Trang chủ Chính trị - Xã hội
10:30 | 26/04/2020 GMT+7

Phương thức tuyển sinh năm 2020 của một số trường ĐH phía Nam

aa
Ngay sau khi có thông tin kỳ thi THPT Quốc gia chính thức trở thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, với mục tiêu chính là xét tốt nghiệp THPT, một số trường đại học phía Nam đã điều chỉnh và đưa ra cách thức tuyển sinh phù hợp với tình hình thực tế.
Hàng loạt trường đại học đổi kế hoạch tuyển sinh 2020 vì Covid-19

Nhiều trường đại học lùi thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực, thời gian nhận hồ sơ xét tuyển do ảnh hưởng của ...

Sinh viên gốc Việt trúng tuyển Đại học New York luôn coi gia đình là số một

Luôn đặt gia đình ở vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống, Trần Dân Chí đã xuất sắc chinh phục đại diện tuyển sinh ...

Theo thông báo mới nhất, đề thi tốt nghiệp THPT năm nay là đề thi tổ hợp, không tách riêng điểm cho các môn khoa học tự nhiên (KHTN) và khoa học xã hội (KHXH) nên trường có cách tính điểm mới.

Theo đó, cách tính điểm theo khối xét tuyển như sau: Khối A00 quy đổi thành: toán + KHTN x 2; Khối A01 quy đổi thành: toán + KHTN + Anh; Khối B00 quy đổi thành: toán + KHTN x 2; Khối D01 vẫn giữ nguyên: toán + văn + tiếng Anh; Khối D07 quy đổi thành: toán + KHTN + tiếng Anh; Khối V00 quy đổi thành: toán + KHTN + vẽ; Khối V01 vẫn giữ nguyên: toán + văn + vẽ

Ngoài ra, trường cho phép thí sinh dùng chứng chỉ quốc tế quy đổi điểm xét tuyển môn tiếng Anh. Cụ thể, chứng chỉ IELTS >= 6.0 quy đổi 10 điểm môn tiếng Anh.

Trong bối cảnh này, trường đại học phía Nam đã điều chỉnh và đưa ra cách thức tuyển sinh phù hợp. Cụ thể như sau:

Phương thức tuyển sinh năm 2020 của một số trường ĐH phía Nam
Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh cho biết: Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 của trường về cơ bản giống 5 phương thức cũ nhưng được điều chỉnh để phù hợp hơn. Với phương thức thứ nhất, xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia, trường quyết định điều chỉnh chỉ tiêu ở mức 30-50% trên tổng chỉ tiêu. Phương thức thứ hai là xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM, nhà trường quyết định nâng phần trăm chỉ tiêu tuyển bằng phương thức này lên khoảng từ 50 đến 70%. Phương thức thứ 3 là ưu tiên xét tuyển cũng sẽ chiếm từ 15 đến 25% tổng chỉ tiêu. Phương thức thứ 4 là xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT vẫn giữ như cũ là 1-5% chỉ tiêu. Phương thức thứ 5 là xét tuyển thí sinh người nước ngoài hoặc tốt nghiệp THPT nước ngoài là 1% chỉ tiêu.

Trường ĐH Nông lâm TPHCM sẽ tuyển sinh theo 4 phương thức trong năm 2020. Thứ nhất là tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT; Thứ hai là xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 5 học kỳ bậc THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12) đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020, với 40-50% tổng chỉ tiêu; Thứ ba là xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, khoảng 50-60% tổng chỉ tiêu; Thứ tư là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2020, khoảng 10-15% tổng chỉ tiêu.

Trường Đại học Văn Hiến năm 2020 tuyển sinh 3.600 chỉ tiêu với 5 phương thức xét tuyển. Cụ thể như sau: Thứ 1, xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn xét tuyển với 35% tổng chỉ tiêu; Thứ 2, xét tuyển theo kết quả học bạ THPT với 40% tổng chỉ tiêu (theo 3 hình thức xét tuyển: Hình thức 1: điểm trung bình tổ hợp 3 môn xét tuyển của học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt 18 điểm. Hình thức 2: điểm trung bình tổ hợp 3 môn xét tuyển của học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 12 đạt 18 điểm. Hình thức 3: điểm trung bình năm lớp 12 đạt 6.0 điểm); Thứ 3, xét tuyển kết quả học bạ THPT môn Ngữ văn đạt 5.0 điểm, đồng thời thí sinh sẽ tham gia kỳ thi riêng do Nhà trường tổ chức (Áp dụng riêng đối với ngành Thanh nhạc và Piano trường Đại học Văn Hiến); Thứ 4, xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2020 với 15% tổng chỉ tiêu; Thứ 5, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo quy định riêng của trường với 10% tổng chỉ tiêu.

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh có 4 phương thức xét tuyển và phân bổ lại chỉ tiêu cho các phương thức này. Trong đó trường vẫn sẽ dành 40% chỉ tiêu để xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2020. Đối với phương thức sử dụng kết quả học tập THPT lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 trường dành 30% chỉ tiêu, xét điểm các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng, ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 19,5 điểm.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh vẫn giữ tổng số 3.500 chỉ tiêu cho 26 ngành bậc ĐH nhưng số chỉ tiêu cho từng phương thức xét tuyển đều thay đổi. Trường xét kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp môn (40% tổng chỉ tiêu), xét điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn (40% tổng chỉ tiêu), xét kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2020 với thí sinh có điểm từ 700 trở lên (10% tổng chỉ tiêu).

Hàng loạt trường đại học đổi kế hoạch tuyển sinh 2020 vì Covid-19

Nhiều trường đại học lùi thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực, thời gian nhận hồ sơ xét tuyển do ảnh hưởng của ...

72,8% sinh viên muốn quay lại trường, ĐH Kinh tế Quốc dân chốt lịch chính thức

Sáng 5/3, Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chính thức chốt thời gian sinh viên quay trở lại trường sau ...

Phạm Nguyễn (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động