Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
13:16 | 14/03/2024 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp các chính khách Hoa Kỳ

aa
Trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patty Murray - Tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Elizabeth M. Allen,
Đại sứ Ted Osious: Lạc quan về tiềm năng hợp tác Việt Nam-Mỹ trong năm 2024
Xây dựng hình ảnh "Việt Nam – Điểm đến bền vững của thủy sản" tại Hoa Kỳ
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp các chính khách Hoa Kỳ
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patty Murray tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Ngày 13/3, tại thủ đô Washington, trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ nhân dịp tham dự Khóa họp lần thứ 68 Ủy ban Địa vị phụ nữ của Hội đồng kinh tế, xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patty Murray.

Theo phóng viên TTXVN tại Hoa Kỳ, phát biểu tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ của cả hai chính đảng trong Quốc hội Hoa Kỳ, trong đó có những nỗ lực của Thượng nghị sỹ Patty Murray, trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua; coi đó là yếu tố quan trọng tạo thuận lợi cho tiến trình bình thường hóa và phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Trong đó, Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và mong muốn cùng với Hoa Kỳ tiếp tục tích cực cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới cũng như các thoả thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam vào tháng 9/2023, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Phó Chủ tịch nước đề nghị tăng cường trao đổi các đoàn lãnh đạo và nghị sỹ Quốc hội hai nước để củng cố sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, yếu tố cần thiết để tăng cường hợp tác song phương; nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng đối thoại, trao đổi với phía Hoa Kỳ về các vấn đề còn khác biệt; đề nghị Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục dành ưu tiên cao cho hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tạo thuận lợi cho quan hệ thương mại, đầu tư với Việt Nam, sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường; hoan nghênh Hoa Kỳ mở rộng quan hệ và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, ứng phó với các thách thức chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương; đề nghị Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ và quan hệ Đối tác Mekong-Hoa Kỳ.

Chủ tịch Thường trực Thượng viện bày tỏ vui mừng chào đón Phó Chủ tịch nước đến thăm thủ đô Washington và thăm Nhà Quốc hội Hoa Kỳ; khẳng định luôn ủng hộ mạnh mẽ các bước đi của Hoa Kỳ tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam trong thời gian qua; cảm ơn thông tin Phó Chủ tịch nước chia sẻ và ghi nhận các đề xuất của Phó Chủ tịch nước.

Chủ tịch Patty Murray khẳng định sẽ tiếp tục tham gia các nỗ lực của Quốc hội Hoa Kỳ, tạo thuận lợi cho phát triển quan hệ hai nước, bao gồm việc cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Bà Murray cũng bày tỏ quan tâm tìm hiểu về tình hình và quan điểm chính sách của Việt Nam trong việc phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát huy vai trò của phụ nữ, ứng phó với các thách thức đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Nam Á.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp các chính khách Hoa Kỳ
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách quan hệ công chúng Elizabeth M. Allen tại Nhà Việt Nam ở Washington D.C. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Chiều cùng ngày, tại Nhà Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà phụ trách quan hệ công chúng Elizabeth M. Allen và chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa và quan hệ nhân dân Việt Nam-Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Elizabeth M. Allen đã trao thư của Phó Tổng thống Kamala Harris gửi Phó Chủ tịch nước, theo đó Phó Tổng thống nồng nhiệt chào mừng Phó Chủ tịch nước đến thăm thủ đô Washington.

Thứ trưởng Ngoại giao Elizabeth Allen khẳng định Chính phủ Hoa Kỳ coi trọng và dành ưu tiên cho việc cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Thứ trưởng bày tỏ tự hào khi trực tiếp phụ trách hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và quan hệ nhân dân, là những lĩnh vực mang tính nền tảng cho tương lai, được chính phủ hai nước hết sức quan tâm và đã ghi nhận những bước phát triển thực chất thời gian qua.

Bà Elizabeth Allen cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực để triển khai các chương trình, dự án hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực trên.

Thông qua Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chuyển lời thăm hỏi và cảm ơn tới Phó Tổng thống Kamala Harris; đồng thời đánh giá cao những tình cảm và đóng góp quan trọng của bà Harris đối với quan hệ hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện nói chung cũng như các hoạt động hợp tác văn hóa, giáo dục và quan hệ nhân dân nói riêng.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng về việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về giáo dục tháng 11/2023 và Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa và quan hệ nhân dân trong dịp này; đề nghị Thứ trưởng và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục dành quan tâm đưa các thỏa thuận hợp tác vào triển khai cụ thể, trong đó nhấn mạnh các hoạt động hợp tác, giao lưu về văn học, nghệ thuật, thư viện, bảo tàng, bảo tồn di sản, trao đổi học sinh, sinh viên, kết nối các trường đại học và tổ chức giáo dục của hai nước.

Bày tỏ nhất trí với các ý kiến của Phó Chủ tịch nước, Thứ trưởng Elizabeth Allen cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan của hai bên để cụ thể hóa các định hướng được nêu trong Tuyên bố chung cấp cao cũng như các bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết.

Thứ trưởng cũng thông báo với Phó Chủ tịch nước và đoàn Việt Nam một số chương trình hợp tác về giáo dục và văn hóa được hai bên ưu tiên trong thời gian tới như phát triển hệ thống giáo dục cao đẳng và dạy nghề, giáo dục chuyên ngành tự nhiên, kỹ thuật (STEM), trao đổi văn hóa và bảo tồn di sản.

Ngay sau buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã cùng Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao Elizabeth Allen, các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác văn hóa và quan hệ nhân dân giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Theo Thanh Tuấn/TTXVN

https://www.vietnamplus.vn/pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-gap-cac-chinh-khach-hoa-ky-post934468.vnp

"Hoa Kỳ có thể công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam vào tháng Sáu"
Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper: Cảm ơn Việt Nam vì sự nồng hậu và lòng hiếu khách Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper: Cảm ơn Việt Nam vì sự nồng hậu và lòng hiếu khách
Theo Thanh Tuấn/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nepal coi Việt Nam là hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

Nepal coi Việt Nam là hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nepal, ngày 24 và 25/8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tổng thống Ram Chandra Poudel và Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli. Tại các cuộc gặp, Tổng thống và Thủ tướng Nepal nhấn mạnh Nepal coi Việt Nam là một hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, mong muốn học hỏi mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam.
Thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh– Hoa Kỳ

Thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh– Hoa Kỳ

Ngày 26/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 249 năm Ngày Độc lập Hoa Kỳ (04/07/1776 - 04/07/2025), 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2025), thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hoa Kỳ.
Cần Thơ - Hoa Kỳ mở rộng triển vọng hợp tác trong giai đoạn phát triển mới

Cần Thơ - Hoa Kỳ mở rộng triển vọng hợp tác trong giai đoạn phát triển mới

Ngày 27/5, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cùng lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp và làm việc với bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh và các thành viên Đoàn công tác. Cuộc gặp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực, trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và thành phố Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới.

Các tin bài khác

Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước

Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba Manuel Diaz Canel một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển của mỗi nước.
Chủ tịch Quốc hội New Zealand đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội New Zealand đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee diễn ra vào dịp hai nước dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (19/6/1975-19/6/2025).
Cà Mau phát huy truyền thống 80 năm, vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới

Cà Mau phát huy truyền thống 80 năm, vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới

Ngày 26/8, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Vinh danh 36 tác phẩm tại Cuộc thi Tỏa sáng hào khí Cách mạng Tháng Tám

Vinh danh 36 tác phẩm tại Cuộc thi Tỏa sáng hào khí Cách mạng Tháng Tám

Tối 19/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội), 36 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi báo chí “Tỏa sáng hào khí Cách mạng Tháng Tám”.

Đọc nhiều

3 tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

3 tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày 3/9, Đoàn đại biểu 3 tỉnh Đông Bắc (Preah Vihear, Stung Treng, Ratanakiri - Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Chuyến thăm này góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.
Tiếp nối mạch nguồn hữu nghị, thắp sáng khát vọng thanh niên Việt - Lào

Tiếp nối mạch nguồn hữu nghị, thắp sáng khát vọng thanh niên Việt - Lào

Ngày 3/9 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu "Cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ Việt Nam - Lào".
4 tỉnh Nam Lào chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

4 tỉnh Nam Lào chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Ngày 03/9, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu các Nam Lào nhân dịp các đoàn đến thăm và tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại tỉnh Gia Lai. Chuyến thăm này góp phần củng cố, phát huy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển với 04 tỉnh Nam Lào là Attapeu, Champasak, Sekong, Salavan.
Đàm Tâm 2025 - Nơi kết nối và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Đàm Tâm 2025 - Nơi kết nối và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Ngày 24/8/2025, sự kiện Meet&Greet (gặp gỡ và giao lưu) Đàm Tâm 2025 đã trở lại với quy mô lớn hơn nhiều so với năm 2024 – một minh chứng cho tình yêu, niềm tin và sự gắn kết mà cộng đồng đã trao gửi cho Yangdexin Team.
Hải quân tặng quà năm học mới cho con ngư dân

Hải quân tặng quà năm học mới cho con ngư dân

Chiều 3/9, tại xã Phước Hải, thành phố Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân đã đến thăm, tặng quà 2 cháu Nguyễn Lê Phát Lộc và cháu Hoàng Tuấn Anh là 2 cháu mà Lữ đoàn nhận đỡ đầu nhân dịp năm học mới.
Quân y Đảo Trường Sa kịp thời cấp cứu ngư dân bị đột quỵ

Quân y Đảo Trường Sa kịp thời cấp cứu ngư dân bị đột quỵ

Ngày 25/8, Quân y đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã cứu kịp thời một ngư dân quê Quảng Ngãi bị đột quỵ, liệt nửa người khi đang đánh bắt hải sản trên biển.
Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Mới đây, đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga đã tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa trên đảo Bạch Long Vĩ trong khuôn khổ chương trình “Thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025, do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức.
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
Phiên bản di động