Nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội Việt Nam – Lào
Kim Hảo 20/10/2021 17:34 | Kinh tế


Phát biểu khai mạc Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ LĐTBXH) Nguyễn Mạnh Cường cho biết, hợp tác giữa Bộ LĐTBXH Việt Nam và Bộ LĐPLXH Lào trong những năm vừa qua đang trở nên ngày càng thiết thực trên cơ sở mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết và truyền thống lâu đời giữa hai Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam - Lào, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kể từ đầu năm 2020.
![]() |
Cục trưởng Cục Kế hoạch và Hợp tác quốc tế (Bộ LĐPLXH Lào) Vilayphong Sysomvang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Molisa.gov.vn |
Nhìn lại quá trình hợp tác giữa hai Bộ trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội, đặc biệt giai đoạn 2019-2021, hợp tác Việt Nam - Lào nói chung và hợp tác giữa hai Bộ nói riêng vẫn luôn được duy trì, thúc đẩy, đúng với truyền thống hợp tác tốt đẹp của hai nước. Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều biến động do tác động của dịch bệnh, thiên tai đòi hỏi các bên phải có sự thích ứng linh hoạt trong các hoạt động hợp tác, ông Nguyễn Mạnh Cường hy vọng hội thảo sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Biên bản kỳ họp Hội nghị Bộ trưởng lao động lần thứ 6, đồng thời thống nhất nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ cũng như dự thảo Biên bản kỳ họp lần 7. Các kết quả của hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để chuẩn bị tốt cho Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi Xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 7 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11/2021.
Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Hợp tác quốc tế (Bộ LĐPLXH) Lào Vilayphong Sysomvang đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo, là cầu nối gắn kết hai nước Việt – Lào, nhất là trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội đang có nhiều diễn biến phức tạp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
![]() |
Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu trụ sở Bộ LĐTBXH. Ảnh: Molisa.gov.vn |
Cục trưởng cho biết, đây là diễn đàn để hai bộ trao đổi kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi Xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 7, qua đó nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội Việt Nam – Lào.
Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi và đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả hợp tác lao động xã hội giai đoạn 2019-2021 giữa Bộ LĐTBXH Việt Nam và Bộ LĐPLXH Lào; thảo luận về dự thảo Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực LĐPLXH giữa hai bộ giai đoạn 2021-2025; và dự thảo Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi Xã hội Việt Nam – Lào lần thứ 7.
Những ý kiến đóng góp tại Hội thảo sẽ được tổng hợp báo cáo bộ trưởng để chuẩn bị một cách đầy đủ nhất cho Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi Xã hội Việt Nam – Lào lần thứ 7 diễn ra trong thời gian sắp tới.
Hội nghị Bộ trưởng LĐPLXH Việt Nam – Lào lần thứ 7 diễn ra vào đầu tháng 11/2021 sẽ tập trung vào các nội dung sau: Một là, hai bên tiếp tục triển khai có hiệu quả Hiệp định hợp tác về lao động Việt Nam - Lào ký năm 2013; tăng cường phổ biến, thông tin nội dung của Hiệp định; Hai là, hai bên tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng và các ngành liên quan trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào và bộ đội Lào hy sinh tại Việt Nam trong chiến tranh để đưa về nước; Ba là, hai bên sẽ tạo điều kiện cho việc trao đổi luân phiên các đoàn cán bộ về lao động và xã hội, trong đó có công tác người có công với cách mạng của hai nước thông qua trao đổi đoàn và các hội nghị, hội thảo chuyên đề giữa hai Bộ; Bốn là, hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm về chuyên gia nhằm cung сấр thông tin về luật pháp, chính sách lao động và phúc lợi xã hội, thị trường lao động; nâng cao năng lực cán bộ, công tác cán bộ, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp trong các vấn đề hội nhập quốc tế về lao động và xã hội… Năm là, hai bên tiếp tục hợp tác kết nghĩa về nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở đào tạo nghề, giữa các cơ sở dịch vụ việc làm của hai bên, giữa Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, Việt Nam và Trung tâm chân tay giả và phục hồi chức năng Bản Cân, Lào; Sáu là, hai bên hoan nghênh và đánh giá cao sự hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật của các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác tiếp nhận học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tại mỗi nước; Bảy là, hai bên khuyến khích các địa phương và cơ quan liên quan tăng cường kết nghĩa, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp và phúc lợi xã hội; Tám là, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác về đào tạo cán bộ ngắn hạn và dài hạn, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề và huấn luyện chuyên gia và thí sinh tham dự các kỳ thi tay nghề ASEAN; Chín là, hai bên thường xuyên trao đổi nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và giải quyết những vấn đề tồn tại, đồng thời báo cáo Chính phủ hai nước; Mười là, hai bên khuyến khích hợp tác trong công tác nghiên cứu khoa học và lao động và xã hội, nhất là những vấn đề diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19. |


Đáng chú ý
Tưng bừng hội Tết ở ngoại ô Paris

Bài viết mới
Việt Nam lọt top 10 thế giới về kiều hối

Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar: Phát huy vai trò thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.