Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
10:49 | 04/02/2015 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Quảng Ninh

aa
Chiều 3/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh về phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội.

pho thu tuong nguyen xuan phuc lam viec tai quang ninh

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cần tăng cường chỉ đạo thực tiễn và chú ý tổng kết lý luận với nhiều chính sách mới, xã hội hóa nhiều chính sách đầu tư dần đi vào đời sống và phát huy hiệu quả. Ảnh: VGP/Lê Sơn.


Theo Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính, Quảng Ninh có lợi thế so sánh với các địa phương khác như là tỉnh duy nhất có đường biên cả trên bộ, trên biển, có kỳ quan thiên nhiên thế giới, trữ lượng than lớn nhất Đông Nam Á.

Tuy nhiên, Quảng Ninh cũng đang đối mặt với hai mâu thuẫn giữa giải phóng tiềm năng thế mạnh và không gian phát triển rộng lớn và cơ chế chính sách còn hạn hẹp, giữa khai thác than, phát triển công nghiệp nặng với phát triển du lịch trên cùng địa bàn; thách thức đặt ra là giữa phát triển bền vững trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, giữa đô thị hóa với giải quyết môi trường sống, tăng trưởng nhanh với bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp giàu nghèo và vừa phát triển kinh tế, vừa bảo đảm độc lập chủ quyền, lãnh thổ biên giới.

Từ định vị trên, Quảng Ninh quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng-an ninh và phát triển KT-XH. Mục tiêu phát triển được xác định là “đến năm 2020, xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và cả nước” với triết lý phát triển từ “nâu” sang “xanh” theo hướng bền vững dựa vào 3 trụ cột thiên nhiên, con người, văn hóa kết hợp với xu thế hòa bình, hợp tác và hội nhập, trên cơ sở đổi mới hệ thống chính trị và xây dựng nền hành chính hiện đại, phát triển công nghiệp dịch vụ, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí dựa trên nền tảng công nghiệp sáng tạo được tổ chức sản xuất ở trình độ cao.

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, KT-XH của Quảng Ninh đã đạt được những thành quả to lớn, toàn diện trên mọi mặt đời sống của nhân dân. Theo đó, tăng trưởng GDP bình quân 4 năm qua đạt 9%, GDP bình quân đầu người đạt 3.500 USD (vượt chỉ tiêu 3.000 USD), tỷ trọng công nghiệp giảm từ 59% năm 2011 xuống còn 50% năm 2014, dịch vụ tăng từ 34% lên 44% năm 2014, thu dựa vào du lịch từ 2,6% năm 2011 tăng lên 5,2% năm 2014.

Qua đó, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2013 đứng thứ 4 cả nước, dẫn đầu miền Bắc. Từ hội nghị xúc tiến thương mại năm 2012 đến nay, Quảng Ninh đã thu hút được gần 7 tỷ USD từ nguồn vốn đầu tư, trong đó có 1,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2014 có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 2 huyện (Cô Tô và Đông Triều) cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới; thành phố Uông Bí và Cẩm Phả hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn 1,75% năm 2014.

Một trong lĩnh vực được đánh giá cao là công tác cải cách hành chính với mô hình đang áp dụng khá hiệu quả là Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh; cải cách bộ máy hành chính đã giảm được 102 công chức, 471 viên chức và 459 người lao động; giảm chi thường xuyên của các cơ quan hành chính 350 tỷ đồng năm.

Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Quảng Ninh là đúng hướng, chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia). Năm 2014 đã bắt giữ 2.514 vụ việc, khởi tố 86 vụ với 126 đối tượng, tịch thu hàng hóa 76 tỷ đồng, xử phạt 59 tỷ đồng, truy thu thuế 198 tỷ đồng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những thành quả to lớn mà tỉnh Quảng Ninh đạt được thời gian qua. Đây là nền tảng để Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Quảng Ninh đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành KT-XH, bảo đảm an ninh quốc phòng. Tỉnh cần tăng cường chỉ đạo thực tiễn và chú ý tổng kết lý luận với nhiều chính sách mới, xã hội hóa nhiều chính sách đầu tư dần đi vào đời sống và phát huy hiệu quả. Tinh thần đoàn kết thống nhất vì mục tiêu chung là phát triển tỉnh nhà cần được phát huy hơn nữa.

Các lực lượng chức năng về chống buôn lậu được tăng cường, thực hiện luân chuyển cán bộ và từng bước nâng cao hiệu quả công tác này, hạn chế tiêu cực, tham nhũng.

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH, Phó Thủ tướng cho rằng cần tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015; tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tập trung thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nhất là các lĩnh vực thuế, hải quan, đất đai, đăng ký kinh doanh.

Về phòng chống tội phạm có nhiều tiến bộ nhưng phải thực hiện tốt Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị với yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán để người dân đón Tết ấm no, lành mạnh, tiết kiệm. Tiềm ẩn về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở Quảng Ninh còn rất lớn. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu địa phương, phân công trách nhiệm rõ ràng của các lực lượng chuyên trách, tập trung phát hiện các vụ việc buôn lậu lớn với các thủ đoạn tinh vi.

Về cải cách hành chính, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Quảng Ninh cần thực hiện nghiêm túc Chương trình cải cách hành chính tổng thể quốc gia đến năm 2020; nghiên cứu nhân rộng mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Quảng Ninh bởi những hiệu quả thiết thực mà mô hình này đang mang lại hiện nay.

Đối với một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các bộ, ngành tổng hợp, nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

(Theo: Chính phủ)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam nhận bàn giao 72 công dân từ Campuchia

Việt Nam nhận bàn giao 72 công dân từ Campuchia

Ngày 12/8, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và chính quyền địa phương tổ chức tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.
Thủ tướng: Đãi ngộ đặc biệt để thu hút tổng công trình sư, nhân tài khoa học công nghệ

Thủ tướng: Đãi ngộ đặc biệt để thu hút tổng công trình sư, nhân tài khoa học công nghệ

Yêu cầu tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa trong đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đặc biệt là nhằm phục vụ đắc lực, hiệu quả cho 2 mục tiêu quan trọng là vận hành bộ máy của hệ thống chính trị thông suốt, trơn tru, hiệu quả và tăng trưởng kinh tế từ 8,3-8,5% trong năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, như xây dựng chính sách đãi ngộ đặc biệt với nhân tài, chuyên gia hàng đầu, các tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng để triển khai các hệ thống chiến lược, các sáng kiến đột phá.
Việt Nam trở lại top 10 Olympic Toán quốc tế

Việt Nam trở lại top 10 Olympic Toán quốc tế

Với hai huy chương vàng, ba bạc và một đồng, Việt Nam đứng thứ 9/113 quốc gia và vùng lãnh thổ cử đoàn tới tham dự Olympic Toán quốc tế 2025.
Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 57: Việt Nam xếp đồng hạng với Trung Quốc, Mỹ về số Huy chương Vàng

Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 57: Việt Nam xếp đồng hạng với Trung Quốc, Mỹ về số Huy chương Vàng

Đội tuyển Việt Nam vừa xuất sắc giành 4 Huy chương vàng, trong đó có 2 thí sinh lọt top 10 tại Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 57 năm 2025 tổ chức tại Dubai, UAE. Trong bảng tổng sắp huy chương, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng với đoàn Trung Quốc và Mỹ về số Huy chương Vàng.

Đọc nhiều

Tin quốc tế ngày 30/8: Tòa phúc thẩm Mỹ bác thuế quan; Thủ tướng Thái Lan bị bãi nhiệm

Tin quốc tế ngày 30/8: Tòa phúc thẩm Mỹ bác thuế quan; Thủ tướng Thái Lan bị bãi nhiệm

Tòa phúc thẩm Mỹ bác bỏ nhiều mức thuế quan do ông Trump áp đặt; Thủ tướng Thái Lan Paetongtan Shinawatra bị bãi nhiệm... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 30/8.
Một số suy nghĩ về việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua

Một số suy nghĩ về việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua

Đối ngoại nhân dân Việt Nam được hình thành và phát triển trên nền tảng của tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại, thêm bạn bớt thù, đoàn kết, đại đoàn kết, lấy dân làm gốc, kết hợp sức mạnh tổng hợp đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân… đã không ngừng phát triển và trưởng thành, góp phần xứng đáng vào trang sử vẻ vang của nền ngoại giao hiện đại Việt Nam trong 80 năm qua và đang đứng trước cơ hội được tổ chức lại để xứng đáng với yêu cầu của nước nhà trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bài 1: Tấm lòng bè bạn

Bài 1: Tấm lòng bè bạn

Chúng ta cần ghi nhớ rằng 80 năm qua, bè bạn khắp thế giới đã dâng hiến nhiều máu xương, mồ hôi, nước mắt… cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam này.
Bài 2: Đối ngoại nhân dân - Những chủ trương mang tầm thời đại

Bài 2: Đối ngoại nhân dân - Những chủ trương mang tầm thời đại

Đối ngoại nhân dân (ĐNND) là một sáng tạo độc đáo, là vốn quý, kinh nghiệm quý giá của đối ngoại Việt Nam, được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, lãnh đạo và trực tiếp triển khai.
Quân y Đảo Trường Sa kịp thời cấp cứu ngư dân bị đột quỵ

Quân y Đảo Trường Sa kịp thời cấp cứu ngư dân bị đột quỵ

Ngày 25/8, Quân y đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã cứu kịp thời một ngư dân quê Quảng Ngãi bị đột quỵ, liệt nửa người khi đang đánh bắt hải sản trên biển.
Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Mới đây, đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga đã tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa trên đảo Bạch Long Vĩ trong khuôn khổ chương trình “Thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025, do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức.
Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Ngày 17/8, tại thành phố George Town (bang Penang, Malaysia), đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Tàu 016 - Quang Trung đã tham gia Lễ diễu binh đường phố trong khuôn khổ Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) do Hải quân Hoàng gia Malaysia đăng cai tổ chức.
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Phiên bản di động