Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:16 | 18/02/2023 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Việt Nam và Nga đẩy mạnh hợp tác về dầu khí và năng lượng

aa
Tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng.
Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á - Phi - Mỹ La tinh: Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và nghiên cứu Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á - Phi - Mỹ La tinh: Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và nghiên cứu
Ngày 17/2, tại Hà Nội, Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á - Phi - Mỹ La tinh (Ủy ban) đã tổ chức Hội nghị ban thường vụ mở rộng nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023.
Thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Liên bang Nga Thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Liên bang Nga
Sáng 17/2, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Khắc Định hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga, Chủ tịch Nhóm Hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Việt Nam và Nga đẩy mạnh hợp tác về dầu khí và năng lượng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yastkin (Ảnh: DUY LINH).

Chiều 17/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga, Chủ tịch Nhóm Hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga với Việt Nam và các nghị sĩ Nga đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh chuyến thăm của ngài A.Yatskin có ý nghĩa rất quan trọng khi hai nước mới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (2012-2022), chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nước Nga (1923-2023).

Đây cũng là hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên giữa lãnh đạo Nghị viện/Quốc hội hai nước kể từ sau đại dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Liên bang Nga là một trong những đối tác ưu tiên, quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Quốc hội Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác thực chất và hiệu quả với Liên bang Nga trên các lĩnh vực, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình ổn định, phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự giúp đỡ mà Nhà nước, nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ song phương tiếp tục phát triển với độ tin cậy cao. Trên kênh hợp tác nghị viện, hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao.

Ngay trong giai đoạn căng thẳng của đại dịch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko đã có cuộc hội đàm trực tuyến, gặp trực tiếp khi tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Vienna, Cộng hòa Áo và mới đây đã có cuộc gặp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev khi tham dự Đại hội đồng AIPA-43 tại Phnom Penh, Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao việc hai nước duy trì tiếp xúc và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác đa phương. Việt Nam trân trọng cảm ơn Nga ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Việt Nam ủng hộ Liên bang Nga có vai trò tích cực và xây dựng tại khu vực và trên thế giới; là một thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để thúc đẩy hợp tác giữa Liên bang Nga với các nước trong ASEAN.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga nhất trí hai bên sẽ cùng bàn bạc, trao đổi, hoàn thiện dự thảo để ký lại Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga.

Chia sẻ ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2030 được ký kết vào năm 2021, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga khẳng định Nga sẵn sàng phối hợp tiếp tục thực hiện Tuyên bố chung.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Việt Nam và Nga đẩy mạnh hợp tác về dầu khí và năng lượng ảnh 1
Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yastkin phát biểu tại buổi tiếp (Ảnh: DUY LINH).

Ngài A. Yatskin vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị Việt Nam-Liên bang Nga có độ tin cậy cao, việc trao đổi đoàn các cấp từng bước được nối lại sau đại dịch.

Trên kênh hợp tác Nghị viện, hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao; đánh giá cao việc hai nước tiếp tục duy trì tiếp xúc và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga khẳng định, hai bên cần hợp tác thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước theo hướng thiết thực và hiệu quả, nhất là đối với lĩnh vực như nông, lâm, thủy sản, lương thực.

Hai bên sớm bàn bạc mở lại đường bay sau đại dịch Covid-19 để thúc đẩy hợp tác du lịch, tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và công dân hai nước.

Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp dầu khí tăng cường hợp tác, tham gia vào các dự án điện khí và điện gió ngoài khơi tại Việt Nam; đề nghị Quốc hội và Chính phủ Nga tiếp tục ủng hộ hoạt động của các doanh nghiệp dầu khí Nga tại Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng. Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp dầu khí tăng cường hợp tác, tham gia vào các dự án điện khí và điện gió ngoài khơi tại Việt Nam; đề nghị Quốc hội và Chính phủ Nga tiếp tục ủng hộ hoạt động của các doanh nghiệp dầu khí Nga tại Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hợp tác giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ giữa hai nước rất quan trọng, là các lĩnh vực Liên bang Nga có thế mạnh. Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn nước Nga đã và đang giúp Việt Nam đào tạo số lượng rất lớn sinh viên, cán bộ; đang tiếp tục dành cho Việt Nam 1.000 suất học bổng mỗi năm.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác về khoa học-công nghệ với các dự án hợp tác chung, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học biển. Hội đồng Liên bang, Duma Quốc gia Nga, Chính phủ Nga tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định, hòa nhập sở tại.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga diễn ra sáng cùng ngày; nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tạo thuận lợi, thúc đẩy hợp tác ở cấp chính quyền địa phương.

Kết quả cuộc hội đàm là cơ sở để hai bên tiếp tục tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp và giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Việt Nam và Nga đẩy mạnh hợp tác về dầu khí và năng lượng ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yastkin chụp ảnh lưu niệm với đại biểu hai nước tại buổi tiếp (Ảnh: DUY LINH).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan Quốc hội Việt Nam, Hội đồng Liên bang Nga tăng cường duy trì tiếp xúc, tham vấn, phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Hai bên phối hợp giám sát, đôn đốc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là những thảo thuận đã đạt được giữa khóa họp Liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga định kỳ.

Trân trọng nhận bức thư của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Matvienko qua ngài A.Yatskin, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời thăm chính thức Nga của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga; đồng thời trân trọng gửi lời mời bà Matvienko thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Vương quốc Anh và thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực Vương quốc Anh và thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Ngày 7/2, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi có buổi tiếp đoàn ngoại giao do Đại sứ Vương quốc Anh Iain Frew làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc nhân chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh.
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Le Havre (Pháp) và Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Le Havre (Pháp) và Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh vừa chủ trì buổi tiếp và làm việc với Ngài Edouard Philippe - Thị trưởng thành phố Le Havre, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Pháp. Lãnh đạo TP. Đà Nẵng mong muốn, Thị trưởng Edouard Philippe sẽ làm cầu nối giúp phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Le Havre và Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực.
Theo Báo Nhân dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động