Trang chủ Hữu nghị
08:00 | 18/06/2022 GMT+7

Thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia

aa
Ngày 17/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ, Trường ĐH Cần Thơ cùng các sở, ngành có liên quan đã long trọng tổ chức Chương trình họp mặt kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia tại TP Cần Thơ.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Brunei Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Brunei
Nghệ An tổ chức tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia Nghệ An tổ chức tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia

Sự kiện góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị gần gũi cũng như thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam - Campuchia.

Thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia
Ngài Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia tại TP Cần Thơ là một phần quan trọng góp phần thúc đẩy và nâng cao quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tham dự buổi họp mặt có Ngài Sok Dareth - Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia, phu nhân và các thành viên của Tổng Lãnh sự quán; ông Trần Tấn Ngô, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương III - Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ và các sở, ban, ngành TP; Chủ tịch các Hội hữu nghị thành viên... Buổi họp mặt còn có sự góp mặt của 300 cựu chiến binh, cựu quân tình nguyện, hội viên Hội Cựu chiến binh, Bộ Chỉ huy Quân sự và các chi hội cơ sở Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; cùng hơn 50 sinh viên Campuchia và 700 sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn TP.

Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng có chung hơn 1.000 km đường biên giới trải dài suốt 10 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1967, trải qua những bước thăng trầm trong hơn nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển lâu dài theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia
Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Giám đốc Sở Ngoại vụ Cần Thơ tặng hoa và quà cho Ngài Sok Dareth cùng phu nhân.

Trong 2 năm (2020 và 2021), dù chịu nhiều tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19, quan hệ Việt Nam - Campuchia vẫn tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực trên các lĩnh vực: chính trị, quốc phòng, an ninh cho đến kinh tế - thương mại - đầu tư, văn hóa - giáo dục, hợp tác đa phương. Đặc biệt, trên tinh thần láng giềng hữu nghị và truyền thống sẻ chia, tương trợ, nhất là những lúc khó khăn, Việt Nam và Campuchia tích cực phối hợp và hỗ trợ chặt chẽ với nhau trong việc phòng, chống dịch COVID-19, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan và thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội của hai nước.

Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết: Chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ luôn xác định tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết với nhân dân Campuchia là yếu tố đối ngoại quan trọng.

Thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia
Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân 2 nước,

Theo ông Hiện thời gian qua TP Cần Thơ đã dành nhiều sự quan tâm hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan, đơn vị của Campuchia tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân 2 nước.

Nhiều hoạt động đã được tổ chức như: giao lưu hữu nghị kết hợp công tác từ thiện, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc tại Campuchia; trao tặng vật phẩm y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân Campuchia, cộng đồng người Khmer gốc Việt tại Campuchia bị ảnh hưởng bởi COVID-19; duy trì các suất học bổng, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Campuchia đang theo học tại Trường ĐH Cần Thơ, ĐH Y Dược Cần Thơ thông qua phong trào “Ươm mầm hữu nghị” do Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát động. Gần đây nhất, lãnh đạo TP Cần Thơ đã tổ chức Đoàn thăm và làm việc với Bộ Nội vụ Campuchia, các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia và các địa phương bạn nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa TP Cần Thơ với các đối tác Campuchia.

Ông Nguyễn Thực Hiện bày tỏ mong muốn ngài Tổng Lãnh sự trên cương vị của mình sẽ là cầu nối thúc đẩy các hoạt động hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Campuchia và TP Cần Thơ.

Nâng quan hệ hợp tác Việt Nam – Campuchia lên tầm cao mới

Thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia
Ông Phạm Thanh Vận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ và Ngài Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh trao hoa tri ân cho Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP Cần Thơ.

Theo ngài Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh 55 năm qua, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia đã cùng nhau trải qua muôn vàn khó khăn, cùng kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi; hy sinh xương máu cho sự sống vì độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước, toàn vẹn lãnh thổ. Đến nay hai nước đã và đang đóng góp đáng kể vào việc xây dựng hòa bình và thịnh vượng trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Cộng đồng ASEAN mà cả hai nước đều là thành viên.

Thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia
Biểu diễn các tiết mục giao lưu văn nghệ đặc sắc tại sự kiện.

Ngài Sok Dareth nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia tại TP Cần Thơ là một phần quan trọng góp phần thúc đẩy và nâng cao quan hệ hợp tác giữa hai nước, theo với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài” ngày càng sâu sắc hơn và bước lên tầm cao mới. Sự kiện càng có ý nghĩa hơn khi năm 2022, lãnh đạo hai nước chọn đây là “Năm hữu nghị Campuchia -Việt Nam, Việt Nam -Campuchia” và nhất trí tổ chức nhiều sự kiện quan trọng để kỷ niệm.

Trên tinh thần đó, Ngài Sok Dareth bày tỏ niềm tự hào về sự phát triển bền vững và ngày càng mạnh mẽ của quan hệ hợp tác, gắn bó giữa hai nước được thể hiện qua việc triển khai thực hiện tốt nhiều nội dung mà hai bên đã thống nhất và nhất trí hợp tác thời gian qua trong các lĩnh vực chính trị; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; công tác phân định cắm mốc biên giới trên bộ…

Thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện.

Dịp này, Ngài Sok Dareth cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến UBND TP Cần Thơ đã cấp học bổng cho sinh viên Campuchia theo học tại một số trường đại học tại TP; tích cực hỗ trợ sinh viên và công dân Campuchia đang học tập, làm việc và làm ăn sinh sống trên địa bàn TP Cần Thơ trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Tại lễ kỷ niệm, bên cạnh việc ôn lại truyền thống 55 năm đoàn kết và gắn bó, tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Campuchia và Việt Nam, các đại biểu cùng thưởng thức nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa, đồng thời thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, bền vững giữa hai nước.

Ngài Sok Dareth thông tin vào ngày 20/6/2022 Thủ tướng Chính phủ hai nước Campuchia và Việt Nam sẽ có cuộc gặp chính thức và cùng chủ trì lễ trồng cây, giao lưu hữu nghị và khánh thành các di tích lịch sử tại biên giới tỉnh Thbong Khmum tại khu vực X16 (Campuchia) với tỉnh Bình Phước của Việt Nam.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP Cần Thơ với các địa phương Campuchia Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP Cần Thơ với các địa phương Campuchia
Chiều ngày 17/6, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cùng lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan đã có buổi tiếp thân mật Ngài Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh, phu nhân và Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Cần Thơ nhân sự kiện kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022) tại TP Cần Thơ.
Cần Thơ đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với vùng Kansai (Nhật Bản) Cần Thơ đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với vùng Kansai (Nhật Bản)
Ngày 26/5, Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam vùng Kansai - Sakai Hironori đã có buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) và Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ.
Cần Thơ: Phát động thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia” Cần Thơ: Phát động thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia”
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Campuchia (24/6/1967-24/6/2022), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ vừa phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia”.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.

Các tin bài khác

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính và tổng kinh phí được cam kết hỗ trợ hơn 19 tỉ đồng.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động