Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
13:56 | 23/06/2021 GMT+7

Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I - Phú Thọ 2021: Lan tỏa thông điệp hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

aa
Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I – Phú Thọ 2021 với chủ đề “Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác và phát triển” là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022). Đồng thời, góp phần lan tỏa thông điệp đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc; thúc đẩy phong trào học tiếng Hàn đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc tại tỉnh Phú Thọ.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ: Bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ: Bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; thời gian qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt tất cả các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo các hoạt động khám chữa bệnh được diễn ra bình thường. Bệnh viện đã đạt “Bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19”, người dân hoàn toàn yên tâm khi đến khám chữa bệnh tại nơi đây.
Tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 đợt 2 năm 2021 Tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 đợt 2 năm 2021
Tỉnh Phú Thọ được phân bổ 10.000 liều vắc xin trong lần phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 3, năm 2021 của Bộ Y tế. Từ ngày 15/6/2021, tỉnh Phú Thọ triển khai đồng loạt tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại 38 điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Phú Thọ đã tổ chức tiêm xong cho các đối tượng theo kế hoạch đề ra trong đợt 2, năm 2021.

Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I - Phú Thọ 2021 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ, Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ, trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ, Đài PTTH tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA) và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (KCC) thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam là đơn vị đồng hành và tài trợ cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I – Phú Thọ 2021.

Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I - Phú Thọ 2021: Lan tỏa thông điệp hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ và Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ làm việc với lãnh đạo Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA), nhà tài trợ cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I – Phú Thọ 2021 (ảnh: VL).

Theo Ban Tổ chức, đối tượng tham gia cuộc thi cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I – Phú Thọ 2021 là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; sinh viên, học viên các cơ sở đào tạo tiếng Hàn tại tỉnh Phú Thọ và khu vực lân cận có hộ khẩu tại tỉnh Phú Thọ.

Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I – Phú Thọ 2021 diễn ra 3 vòng: vòng sơ khảo, vòng phỏng vấn và vòng chung kết. Đối với vòng Sơ khảo, ban Tổ chức nhận bài viết của thí sinh gửi từ ngày 01/8 đến 20/8/2021. Bài viết của thí sinh từ 700 đến 1.000 chữ bằng tiếng Hàn theo đề tài tự chọn, liên quan chủ đề Cuộc thi “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác và phát triển". Các thí sinh đạt điểm cao sẽ tham dự Vòng phỏng vấn.

Vòng Phỏng vấn thử thách các thí sinh kĩ năng kỹ năng nghe, nói. Vòng này diễn ra trong thời gian 1 ngày, dự kiến 10/9/2021 tại Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ, số 2187 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì. Các thí sinh đạt điểm cao sẽ tham dự Vòng Chung kết.

Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I - Phú Thọ 2021: Lan tỏa thông điệp hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc
Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I – Phú Thọ 2021 diễn ra 3 vòng: Vòng Sơ khảo: Ban Tổ chức nhận bài viết của thí sinh gửi từ ngày 01/8 đến 20/8/2021.

Vòng Chung kết sẽ thi theo hình thức hùng biện, diễn thuyết, dự kiến tổ chức ngày 10/10/2021 tại Trường quay của Đài PTTH tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Trưng Vương, TP Việt Trì.

Giải thưởng cuộc thi gồm: 1 giải Nhất trị giá 20 triệu VNĐ; 2 giải Nhì trị giá 15 triệu VNĐ/ giải; 3 giải Ba trị giá 10 triệu VNĐ/ giải; 2 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu VNĐ/ giải. Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng tiềm năng cho các thí sinh còn lại của Vòng Chung kết.

Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (KCC) thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tài trợ một suất trải nghiệm khoảng 2 tuần tại Hàn Quốc cho một trong những thí sinh đạt giải cao của cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I – Phú Thọ 2021, đồng thời đáp ứng tiêu chí do KCC quy định.

Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I - Phú Thọ 2021: Lan tỏa thông điệp hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ và Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ làm việc với với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc KCC, thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc, phối hợp tổ chức cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I – Phú Thọ 2021 (ảnh: VL).

Đại diện Ban Tổ chức chia sẻ: Thông qua cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I – Phú Thọ 2021 nhằm tạo ra sân chơi hữu ích cho các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng tiếng Hàn trong công việc cũng như những học sinh, sinh viên, nguồn nhân lực tương lai mong muốn sẽ làm việc tại tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời, cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I – Phú Thọ 2021 tạo cơ hội tìm hiểu và thể hiện sự hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc cho đông đảo thí sinh dự thi, góp phần lan tỏa thông điệp đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung cũng như cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ: Bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ: Bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; thời gian qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt tất cả các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo các hoạt động khám chữa bệnh được diễn ra bình thường. Bệnh viện đã đạt “Bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19”, người dân hoàn toàn yên tâm khi đến khám chữa bệnh tại nơi đây.
Tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 đợt 2 năm 2021 Tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 đợt 2 năm 2021
Tỉnh Phú Thọ được phân bổ 10.000 liều vắc xin trong lần phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 3, năm 2021 của Bộ Y tế. Từ ngày 15/6/2021, tỉnh Phú Thọ triển khai đồng loạt tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại 38 điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Phú Thọ đã tổ chức tiêm xong cho các đối tượng theo kế hoạch đề ra trong đợt 2, năm 2021.
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Phú Thọ Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Phú Thọ
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Phú Thọ bầu ra được 7 ĐBQH từ 13 ứng viên.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Phú Thọ đã triển khai giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3. Lễ hội năm nay được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, đảm bảo tính trang nghiêm và thành kính.
KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe/Hàn Quốc đã trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước tinh khiết cho các trường mầm non huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Phú Thọ: Khánh thành trường học và trạm y tế do Hàn Quốc tài trợ trị giá gần 12 tỷ đồng

Phú Thọ: Khánh thành trường học và trạm y tế do Hàn Quốc tài trợ trị giá gần 12 tỷ đồng

Ngày 27/2, tại huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức khánh thành Trường Tiểu học Quế Lâm và Trạm y tế Đại Nghĩa - Seegene với tổng giá trị gần 12 tỷ đồng do tổ chức Good People International và Công ty dược phẩm Seegene Hàn Quốc tài trợ.

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động