Phú Thọ: Hàng xóm đào ao, láng giềng thất bát
Hàng ngàn m2 đất trồng lúa thành ao cá?
Trao đổi với phóng viên (PV) người dân thôn Sơn Vi, xã Sơn Thủy (Thanh Thủy – Phú Thọ) bức xúc nói: “khoảng cuối năm 2014 hộ gia đình ông Nguyễn Văn Mưu tiến hành đào ao vào diện tích đất trồng lúa để nuôi cá, thả vịt. Việc đào ao nuôi cá của hộ gia đình ông Mưu làm cho các ruộng trồng hoa màu xung quanh liền kề của người dân bị khô hạn thiếu nước, năng suất cây trồng giảm. Chúng tôi đã có ý kiến phản ánh lên xã, nhưng chưa biết được xã xem xét giải quyết ra sao? Đề nghị xã có biện pháp xử lý sai phạm, thông báo đến người dân được biết”.
|
Diện tích đất nông nghiệp bị gia đình hộ ông Nguyễn Văn Mưu đào ao thả cá (ảnh chụp sáng 27/8/2015)
Ngày 27/8/2015 làm việc với PV về vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Xuân Thanh – Cán bộ địa chính xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của nhân dân về việc hộ gia đình ông Nguyễn Văn Mưu đào ao vào diện tích đất nông nghiệp, thì Ủy ban xã xuống kiểm tra thực tế, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu dừng đào ao.
Khi gia đình ông Mưu cải tạo đào ao thả cá trên đất nông nghiệp thì xã không nhận được đơn xin phép cải tạo đào ao của ông gia đình ông Mưu. UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với hành vi sai phạm sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích của ông Mưu”.
Theo quyết định số 42/QĐ-XPVPHC ngày 19/12/2014 của UBND xã Sơn Thủy, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Mưu, trong đó có ghi:
Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng đất không đúng mục đích (tự ý cho con trai đào ao và đắp bờ ao trên diện tích 2571m2 đất nông nghiệp của gia đình có nguồn gốc là đất trồng 2 vụ lúa để sử dụng vào mục đích nuôi thả cá.
Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, cụ thể mức phạt tiền là 2 triệu đồng. Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hộ gia đình ông Nguyễn Văn Mưu phải khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2014.
| |
| |
Quyết định số 42/QĐ-XPVPHC ngày 19/12/2014 của UBND xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Chưa xử lý khắc phục… chờ quy hoạch?
Theo ghi nhận của PV ngày 27/8/2015 thì tại khu ruộng đất nông nghiệp của Nguyễn Văn Mưu đào ao chưa được khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm theo quyết định số 42 ngày 19/12/2014 của UBND xã Sơn Thủy. Gần đấy, có cả một cái ao to khoảng 1000m2 được đào trên đất nông nghiệp và xây tường bao quanh.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Thanh – cán bộ Địa chính xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, nói: “ông Mưu đã nộp phạt 2 triệu theo quyết định xử phạt của Ủy ban xã. Hiện trạng diện tích đất nông nghiệp mà gia đình ông Mưu đào ao thì đến nay gia đình ông Mưu vẫn đang thả cá, chưa khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm theo quyết định của Uỷ ban xã”.
|
Biên lai thu tiền phạt
Trả lời PV về diện tích đất nông nghiệp gần ao cá nhà ông Mưu cũng nằm trong đất nông nghiệp, được đào ao và xây tường bao quanh thì Ủy ban xã kiểm tra xử lý thế nào? Ông Nguyễn Xuân Thanh – cán bộ địa chính xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, nói luôn: “Chỗ đó dân chưa có ý kiến, nên xã chưa kiểm tra...”.
|
Ao khoảng 1000m2 được đào trên đấn nông nghiệp xứ đồng Ruộng Cua (gần khu vực ao của ông Mưu, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy) chưa bị xử lý sai phạm?
Ngày 27/8/2015 làm việc với PV về hàng ngàn m2 đất trồng lúa tại xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy sử dụng không đúng mục đích nêu trên, ông Nguyễn Cảnh Tùng – Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, thừa nhận:
“Viêc vi phạm ở xã Sơn Thủy tồn tại từ cuối năm 2014. Sau khi nhận được thông tin gia đình ông Mưu cải tạo đào ao cá vào diện tích đất trồng lúa thì Phòng TN&MT huyện phối hợp với UBND xã Sơn Thủy mời ông Mưu làm việc, lập biên bản vi phạm. Ủy ban xã đã xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Thường trong nội dung quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai đều có yêu cầu khôi phục lại hiện trạng như trước khi vi phạm”.
|
Ông Nguyễn Cảnh Tùng – Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
“Sau khi xem xét thì có nguyện vọng của gia đình ông Mưu và địa phương xin chuyển đổi cơ cấu, quy hoạch vào vùng nuôi trồng thủy sản. Đến nay, chỗ đấy đang đưa vào quy hoạch, chuẩn bị điều chỉnh quy hoạch cấp huyện đến năm 2020 vào vùng nuôi trồng thủy sản. Căn cứ vào điều chỉnh quy hoạch thì mới cho họ thực hiện các thủ tục cần thiết”, ông Nguyễn Cảnh Tùng cho biết thêm.
Để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các hộ có ruộng tại xứ đồng Ruộng Cua, xã Sơn Thủy, người dân đề nghị UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ có biện pháp xử lý dứt điểm hành vi sai phạm của các cá nhân trong việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp nêu trên.
| Tại khoản 3 và 4, điều 4 Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa quy định: Điều 4. Nguyên tắc lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa: 3. Khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chỉ cho phép chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. 4. Đất chuyên trồng lúa nước phải được bảo vệ nghiêm ngặt trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chỉ được điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chuyên trồng lúa nước trong trường hợp phải chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều này và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. |
Minh Sơn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hồi ức Tết xưa qua ống kính của nhiếp ảnh gia Anh
Người giữ lửa nghề tương ở Đường Lâm
Nghề chế tác đầu lân, sư rồng: cùng mùa xuân, đem niềm vui đi khắp muôn nơi
Giới thiệu khoảng 200 cổ vật, tranh dân gian quý về tín ngưỡng thờ cúng của người Việt
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 14/01: Bán bí mật quân sự cho Trung Quốc, cựu binh Mỹ lĩnh án 16 năm tù
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
Vĩnh Long - Ehime ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhiều lĩnh vực
Nâng tầm vị thế quốc gia: Sức mạnh từ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và bản sắc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thủ tướng: tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ IUU
7 tỉnh, thành phía Nam phối hợp ngăn tàu cá vượt biên, chống khai thác IUU
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Multimedia
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972





