Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:06 | 14/07/2021 GMT+7

Phú Thọ: 52 cán bộ y tế lên đường “chia lửa” cùng TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

aa
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh; sáng ngày 14/7/2021, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt đoàn cán bộ y tế là 52 bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên lên đường “chia lửa” hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.
Trung tâm Y tế huyện Tam Nông (Phú Thọ): Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K phòng chống dịch Covid-19 Trung tâm Y tế huyện Tam Nông (Phú Thọ): Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K phòng chống dịch Covid-19
Theo ông Bùi Trọng Quỳnh – Giám đốc TTYT huyện Tam Nông, tỉnh Phú Phọ: “Trung tâm thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K trong phòng chống dịch Covid-19; triển khai đầy đủ các nội dung tại khu vực khám bệnh, các phòng bệnh…”. Thế nhưng, hình ảnh PV ghi nhận một số ngày cho thấy: Người dân đứng, ngồi gần sát nhau tại khu vực chờ khám bệnh; người dân không có mẫu Tờ khai y tế để tự khai.
Ông Bùi Minh Châu đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Ông Bùi Minh Châu đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ
HĐND tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất để triển khai công tác cán bộ, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Dự buổi gặp mặt có: ông Hồ Đại Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; TTƯT. TS. Nguyễn Huy Ngọc – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ;…cùng 52 bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên lên đường “chia lửa” hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.

Phú Thọ: 52 cán bộ y tế lên đường “chia lửa” cùng TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

Ông Hồ Đại Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận, biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện của các bác sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên đến từ các cơ sở y tế trong toàn tỉnh Phú Thọ. Với tâm huyết, nhiệt tình, chuyên môn, đội ngũ cán bộ y, bác sỹ xứng đáng là những chiến sỹ trên tuyến đầu chống dịch, đã đồng hành cùng các tỉnh Quảng Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang vượt qua những thời khắc khó khăn, ngăn chặn, khống chế dịch bệnh và hiện nay là sự đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ với TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng yêu cầu đoàn cán bộ ngành Y tế đến TP Hồ Chí Minh trên tinh thần hỗ trợ ở mức cao nhất, làm việc với tinh thần, trách nhiệm, ý thức, kỷ luật, tuân thủ chỉ đạo chung và sự phân công của đơn vị tiếp nhận tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cử cán bộ làm đầu mối trực tiếp liên hệ với các đơn vị TP Hồ Chí Minh để giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong đoàn; đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công việc, tránh phiền hà cho đơn vị được hỗ trợ; chủ động trang bị các điều kiện cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phú Thọ: 52 cán bộ y tế lên đường “chia lửa” cùng TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

Ông Hồ Đại Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng cho đoàn cán bộ Y tế.

Trước khi đoàn 52 cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ lên đường “chia lửa” hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 đã được Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19, xét nghiệm, đảm bảo điều kiện sức khỏe và tập trung công tác chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và điều trị cho bệnh nhân.

BSCKII. Trịnh Hải Đồng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, Trưởng đoàn cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ tham gia hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 bày tỏ sự xúc động: “Bản thân tôi và các đồng nghiệp trong Đoàn khi lựa chọn ngành y để công tác và cống hiến, chúng tôi luôn nhận thức đầy đủ tinh thần và trách nhiệm của người thầy thuốc.

Được UBND tỉnh, Sở Y tế lựa chọn trong số các cán bộ y tế tình nguyện đăng ký tham gia, đó là vinh dự cho cá nhân tôi cũng như mỗi thành viên tham gia Đoàn công tác, là cơ hội để chúng tôi được cống hiến một phần sức lực của mình khi Tổ quốc cần. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết khả năng của mình đồng hành cùng các đồng nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn khi trở về”.

Phú Thọ: 52 cán bộ y tế lên đường “chia lửa” cùng TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19
Ông Lê Đình Thanh Sơn - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo Bệnh viện tặng hoa cho các cán bộ y tế lên đường “chia lửa” hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 13/7/2021, Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao tổ chức gặp mặt Bác sỹ Bùi Văn Luân – Khoa YHCT- PHCN tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác điều trị, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi gặp mặt, Bác sĩ CKII Phan Quốc Hưng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện của Bác sỹ Bùi Văn Luân và mong muốn bác sỹ Luân phát huy sức mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, phối hợp tốt với TP Hồ Chí Minh nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh covid-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Sở Y tế tỉnh Phú Thọ và Ban Giám đốc TTYT Lâm Thao giao cho.

Phú Thọ: 52 cán bộ y tế lên đường “chia lửa” cùng TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19
Bác sĩ CKII Phan Quốc Hưng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao (bên trái) tặng hoa chúc mừng Bác sỹ Bùi Văn Luân – Khoa Y học cổ truyền và Phục hổi chức năng TTYT huyện Lâm Thao.

Bác sỹ Bùi Văn Luân – Khoa Y học cổ truyền và Phục hổi chức năng TTYT huyện Lâm Thao bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Ban giám đốccùng toàn thể cán bộ, nhân viên TTYT huyện Lâm Thao; đồng thời, hứa sẽ mang hết kiến thức chuyên môn của bản thân, tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ cùng cả nước chống lại dịch bệnh Covid - 19; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;…

Đây là đợt thứ 4, tỉnh Phú Thọ cử các cán bộ y tế lên đường tiếp sức phòng, chống dịch Covid-19 cho các tỉnh bạn; trước đó là tỉnh Quảng Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Trung tâm Y tế huyện Tam Nông (Phú Thọ): Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K phòng chống dịch Covid-19 Trung tâm Y tế huyện Tam Nông (Phú Thọ): Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K phòng chống dịch Covid-19
Theo ông Bùi Trọng Quỳnh – Giám đốc TTYT huyện Tam Nông, tỉnh Phú Phọ: “Trung tâm thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K trong phòng chống dịch Covid-19; triển khai đầy đủ các nội dung tại khu vực khám bệnh, các phòng bệnh…”. Thế nhưng, hình ảnh PV ghi nhận một số ngày cho thấy: Người dân đứng, ngồi gần sát nhau tại khu vực chờ khám bệnh; người dân không có mẫu Tờ khai y tế để tự khai.
Ông Bùi Minh Châu đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Ông Bùi Minh Châu đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ
HĐND tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất để triển khai công tác cán bộ, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.
Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I - Phú Thọ 2021: Lan tỏa thông điệp hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I - Phú Thọ 2021: Lan tỏa thông điệp hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc
Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I – Phú Thọ 2021 với chủ đề “Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác và phát triển” là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022). Đồng thời, góp phần lan tỏa thông điệp đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc; thúc đẩy phong trào học tiếng Hàn đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc tại tỉnh Phú Thọ.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Phú Thọ đã triển khai giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3. Lễ hội năm nay được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, đảm bảo tính trang nghiêm và thành kính.
KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe/Hàn Quốc đã trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước tinh khiết cho các trường mầm non huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi hung tinh Thiên Cẩu rình rập thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi trước khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ thật kĩ, chớ làm việc theo cảm hứng nhất thời, đến khi gặp vướng mắc thì lại chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động