Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
09:50 | 06/09/2019 GMT+7

Phố Hàng Mã mùa Trung thu: Cấm chụp ảnh, nếu chụp trả phí 50 nghìn

aa
Phố Hàng Mã, Hà Nội được gọi là "phố Trung thu" bởi nơi đây bày bán nhiều loại đèn lồng, đồ chơi dịp rằm tháng 8. Tuy nhiên, năm nay, nếu muốn có một bộ ảnh trung thu đẹp tại phố Hàng Mã, bạn sẽ phải trả phí.
Ảnh quý về Tết Trung thu xưa ở Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20 Tết Trung thu 2019: Hà Nội cấm đường phục vụ lễ hội phố cổ Lễ hội Thành Tuyên 2019 diễn ra vào ngày nào?

Phố Hàng Mã từ lâu đã trở thành điểm vui chơi Trung thu của giới trẻ và các gia đình có con nhỏ ở Hà Nội. Những cửa hàng, cửa hiệu bày bán đèn lồng đầy màu sắc, đèn ông sao từ nhỏ đến khổng lồ, và cả những món đồ chơi đa dạng khác khiến cho con phố luôn tấp nập người mua bán, thăm quan.

pho hang ma mua trung thu cam chup anh neu chup tra phi 50 nghin
Phố Hàng Mã được gọi là "phố trung thu". Nơi đây bày bán nhiều đèn lồng, đồ chơi trung thu và cũng là địa điểm chụp ảnh đẹp trung thu đẹp nhất. (Ảnh: @va.nguyen.773981)

Hàng năm theo lệ thường, cứ một tháng trước rằm trung thu, phố Hàng Mã đã được trang hoàng đẹp mắt, các hộ dân buôn bán cũng bắt đầu kinh doanh mặt hàng phục vụ Tết Trung thu. Phố Hàng Mã trong suốt tháng 8 âm lịch luôn lung linh từ sáng đến tối muộn và là địa điểm chụp ảnh trung thu đẹp nhất của người dân thủ đô. Không chỉ những gia đình có trẻ nhỏ mà cả những nam thanh nữ tú, nếu muốn sở hữu một bộ ảnh trung thu "để đời", thì chắc chắn phải đến phố Hàng Mã. Bởi vậy, từ nhiều năm nay, phố Hàng Mã trở thành địa điểm quen thuộc của nhiều nhiếp ảnh gia, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Nếu đi dạo vài phút tại đây, dễ dàng thấy cảnh người người tấp nập chụp ảnh.

Tuy nhiên mùa trung thu năm nay, giới trẻ yêu thích chụp ảnh tại phố Hàng Mã sẽ phải cân nhắc vì mới đây một số cửa hàng yêu cầu không chụp ảnh, nếu muốn chụp ảnh phải trả phí 10-50 nghìn đồng. Đây là hành động khá dễ hiểu của các chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã, sau nhiều năm chứng kiến cảnh khách tấp nập chụp ảnh mà không mua hàng. Dẫu vậy những ngày này, nhiều người vẫn khá bất ngờ trước "quy định" mới này.

pho hang ma mua trung thu cam chup anh neu chup tra phi 50 nghin
Tuy nhiên mùa trung thu năm nay, một số chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã yêu cầu khách không mua hàng thì không chụp ảnh, nếu muốn chụp ảnh phải trả phí 10-50 nghìn đồng.
pho hang ma mua trung thu cam chup anh neu chup tra phi 50 nghin
Khá nhiều cửa hàng treo biển như vậy.
pho hang ma mua trung thu cam chup anh neu chup tra phi 50 nghin
Thông tin này khiến nhiều người khá bất ngờ vì đã vốn quen với việc lên phố Hàng Mã và giơ máy ảnh lên là có ảnh đẹp.
pho hang ma mua trung thu cam chup anh neu chup tra phi 50 nghin

Mặc dù đa phần mọi người đều phản ứng bất ngờ, nhưng khi được nghe giải thích từ các chủ cửa hàng, thì thấy việc thu phí chụp ảnh khá hợp lý. Hơn nữa phí 10-50 nghìn đồng cho một bộ ảnh trung thu đẹp cũng không phải quá đắt đỏ. Thực tế, vẫn có nhiều bạn trẻ "đầu tư" trang phục, trang điểm nhẹ nhàng và đến phố Hàng Mã để chụp ảnh lưu lại kỷ niệm một mùa trung thu đáng nhớ.

pho hang ma mua trung thu cam chup anh neu chup tra phi 50 nghin
(Ảnh: @huyntr)
pho hang ma mua trung thu cam chup anh neu chup tra phi 50 nghin
(Ảnh: @huyntr)
pho hang ma mua trung thu cam chup anh neu chup tra phi 50 nghin
(Ảnh: @anna.annabella)
pho hang ma mua trung thu cam chup anh neu chup tra phi 50 nghin
(Ảnh: Nguyên Photography)
pho hang ma mua trung thu cam chup anh neu chup tra phi 50 nghin
(Ảnh: Nguyên Photography)
pho hang ma mua trung thu cam chup anh neu chup tra phi 50 nghin
(Ảnh: @changchanggggg)
pho hang ma mua trung thu cam chup anh neu chup tra phi 50 nghin
(Ảnh: @skyhub.hanoi)
pho hang ma mua trung thu cam chup anh neu chup tra phi 50 nghin
(Ảnh: Toàn Đô Xuân)

Xem thêm:

pho hang ma mua trung thu cam chup anh neu chup tra phi 50 nghin Ảnh quý về Tết Trung thu xưa ở Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20

Tết Trung thu xưa ở Hà Nội được gợi lại trong loạt ảnh quý về những cửa hiệu bán đồ chơi trung thu những năm ...

pho hang ma mua trung thu cam chup anh neu chup tra phi 50 nghin Lễ hội Thành Tuyên 2019 diễn ra vào ngày nào?

Lễ hội Thành Tuyên - lễ hội được mong đợi nhất mỗi dịp Tết Trung thu sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12/9-14/9/2019 ...

pho hang ma mua trung thu cam chup anh neu chup tra phi 50 nghin Bánh trung thu lạ dự kiến hút khách dịp rằm tháng 8

Bên cạnh bánh nướng, bánh dẻo truyền thống, trên thị trường xuất hiện nhiều loại bánh trung thu lạ như bánh dẻo lạnh, bánh làm ...

pho hang ma mua trung thu cam chup anh neu chup tra phi 50 nghin Tập tục xưa trong Tết Trung thu: 3 ngày làm cỗ cúng gia tiên, tối đến bày cỗ thưởng nguyệt

Trong "Việt Nam phong tục" của Phan Kế Bính có ghi lại một số tập tục của người Việt thời xưa trong Tết Trung thu. ...

pho hang ma mua trung thu cam chup anh neu chup tra phi 50 nghin Nguồn gốc và ý nghĩa Tết Trung thu 15/8 âm lịch

Tết Trung thu hay rằm Trung thu rơi vào ngày 15/8 âm lịch. Đây được coi là ngày tết của trẻ em, còn được gọi ...

Hải Vân
Nguồn:

Tin bài liên quan

ChildFund mang Tết Trung thu đến với hơn 3.800 trẻ em Hòa Bình và Cao Bằng

ChildFund mang Tết Trung thu đến với hơn 3.800 trẻ em Hòa Bình và Cao Bằng

Với các em nhỏ tại vùng dự án của ChildFund tại Hòa Bình và Cao Bằng, mùa trung thu vừa qua là dịp để các em vui chơi thỏa thích, đồng thời sáng tạo, học hỏi những kiến thức bổ ích về bảo vệ trẻ em.
Hơn 370 tỷ đồng tặng quà Tết Trung thu cho 6 triệu trẻ em cả nước

Hơn 370 tỷ đồng tặng quà Tết Trung thu cho 6 triệu trẻ em cả nước

Báo cáo nhanh của 46 tỉnh, thành phố cho thấy đã có gần 6 triệu trẻ em được tặng quà (học bổng, bánh, kẹo, sữa, sách vở, quần áo, xe đạp...) nhân dịp Tết Trung thu, với số tiền hơn 370 tỷ đồng.
Mang Trung thu đến cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Mang Trung thu đến cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia chung tay mang Trung thu đến cho 1.000 em học sinh dân tộc thiểu số huyện Chư Sê và Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động