Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn WEF Đông Á
|
Tại Jakarta, Indonesia, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu tham dự các hoạt động tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á (WEF Đông Á) lần thứ 24 và có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo một số nước và tổ chức quốc tế đang tham dự Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có hơn 500 đại biểu, bao gồm lãnh đạo cấp cao của nhiều nước, như Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen, Phó Thủ tướng Nga Akardy Dvokovic… và lãnh đạo nhiều tập đoàn kinh tế lớn của khu vực và thế giới.
Phát biểu tại Phiên khai mạc với chủ đề “Đông Á trong bối cảnh toàn cầu mới”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc các nước Đông Á tăng cường hợp tác làm sâu sắc và sống động hơn kết nối giữa các nền kinh tế và giữa các khu vực đi đôi với đẩy mạnh cải cách là cần thiết để xây dựng một nền kinh tế có khả năng thích ứng tốt hơn trong bối cảnh toàn cầu mới.
Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đồng thời đóng góp có trách nhiệm vào xây dựng Cộng đồng ASEAN và các cơ chế hợp tác khu vực, tích cực đàm phán nhiều FTA.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Đông Á đang đứng trước nhiều cơ hội lớn trong hợp tác và phát triển, nhưng sự ổn định và phát triển của khu vực cũng đang gặp nhiều thách thức do tác động của biến đổi khí hậu, cạnh tranh chiến lược, tranh chấp lãnh thổ, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không…
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ mọi tranh chấp trên biển cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982; khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực cùng các nước và các đối tác trên tinh thần hợp tác, chân thành, tin cậy lẫn nhau nhằm củng cố môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.
Trước phiên khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla. Hai bên đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp; nhất trí tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại; tăng cường hợp tác giải quyết vấn đề ngư dân trên biển…
* Bên lề Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp Phó Thủ tướng Nga Akardy Dvokovic. Hai bên đánh giá quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga đang phát triển mạnh mẽ; nhất trí thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Nga Medvedev, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, năng lượng, dầu khí…
* Tại cuộc gặp với Giám đốc điều hành WEF Phillip Roesler, hai bên đánh giá hợp tác giữa Việt Nam và WEF phát triển tốt đẹp, trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường phối hợp quảng bá Việt Nam trong các hoạt động và hội nghị của WEF, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
* Trong cuộc gặp với Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) Mari Keviniemi, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, tranh thủ nguồn lực từ Chương trình Đông Nam Á của OECD cho các chương trình, dự án hợp tác Việt Nam - OECD.
Theo chinhphu.vn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’
Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh
"Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va 2026": Gắn kết từ tình yêu văn hoá Nga
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác với Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




