Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
13:26 | 29/04/2021 GMT+7

Phú Quốc - từ "địa ngục trần gian" trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Tổ quốc

aa
Ngày 9/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14 thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Hót hòn họt tọa độ check-in mới xuất hiện hút hồn giới trẻ tại Phú Quốc Hót hòn họt tọa độ check-in mới xuất hiện hút hồn giới trẻ tại Phú Quốc
Phú Quốc vào top đảo tốt nhất thế giới để nghỉ hưu Phú Quốc vào top đảo tốt nhất thế giới để nghỉ hưu
Phú Quốc sẽ có đại đô thị hơn 266 ha Phú Quốc sẽ có đại đô thị hơn 266 ha

Như vậy, tròn 45 năm, kể từ mốc son lịch sử ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đảo Phú Quốc từ “địa ngục trần gian” đã trở thành thành phố biển đảo văn minh, giàu đẹp trên vùng biển Tây Nam Bộ cực Nam Tổ quốc. Đây là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Quốc, là kết quả cửa sự đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng phát triển đảo ngọc trong gần nửa thế kỷ qua.

Chú thích ảnh
Bãi biển Dinh Cậu, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Lưu giữ ký ức “Địa ngục trần gian”

Trước ngày 30/4/1975, Mỹ - Ngụy xây dựng trại giam tù binh với tên gọi “Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc” để giam giữ, tra tấn các chiến sĩ cách mạng không may bị chúng bắt, biến đảo Phú Quốc thành “Địa ngục trần gian”.

Cuối năm 1955, trên nền Trại giam Cây Dừa tại đảo Phú Quốc do thực dân Pháp xây dựng lớn nhất Đông Dương lúc bấy giờ, Mỹ - Ngụy tiếp tục lập một trại tù với tên gọi Trại Huấn chính Cây Dừa, còn gọi là Nhà lao Cây Dừa giam giữ gần 1.000 tù binh, tù chính trị. Năm 1967, chúng xây dựng lại và lấy tên là Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc để giam giữ, đọa đày các chiến sĩ cách mạng với quy mô, số lượng lớn nhất Việt Nam. Diện tích trại giam khoảng 400 ha, phân ra 12 khu, với gần 500 nhà giam, có lúc tại trại giam này, địch bắt, giam giữ hơn 40.000 chiến sĩ cách mạng kiên trung. Địch đã sử dụng mọi thủ đoạn thâm độc, tàn bạo, tra tấn dã man hòng khuất phục ý chí chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng mà mọi người gọi nơi đây là “địa ngục trần gian”.

Chú thích ảnh
“Chuồng cọp” kẽm gai tra tấn người tù được làm ngoài trời, trên nền cát. Tù nhân bị nhốt vào đây sau khi bị lột bỏ quần áo, phải đứng, nằm, ngồi, lom khom, bị bỏ đói và phơi nắng, mưa suốt nhiều ngày liền. Ảnh: Đình Huệ/TTXVN

Trong những ngày tháng 4 lịch sử, nhiều người từ khắp mọi miền đất nước đến Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc, thành kính thắp hương tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh, dâng hiến trọn đời mình cho dân, cho nước đang yên nghỉ nơi đây. Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc nhuộm thắm máu đào của hơn 4.000 chiến sĩ cách mạng ngã xuống và hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ Cộng sản đã vượt qua cái chết, chiến đấu đến ngày chiến thắng 30/4/1975, thống nhất đất nước.

Nhiều cán bộ lão thành cách mạng và người dân Phú Quốc vẫn nhớ như in niềm vui chiến thắng vào sáng 1/5/1975 ở đảo ngọc. Trước hàng ngàn đồng bào, chính quyền tổ chức lễ ra mắt chính quyền nhân dân cách mạng và tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước đó, sáng 30/4/1975, khi nghe tin Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trên Đài Phát thanh Sài Gòn, hơn 8.000 quần chúng nhân dân cùng cán bộ, chiến sĩ vùng lên phá nhà tù, chiếm các mục tiêu quan trọng và đến chiều cùng ngày làm chủ hoàn toàn đảo Phú Quốc.

Thành phố biển đảo văn minh, giàu đẹp

Sau ngày thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Quốc bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, chung sức, đồng lòng khôi phục, xây dựng lại quê hương.

Bí thư Thành ủy Phú Quốc Tống Phước Trường bày tỏ: Gần nửa thế kỷ qua, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Phú Quốc đã chung sức, chung lòng đóng góp trí tuệ, công sức để có được đảo ngọc giàu đẹp như ngày hôm nay. Thành phố biển đảo Phú Quốc hướng tới là trung tâm du lịch - dịch vụ cao cấp, trung tâm khoa học công nghệ của quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng và quốc gia.

Cụ thể, giai đoạn 2015 - 2020, Phú Quốc đã có nhiều nỗ lực, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tạo thêm thế và lực mới để xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo. Kinh tế Phú Quốc luôn giữ mức phát triển ổn định, tăng trưởng cao. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển mạnh, cơ cấu các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng của Chính phủ. Phú Quốc tạo được môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển tốt, kêu gọi xúc tiến đầu tư, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược, góp phần thúc đẩy kinh tế đảo ngọc như Vingroup, Sungroup, BIMgroup, CEOgroup…

Chú thích ảnh
Khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao++ JW.Marriott Phu Quoc Emerald Bay tại thị trấn An Thới. Ảnh : Lê Huy Hải/TTXVN

Trong giai đoạn 2015-2020, tổng giá trị sản xuất của Phú Quốc tăng 84,6% so với năm 2015, bình quân tăng hơn 13%/năm, trong đó ngành thương mại, dịch vụ tăng gấp 2,37 lần, thu hút lượng khách du lịch bình quân mỗi năm tăng 28%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 141.650 tỷ đồng, vượt trên 57% kế hoạch. Thu ngân sách hơn 21.300 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2015, chiếm hơn 42% thu ngân sách toàn tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiến bộ trên nhiều mặt, giá trị văn hóa truyền thống địa phương tiếp tục được bảo tồn và phát huy. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, năm 2020 chỉ còn 0,28%, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân cải thiện rõ nét. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn Phú Quốc được tăng cường và giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc cho biết, đến nay, thành phố đã có 328 dự án đầu tư, với tổng vốn khoảng 16 tỉ USD. Các dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, nhất là lĩnh vực du lịch đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt đảo ngọc.

Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trên đảo được tập trung nguồn lực hàng trăm ngàn tỷ đồng đầu tư xây dựng, phát triển. Nhiều công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng như: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng biển quốc tế An Thới, Cảng biển hành khách quốc tế Dương Đông, trục chính giao thông nam - bắc đảo, đường vòng quanh đảo... tạo kết nối liên thông với các trung tâm đô thị lớn trong nước và một số quốc gia trên thế giới qua đường hàng không, đường biển.

Hạ tầng kỹ thuật trên đảo được đầu tư như: Dự án điện cáp ngầm 110 kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc đưa điện lưới quốc gia ra đảo; nâng cấp hồ nước Dương Đông và hệ thống cấp nước Phú Quốc, với công suất 21.500 m³/ngày đêm; xây dựng các khu đô thị mới, khu dân cư tập trung… phục vụ đời sống dân sinh. Nhiều dự án du lịch, khu vui chơi giải trí đã đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả như Khu Vinpearl, Safari, cáp treo An Thới - Hòn Thơm, Công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam - hàng đầu châu Á VinWonders… Mới đây, Tập đoàn Vingroup khai trương siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí hàng đầu Đông Nam Á - Phú Quốc United Center trên diện tích hơn 1.000 ha tại bắc đảo Phú Quốc. Phú Quốc United Center được đánh giá là “Vũ trụ du lịch - giải trí” đầu tiên tại Việt Nam có thể sánh ngang với các điểm đến hàng đầu thế giới như Jeju (Hàn Quốc), Clarke Quay (Singapore), Las Vegas (Mỹ)... Qua đó, các dự án góp thêm sức mạnh nội lực để Phú Quốc tiếp tục phát triển vượt bậc, trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam, là thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp không chỉ trong nước mà còn cả khu vực và thế giới.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Phú Quốc tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, phát triển đảo ngọc bền vững, hài hòa giữa kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường. Thành phố phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo phía Tây Nam Tổ quốc.

Phú Quốc phấn đấu đến năm 2025, bình quân hàng năm giá trị sản xuất tăng 8,84%, so với năm 2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,76%, thu ngân sách tăng 11,7%, tổng sản lượng thủy sản đạt 201.000 tấn, sản xuất chế biến nước mắm 12 triệu lít, sản lượng hồ tiêu 500 tấn. Khách du lịch đến Phú Quốc đạt 10 triệu lượt người, tăng bình quân 15%/năm, trong đó khách nước ngoài 4 triệu lượt người. Phú Quốc cơ bản xóa tỷ lệ hộ nghèo, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển…

Lãnh đạo thành phố Phú Quốc nhấn mạnh: Đảng bộ thành phố tăng cường lãnh đạo thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững hơn, chú trọng triển khai hiệu quả quy hoạch định hướng phát triển kinh tế - xã hội Phú Quốc của Chính phủ và của tỉnh. Thành phố tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để hình thành một khu vực kinh tế năng động, thu hút nhiều dự án đầu tư trong, ngoài nước, đảm bảo cho Phú Quốc phát triển đúng hướng, nhanh và bền vững, có chiều sâu.

Trước mắt, thành phố tập trung rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh triển khai các dự án trên địa bàn đã được phê duyệt, cấp giấy phép đầu tư. Thành phố đẩy mạnh phát triển du lịch, đa dạng hóa dịch vụ, sản phẩm du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tầm cỡ quốc tế, mang sắc thái riêng. Phú Quốc chú trọng phát triển các ngành công nghệ cao, dịch vụ biển, nông nghiệp xanh - sạch chất lượng cao, với trọng tâm là đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng thủy hải sản, bảo tồn đa dạng sinh học rừng và biển của quốc gia.

Tập đoàn Vingroup sắp khai trương Tập đoàn Vingroup sắp khai trương "thành phố không ngủ về đêm" hàng đầu khu vực ở Phú Quốc
Dự kiến, vào ngày 21/4/2021, Tập đoàn Vingroup sẽ chính thức khai trương Phú Quốc United Center tại Bắc đảo Ngọc. Với quy mô hơn 1.000 ha, cùng hàng nghìn hạng mục vui chơi giải trí kỷ lục và hệ sinh thái nghỉ dưỡng, mua sắm hoạt động liên tục 24/7.
Phát triển đô thị Phú Quốc cần một “cuộc cách mạng” ngay từ bước khởi đầu Phát triển đô thị Phú Quốc cần một “cuộc cách mạng” ngay từ bước khởi đầu
Từ sự tăng trưởng tự nhiên về kinh tế và các yếu tố liên quan, những đô thị và đại đô thị chuẩn quốc tế đang xuất hiện tại các thành phố lớn của Việt Nam. Khách hàng phản ứng khá dè dặt với giá trị đầu tư & tiềm năng sinh lời ở giai đoạn ra mắt dự án, nhưng cuối cùng, mọi nhà đầu tư đều phải thừa nhận giá trị thực của những Bất động sản này.
Đảo ngọc Phú Quốc thu hút gần 20 tỷ USD vốn đầu tư Đảo ngọc Phú Quốc thu hút gần 20 tỷ USD vốn đầu tư
Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) đã thu hút 372 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 16,5 tỷ USD đầu tư vào đảo ngọc.
Lê Huy Hải
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Gần 2.000 du khách châu Âu tham quan "Đảo ngọc" Phú Quốc

Gần 2.000 du khách châu Âu tham quan "Đảo ngọc" Phú Quốc

Ngày 9/2, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đón tàu du lịch Aida Bella cập Cảng hành khách quốc tế Dương Đông Phú Quốc, với 1.979 du khách châu Âu; trong đó, hơn 90% là du khách mang quốc tịch Đức, đến tham quan “Đảo ngọc”. Đây là một trong những tàu du lịch lớn và hiện đại nhất thế giới.
Du lịch tết: Điểm đến không thể bỏ lỡ dịp xuân Giáp Thìn

Du lịch tết: Điểm đến không thể bỏ lỡ dịp xuân Giáp Thìn

Hành trình du xuân tại hòn đảo thiên đường Phú Quốc dịp tết 2024 sẽ có thêm một điểm đến mới lạ. Không cần bay tới Nhật Bản hay Hàn Quốc để chiêm ngưỡng những màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng mãn nhãn, hãy tận hưởng điều đó ngay tại Đảo Ngọc.
Liên hoàn vũ điệu pháo hoa rực rỡ đón năm mới tại Phú Quốc United Center

Liên hoàn vũ điệu pháo hoa rực rỡ đón năm mới tại Phú Quốc United Center

Đúng khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới, siêu quần thể Phú Quốc United Center như hóa thành một “ốc đảo pháo hoa” rực rỡ và mãn nhãn với 3 điểm bắn pháo hoa bùng nổ đồng loạt. Đại tiệc âm nhạc, nghệ thuật, ánh sáng đặc sắc với sự góp mặt của hàng loạt ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng; kết hợp cùng hành trình vui chơi - nghỉ ngơi - khám phá của chuỗi lễ hội bất tận Wake Up Festival đưa hàng chục nghìn du khách chu du qua những thời khắc cuối cùng của 2023 và đón chào 2024 thăng hoa, như ý trọn vẹn.

Các tin bài khác

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân tổ chức đi thăm, động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.
Vùng 5 Hải quân: Đưa thông tin biển đảo đến với hơn 6.000 người dân Kiên Giang

Vùng 5 Hải quân: Đưa thông tin biển đảo đến với hơn 6.000 người dân Kiên Giang

Từ ngày 8 đến 12/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Lữ đoàn 175: giúp em thêm yêu biển, đảo quê hương

Lữ đoàn 175: giúp em thêm yêu biển, đảo quê hương

Sáng 8/4, tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân phối hợp với Trường THPT Phan Ngọc Hiển tổ chức truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại cho hơn 600 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động