Phú Thọ: Trường Đại học Hùng Vương địa chỉ đào tạo chất lượng cao cho các tỉnh phía Bắc

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Với việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị dạy học hiện đại, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo… đã giúp Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ trở thành địa chỉ đào tạo tin cậy, chất lượng cao cho các tỉnh phía Bắc nói riêng, hệ thống các trường Đại học cả nước nói chung.    
aa
phu tho truong dai hoc hung vuong dia chi dao tao chat luong cao cho cac tinh phia bac Bộ Công an điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ và Hà Giang
phu tho truong dai hoc hung vuong dia chi dao tao chat luong cao cho cac tinh phia bac Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ: Phẫu thuật cấp cứu thành công nhiều ca bệnh khó

Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ được thành lập năm 2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ-TTg ngày 29/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ. Ngôi trường được vinh dự mang niên hiệu Hùng Vương. Sự ra đời của Trường Đại học Hùng Vương là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Phú Thọ.

phu tho truong dai hoc hung vuong dia chi dao tao chat luong cao cho cac tinh phia bac
Trường Đại học Hùng Vương cơ sở tại Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (ảnh: ĐHHV).

Viết tiếp trang sử truyền thống đào tạo của Nhà trường qua các thời kỳ (từ khi thành lập là Trường Trung cấp SP 10+ 2, Trường 10+ 3 Vĩnh Phú, Trường CĐSP Vĩnh Phú); trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Hùng Vương đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng đưa nhà trường từng bước đi lên, phát triển vững chắc. Trường Đại học Hùng Vương có 2 cơ sở tại Thành phố Việt Trì và Thị xã Phú Thọ. Tổ chức bộ máy Nhà trường được tinh gọn, hiệu quả (năm 2018 giảm từ 34 đơn vị xuống 23 đơn vị) với 9 Khoa, 6 Phòng, 6 Trung tâm, 1 Viện, 1 Trạm.

Hiện nay, Trường Đại học Hùng Vương thực hiện đào tạo trình độ Sau đại học, Đại học và các trình độ khác thuộc các lĩnh vực: Sư phạm, Nông - Lâm nghiệp, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật - Công nghệ, Văn hóa Du lịch, Ngôn ngữ... Đặc biệt, Nhà trường có Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà quản lý cũng như nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh Phú Thọ và các tỉnh phía Bắc.

phu tho truong dai hoc hung vuong dia chi dao tao chat luong cao cho cac tinh phia bac
Ông Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; và ông Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ thăm và làm việc với Trường Đại học Hùng Vương ngày 17/11/2018 (ảnh ĐHHV).

Với phương châm "Chất lượng - Hiệu quả - Chuyên nghiệp - Hội nhập" Trường Đại học Hùng Vương đã và đang trở thành cơ sở đào tạo Đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng ngang tầm với các trường Đại học có uy tín ở khu vực trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Thực hiện tốt sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực. Duy trì và phát triển quy mô đào tạo ổn định; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và hiện đại hóa quy trình đào tạo; mở rộng hoạt động liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các tổ chức có uy tín trong và ngoài nước.

Được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ, trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Hùng Vương đã đào tạo 73.900 cử nhân, thạc sĩ thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Phú Thọ và khu vực. Đến tháng 5/2018, Trường Đại học Hùng Vương chính thức được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện tại, Nhà trường đang tiến hành đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của 37 ngành đào tạo Đại học, trong đó 03 ngành đã hoàn thành đánh giá và được cấp giấy chứng nhận của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

phu tho truong dai hoc hung vuong dia chi dao tao chat luong cao cho cac tinh phia bac

Trường Đại học Hùng Vương chính thức được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục do Bộ GD&ĐT quy định ban hành (ảnh ĐHHV).

Xác định khâu trọng yếu là xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên giỏi, tâm huyết với nghề, có trình độ cao, trong đó công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán CBGV là khâu then chốt. Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Hùng Vương qua các thời kỳ đều đã tập trung chỉ đạo và có những quyết sách đúng đắn, ban hành nhiều Nghị quyết về công tác đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên và cụ thể hoá thành kế hoạch hàng năm hướng vào 3 mục tiêu: Đạt chuẩn trình độ, đạt chuẩn ngành đào tạo và mở ngành mới. Đến tháng tháng 4 năm 2020, Trường Đại học Hùng Vương có 432 cán bộ, viên chức; trong đó có: 14 là Giáo sư, Phó Giáo sư; 63 Tiến sĩ; 264 Thạc sĩ và 91 người trình độ khác. Hiện nay, quy mô đào tạo của Nhà trường với gần 10.000 học viên, sinh viên ở tất cả các khối ngành.

Phát huy vai trò là “Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, trong nhiều năm quan hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp và đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn. Trong giai đoạn 2015 - 2019, Nhà trường đã triển khai thực hiện 396 đề tài KH&CN các cấp (trong đó: 2 đề tài cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp Bộ, 16 đề tài cấp tỉnh và 376 đề tài cấp trường). Đặc biệt, các nhà khoa học của Trường đã công bố 728 bài báo khoa học trên các tạp chí KH&CN uy tín quốc tế và trong nước.

phu tho truong dai hoc hung vuong dia chi dao tao chat luong cao cho cac tinh phia bac

Trường Đại học Hùng Vương và Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ ký kết biên bản hợp tác toàn diện (ảnh ĐHHV).

Năm 2019 Tạp chí Khoa học Công nghệ - Trường Đại học Hùng Vương được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đưa vào danh mục Tạp chí được tính điểm ngành Kinh tế học. Bên cạnh đó hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên được coi là thế mạnh và dẫn đầu khối các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2015 đến 2019 đã có 511 đề tài NCKH được triển khai thực hiện, cùng đó là hàng trăm những ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên tham gia các cuộc thi được tổ chức ở nhiều cấp.

Trong xu hướng toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, để bắt kịp tiến trình hội nhập, Trường Đại học Hùng Vương rất coi trọng phát triển hoạt động hợp tác quốc tế nhằm góp phần phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ. Đến nay, Nhà trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế; đã thực hiện các chương trình hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học hiệu quả như: Đề án “Liên kết đào tạo nguồn nhân lực với Trung tâm đào tạo quốc tế Ramat Negev về nông nghiệp công nghệ cao Israel, ký biên bản thỏa thuận với Học viện Hồng Hà và Học viện sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc, Công ty phát triển nhân lực quốc tế LOD,...

phu tho truong dai hoc hung vuong dia chi dao tao chat luong cao cho cac tinh phia bac
Trường Đại học Hùng Vương đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế (ảnh ĐHHV)

Nhà trường đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn sông Hồng Thủ đô, Viettel, Tập đoàn Đức Hạnh BMG và nhiều cơ sở đào tạo đại học trong và ngoài nước như: Đại học Normady- Pháp, đại học KonKuK- Hàn Quốc, Học Viện Hồng Hà - Trung Quốc, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,... để tổ chức đào tạo Đại học, Sau đại học và hỗ trợ thực tập rèn nghề và việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Với những thành tích to lớn trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác, Trường Đại học Hùng Vương đã vinh dự được Đảng và Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1986), Huân chương Lao động hạng Nhìn (năm 1995), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2001), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2011), Huân chương Hữu nghị của Nhà nước CHDCND Lào (năm 2011); 4 lần nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 22 lần được nhận cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng nhiều Bằng khen của các cấp, các ngành khen tặng.

phu tho truong dai hoc hung vuong dia chi dao tao chat luong cao cho cac tinh phia bac

Trường Đại học Hùng Vương có Thư viện thông minh, không gian hiện đại với hàng ngàn đầu sách phục vụ việc nghiên cứu và học tập của giảng viên, sinh viên (ảnh ĐHHV).

Với những thành tích giáo dục mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Trường Đại học Hùng Vương đã đạt được sẽ là tiền đề quan trọng tạo thế và lực để Nhà trường phát triển, trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn nhất của tỉnh Phú Thọ nói riêng và các tỉnh khu vực phía Bắc nói chung. Từng bước khẳng định vị thế của Trường Đại học Hùng Vương trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Phú Thọ dành cho Nhà trường.

phu tho truong dai hoc hung vuong dia chi dao tao chat luong cao cho cac tinh phia bac

Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là lĩnh vực mũi nhọn của Trường Đại học Hùng Vương (ảnh ĐHHV).

phu tho truong dai hoc hung vuong dia chi dao tao chat luong cao cho cac tinh phia bac Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được diễn ra trang nghiêm, thành kính và ...

phu tho truong dai hoc hung vuong dia chi dao tao chat luong cao cho cac tinh phia bac Phú Thọ: "Điệp khúc" trúng thầu sát giá ở huyện Lâm Thao

Dư luận tại huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) hoài nghi về một số gói thầu có nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà ...

phu tho truong dai hoc hung vuong dia chi dao tao chat luong cao cho cac tinh phia bac Phú Thọ: Bệnh viện Tâm Thần tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư ...

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài khác

DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN

DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN

Trong những năm gần đây, sức khỏe đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Nếu trước đây thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xem là sản phẩm hỗ trợ, thì ngày nay chúng đã trở thành một phần trong lối sống chủ động của nhiều gia đình. Cùng với sự phát triển của thị trường là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tính minh bạch và uy tín của thương hiệu.
Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026

Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026

Sau 9 năm hình thành và phát triển tại Nam đảo Phú Quốc, Phụng Hưng Hotel ghi dấu một cột mốc mới khi được vinh danh “Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2026 – ASEAN Renowned Brand 2026”. Từ nền tảng lưu trú và ẩm thực, Phụng Hưng từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, đồng thời mở rộng Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới với quy mô phục vụ hơn 1.300 khách.
Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 28/8 đến 2/9) nhiều khu vực có mưa rào và dông, riêng Trung Bộ ngày nắng.
Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026

Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026

Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026 thông báo danh sách thí sinh dự thi Vòng 2, gồm phần thi viết và phỏng vấn.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...