Trang chủ Chính trị - Xã hội
20:06 | 29/10/2021 GMT+7

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Mở rộng hợp tác Việt - Nga sang những lĩnh vực tiềm năng

aa
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị thúc đẩy sớm điều chỉnh một số cam kết trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu theo hướng tạo thuận lợi hơn cho thương mại và đầu tư nhằm tận dụng hiệu quả tiềm năng bổ trợ của hai bên, để sớm đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD/năm.
Đề nghị các địa phương không tự ban hành các văn bản riêng trái với quy định chung Đề nghị các địa phương không tự ban hành các văn bản riêng trái với quy định chung
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 281/TB-VPCP ngày 26/10/2021 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Ấn Độ đề nghị hợp tác với Lào Cai chương trình nâng cao năng lực lĩnh vực CNTT và truyền thông Ấn Độ đề nghị hợp tác với Lào Cai chương trình nâng cao năng lực lĩnh vực CNTT và truyền thông
Nhận lời mời của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma đã đến thăm tỉnh Lào Cai từ ngày 22-23/10/2021.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Mở rộng hợp tác Việt - Nga sang những lĩnh vực tiềm năng
Phát biểu tại phiên toàn thể, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Liên bang Nga - Ảnh VGP/Đức Tuân

Triển khai chương trình hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Liên bang Nga, chiều ngày 29/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Phó Thủ tướng Chính phủ Nga Dmitry Chernyshenko đã đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 23 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật dưới hình thức trực tuyến.

Tham gia Khóa họp về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Bộ Công Thương, Ngoại giao, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cũng như đại diện nhiều bộ, ngành, doanh nghiệp của Việt Nam.

Về phía Liên bang Nga, có Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, cũng như các Bộ Phát triển kinh tế, Ngoại giao, Năng lượng, Khoa học và Đại học và đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp lớn của Nga.

Trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 23, hai bên đã cùng nhau rà soát việc thực hiện Biên bản Khóa họp lần thứ 22, cũng như thảo luận những phương hướng, biện pháp tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương, trong bối cảnh hai nước sắp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga (2012-2022).

Hai bên nhấn mạnh bất chấp tác động của đại dịch COVID-19, thời gian qua, trao đổi và tiếp xúc chính trị giữa hai nước, đặc biệt là tiếp xúc cấp cao tiếp tục được duy trì dưới hình thức trực tuyến, kinh tế - thương mại vẫn có sự tăng trưởng đáng khích lệ; hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm như năng lượng, dầu khí, công nghiệp, nông nghiệp tiếp tục được triển khai hiệu quả, đáp ứng lợi ích của cả hai phía.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Mở rộng hợp tác Việt - Nga sang những lĩnh vực tiềm năng
Toàn cảnh phiên họp toàn thể - Ảnh VGP/Đức Tuân

Bên cạnh những kết quả đạt được, hai Phó Thủ tướng nhận định, hai bên cần đồng thời mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực tiềm năng, trong đó có hợp tác chống COVID-19, ngân hàng, năng lượng tái tạo… khẳng định việc chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Khóa họp lần thứ 23 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga là đóng góp quan trọng cho việc triển khai các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian tới.

“Tuy đây là lần trao đổi đầu tiên giữa tôi và ngài Phó Thủ tướng, nhưng chúng ta đã tìm được tiếng nói chung trên các vấn đề hợp tác quan trọng, trên tinh thần thẳng thắn và tin cậy, đặc trưng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga”, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại Khóa họp lần thứ 23 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao những nỗ lực chuẩn bị cho Khóa họp, thể hiện quyết tâm nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Liên bang Nga, sẵn sàng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp năng lượng, dầu khí hai nước mở rộng hợp tác.

Phó Thủ tướng đề nghị thúc đẩy sớm điều chỉnh một số cam kết trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu theo hướng tạo thuận lợi hơn cho thương mại và đầu tư nhằm tận dụng hiệu quả tiềm năng bổ trợ của hai bên, để sớm đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD/năm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hỗ trợ triển khai một số dự án quan trọng trong lĩnh vực năng lượng như xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân, các dự án trong lĩnh vực dầu khí, khí hóa lỏng..., để năng lượng và dầu khí tiếp tục là trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Triển khai kịp thời và hiệu quả hợp tác trong phòng chống đại dịch COVID-19, trong đó có việc cấp phép và chuyển giao công nghệ đối với vaccine Sputnik-V, các loại thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch. Thúc đẩy hợp tác ngân hàng - tài chính, bao gồm tăng cường sử dụng kênh thanh toán trực tiếp và đồng nội tệ của Việt Nam và Nga trong giao dịch song phương nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư giữa hai nước.

“Tôi cũng xin khẳng định quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc tiếp tục củng cố và không ngừng phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của cả hai bên”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Mở rộng hợp tác Việt - Nga sang những lĩnh vực tiềm năng
Phó Thủ tướng Chính phủ Nga Dmitry Chernyshenko khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á – Ảnh VGP/Đức Tuân

Về phần mình, Phó Thủ tướng Chính phủ Nga Chernyshenko khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á. Phó Thủ tướng Chernyshenko nhấn mạnh, Nga mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu; nhất trí tiếp tục triển khai và phát huy hơn nữa hiệu quả của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Kết thúc Khóa họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Phó Thủ tướng Chernyshenko đã ký Biên bản Khóa họp lần thứ 23 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật và thống nhất phiên họp tiếp theo sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2022.

Khóa họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật đã thành công rất tốt đẹp. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm rà soát lại tình hình hợp tác giữa hai nước, đồng thời trao đổi và thống nhất các kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Một số hình ảnh về Khóa họp:

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Mở rộng hợp tác Việt - Nga sang những lĩnh vực tiềm năng
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng chủ trì phiên họp hẹp - Ảnh VGP/Đức Tuân

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Mở rộng hợp tác Việt - Nga sang những lĩnh vực tiềm năng
Phiên họp hẹp được tổ chức trước phiên họp toàn thể của Khóa họp- Ảnh VGP/Đức Tuân

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Mở rộng hợp tác Việt - Nga sang những lĩnh vực tiềm năng
Trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 23, hai bên đã cùng nhau rà soát việc thực hiện Biên bản Khóa họp lần thứ 22- Ảnh VGP/Đức Tuân
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Mở rộng hợp tác Việt - Nga sang những lĩnh vực tiềm năng
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhất trí đẩy nhanh triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Công nghệ hạt nhân - Ảnh VGP/Đức Tuân
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Mở rộng hợp tác Việt - Nga sang những lĩnh vực tiềm năng
Kết thúc Khóa họp, hai Phó Thủ tướng đã ký Biên bản Khóa họp lần thứ 23 và thống nhất phiên họp tiếp theo sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2022 - Ảnh VGP/Đức Tuân
Đề nghị các địa phương không tự ban hành các văn bản riêng trái với quy định chung Đề nghị các địa phương không tự ban hành các văn bản riêng trái với quy định chung
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 281/TB-VPCP ngày 26/10/2021 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội Việt Nam – Lào Nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội Việt Nam – Lào
Ngày 19/10, tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã diễn ra Hội thảo trực tuyến Xây dựng Thỏa thuận trong hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội (LĐPLXH) Lào.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp khẩn ứng phó mưa bão Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp khẩn ứng phó mưa bão
Cơn bão số 7 còn chưa tan, gây mưa to ở khu vực phía Đông Bắc Bộ nhưng dự báo cơn bão Kompasu ở phía Đông Phillipines đang di chuyển rất nhanh, có khả năng đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 8 năm 2021.

Theo Báo Chính Phủ
Nguồn: baochinhphu.vn

Tin bài liên quan

Tăng cường hợp tác, trao đổi văn hóa Việt Nam-Liên bang Nga

Tăng cường hợp tác, trao đổi văn hóa Việt Nam-Liên bang Nga

Ngày 11/4, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã gặp ông Mikhail Shvydkoy, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác văn hóa quốc tế nhằm trao đổi, thúc đẩy hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Thúc đẩy hợp tác dầu khí giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Thúc đẩy hợp tác dầu khí giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Bày tỏ ủng hộ thúc đẩy xử lý các khó khăn, vướng mắc tại các dự án mà Zarubezhneft và Petrovietnam đang hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện để thúc đẩy hợp tác dầu khí giữa hai nước, trên nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.
Đại sứ Pháp Olivier Brochet: sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả ba lĩnh vực hợp tác trụ cột

Đại sứ Pháp Olivier Brochet: sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả ba lĩnh vực hợp tác trụ cột

Chiều 4/4, tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai kết quả điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Emmanuel Macron tháng 10/2023, cũng như các cơ chế hợp tác liên ngành giữa hai nước.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động