Trang chủ Chính trị - Xã hội
08:24 | 10/11/2017 GMT+7

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương tại APEC

aa
Ngày 9/11, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters và Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea Rimbink Pato.

Việt Nam, New Zealand ký Chương trình Hành động giai đoạn 2017-2020

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand, hai bên hài lòng ghi nhận những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-New Zealand cũng như hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ Ngoại giao.

pho thu tuong pham binh minh tiep xuc song phuong tai apec

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và New Zealand ký kết Chương trình Hành động Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2017-2020

Phó Thủ tướng Winston Peters khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ triển khai Chương trình Hành động Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2017-2020 được ký kết nhân dịp này nhằm đưa quan hệ song phương phát triển vững chắc, ổn định và sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng New Zealand đã chuyển lời thăm hỏi và thông báo Chính phủ New Zealand sẽ hỗ trợ 500.000 NZD để hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão Damrey.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và tạo thuận lợi để các mặt hàng nông sản của Việt Nam tiếp cận thị trường New Zealand.

Phó Thủ tướng Winston Peters cho rằng hai bên cần quan tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như thương mại, giáo dục, lao động, du lịch, y tế… sớm nâng quan hệ lên tầm cao mới.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhất là trong khuôn khổ các cơ chế của ASEAN nhằm góp phần duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực.

Nhân dịp này, hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đã thay mặt Chính phủ hai nước ký kết Chương trình Hành động Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2017-2020.

Chương trình hành động là văn kiện thể hiện cam kết của hai bên về các kế hoạch hợp tác cụ thể trong thời gian 3 năm tới trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng-an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, khoa học-kỹ thuật, hợp tác phát triển và giao lưu nhân dân, cũng như hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

pho thu tuong pham binh minh tiep xuc song phuong tai apec

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm chủ nhà APEC

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Rimbink Pato nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hơn nữa việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao và giao lưu nhân dân, cũng như hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng như nông nghiệp, lúa gạo, ngư nghiệp, đánh bắt thủy hải sản, trồng và chế biến các sản phẩm cây công nghiệp.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của Papua New Guinea trong Năm APEC Việt Nam 2017 và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để Papua New Guinea tổ chức thành công Năm APEC 2018.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Papua New Guinea tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong giải quyết các vấn lề liên quan đến ngư dân, tàu cá Việt Nam trên tinh thần nhân đạo và hữu nghị.

Bộ trưởng Ngoại giao Rimbink Pato ghi nhận và cam kết sẽ trao đổi với các cơ quan hữu quan của Papua New Guinea, đồng thời đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi về khả năng hợp tác khai thác thủy hải sản.

Theo Chính phủ

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động