Đồng Tháp họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia
Ngài Sok Dareth - Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP HCM tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn.

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, công tác đối ngoại nhân dân được các cấp, các ngành của tỉnh đẩy mạnh thực hiện tốt thông qua các hoạt động cứu trợ nhân đạo, khám chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo Campuchia, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, đào tạo nghề cho phụ nữ; tiếp nhận, hỗ trợ sinh viên Campuchia theo học tại các Trường Cao đẳng, Đại học trong tỉnh và hỗ trợ kinh phí cho Hội người Khmer gốc Việt tại Campuchia xây dựng Trường Tiểu học hữu nghị Khmer - Việt Nam tại tỉnh Prey Veng.

Trong hai năm qua, để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Đồng Tháp cũng đã tổ chức nhiều đợt hỗ trợ vật tư y tế, khẩu trang, lương thực cho tỉnh Prây - Veng, cộng đồng người Khmer gốc Việt tại Campuchia và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các huyện biên giới hai nước.

Đồng Tháp họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia
Ngài Sok Dareth - Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP HCM phát biểu tại buổi họp mặt.

Ngài Sok Dareth - Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP HCM cho biết, 55 năm qua, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia đã cùng nhau trải qua muôn vàn khó khăn, cùng kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi; hy sinh xương máu cho sự sống vì độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước, toàn vẹn lãnh thổ. Đến nay hai nước đã và đang đóng góp đáng kể vào việc xây dựng hòa bình và thịnh vượng trong cộng đồng quốc tế. Ngài Sok Dareth bày tỏ niềm tự hào về sự phát triển bền vững, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị lâu đời và hợp tác toàn diện giữa Chính phủ và Nhân dân hai nước.

Ngài Sok Dareth nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Đồng Tháp là một phần quan trọng góp phần thúc đẩy và nâng cao quan hệ hợp tác giữa hai nước, theo với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài” ngày càng sâu sắc hơn và bước lên tầm cao mới.

Đồng Tháp họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.

Bạn Son MaLy - Sinh viên Campuchia đang theo học Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp chia sẻ khi sang học tại Đồng Tháp, em được sự hỗ trợ nhiệt tình từ lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh; sự giúp đỡ tận tình từ quý thầy cô và các bạn sinh viên Việt Nam. Ngoài việc học tập em còn tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ tại Nhà trường góp phần vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia ngày càng tốt đẹp.

Đồng Tháp họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia
Các đại biểu tham dự buổi họp mặt chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn lưu học sinh Campuchia.

Đồng Tháp mong muốn hợp tác, thúc đẩy thương mại với các địa phương của Campuchia

Nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, ngày 25/6, Ngài Sok Dareth - Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP HCM đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa tiếp đoàn.

Đồng Tháp họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa tặng biểu trưng cho Ngài Sok Dareth.

Ngài Sok Dareth bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia nói chung và Đồng Tháp với các tỉnh giáp biên Campuchia ngày càng được thắt chặt, giúp ổn định và từng bước nâng cao đời sống của cư dân khu vực biên giới. Ngài Sok Dareth cũng cảm ơn tỉnh Đồng Tháp đã quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho Campuchia cùng nhiều chương trình hỗ trợ đời sống cho dân cư khu vực biên giới.

Ngài Sok Dareth mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của hai bên. Tổng Lãnh sự Campuchia tại TP HCM phấn khởi khi, nhờ sự kết nối của tỉnh Đồng Tháp mà 2 Tập đoàn lớn là NovaGroup và Sokimex đã ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực, mở ra cơ hội hợp tác và phát triển mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI đã ban hành kết luận số 245-KL/TU về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025, điều này cho thấy vấn đề phát triển biên giới và nâng cao đời sống cho người dân nơi đây được tỉnh hết sức quan tâm. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động gắn kết, phát huy thế mạnh để cùng nhau phát triển, đặc biệt là thúc đẩy phát triển thương mại, chăm lo cho đời sống cho người dân khu vực biên giới cũng như người gốc Việt đang sinh sống tại Campuchia.

Về Đồng Tháp thưởng thức trà ướp sen tươi

Về Đồng Tháp thưởng thức trà ướp sen tươi

Vùng đất Đồng Tháp không chỉ được biết đến bởi đặc thù mạng lưới sông ngòi, những cánh đồng bạt ngàn lúa mà còn được biết đến với những hồ sen thơm mát làm nên đặc trưng cho xứ sở sen hồng.

Thay đổi cách tiếp cận nhằm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân toàn diện, hiệu quả

Thay đổi cách tiếp cận nhằm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân toàn diện, hiệu quả

Ngày 27/5, tại Đồng Tháp, đã diễn ra Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 Cụm số 5 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO dự và chủ trì Hội nghị.

Tiếp tục đổi mới, tiên phong trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Tiếp tục đổi mới, tiên phong trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Ngày 10/5, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Thành Thật
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Không chỉ thúc đẩy quan hệ trên kênh ngoại giao chính thức, trong ba năm nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet còn tích cực vun đắp những kết nối trực tiếp giữa người dân, địa phương, tổ chức hữu nghị và cộng đồng cựu du học sinh hai nước, góp phần làm sâu sắc nền tảng nhân dân của quan hệ Việt Nam - Pháp.
Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Ngày 4/9, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn tròn “Bảo tồn ký ức lịch sử: Đối thoại Nga - Việt”. Sự kiện mở ra không gian để những bức ảnh, câu chuyện từ gia đình và cộng đồng được chia sẻ, qua đó góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hai nước.
Tư duy mới trong không gian mới

Tư duy mới trong không gian mới

Trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ mở ra nhiều không gian mới cho công tác đối ngoại nhân dân. Vì vậy, công tác trong lĩnh vực này cần được triển khai bằng những tư duy mới.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

Giai đoạn 2019 - 2026 đánh dấu bước phát triển mới về quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...