Phát triển thuốc mới chống được 300 loại vi khuẩn kháng kháng sinh
| Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Các Viện/ Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các ngành về việc tăng cường giám sát kê đơn, sử dụng thuốc kháng virus trong điều trị cúm. |
| Phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bởi vai trò, vị trí hết sức to lớn của nền tảng tư tưởng và thực trạng của công tác này. |
![]() |
| Một loại vi khuẩn gram âm. Ảnh: Shutterstock |
Theo tờ Dailymail ngày 11/8, Fabimycin - một loại kháng sinh nhân tạo - có thể tiêu diệt hàng trăm loại vi khuẩn kháng các loại thuốc thông thường.
Ước tính các siêu vi khuẩn gây ra khoảng 7 triệu ca tử vong mỗi năm. Một số chuyên gia cảnh báo cần quan tâm tới các siêu khuẩn nghiêm túc như hiện tượng ấm lên toàn cầu.
Các siêu vi khuẩn này đã phát triển khả năng kháng các loại thuốc kháng sinh thông thường do tình trạng kê đơn quá mức hoặc sử dụng không đúng cách các loại thuốc. Khả năng này ở vi khuẩn được gọi là kháng kháng sinh (AMR).
Nghiên cứu cho thấy fabimycin đã chữa khỏi bệnh viêm phổi và nhiễm trùng đường tiết niệu (UTU) kháng thuốc ở chuột.
Nghiên cứu sâu hơn trong môi trường phòng thí nghiệm cho thấy loại thuốc này cũng có hiệu quả chống lại 300 chủng siêu vi khuẩn khác.
Các nhà nghiên cứu cho biết phát hiện này có thể mở đường cho quá trình điều trị các bệnh nhiễm trùng khó chữa ở người.
Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới bị nhiễm vi khuẩn gram âm, trong đó có E. coli. Các vi khuẩn này gây ra 75% số ca tử vong do kháng thuốc trên toàn cầu.
Số siêu vi khuẩn tăng vọt đã làm dấy lên lo ngại rằng các bệnh thông thường và ca phẫu thuật có thể trở nên nguy hiểm hơn khi bệnh nhân không chống chọi được với các loại nhiễm trùng do vi khuẩn mà trước đó có thể điều trị được.
Nghiên cứu mới nhất nói trên được công bố trên tạp chí khoa học ACS Central Science, do các nhà nghiên cứu tại Đại học Illinois dẫn đầu.
Họ đã sử dụng một loại kháng sinh hiện có tên là Debio-1452, đang trong giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ để chống vi khuẩn tụ cầu. Các vi khuẩn này gây nhiễm trùng da, nhiễm độc máu và hội chứng sốc nhiễm độc.
Các nhà nghiên cứu đã sửa đổi loại thuốc này để tạo ra 14 phiên bản khác nhau nhằm nỗ lực làm cho thuốc hoạt động chống siêu vi khuẩn.
Thuốc đã được thử nghiệm chống 10 loại vi khuẩn khác nhau trên chuột, trong đó có vi khuẩn E. coli (có thể gây nhiễm trùng đường tiểu, cũng như viêm dạ dày ruột virus) và vi khuẩn K. pneumoniae (có thể gây nhiễm trùng phổi và viêm phổi).
Một trong những phiên bản chỉnh sửa của Debio-1452, được gọi là fabimycin, là loại duy nhất ngăn chặn tất cả các loại vi khuẩn sinh sôi trong các thí nghiệm. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã đưa phiên bản này sang giai đoạn thử nghiệm tiếp theo.
Fabimycin đã được thử nghiệm với các vi khuẩn không gây hại cho con người và được chứng minh là không giết chết các vi khuẩn này. Từ đó cho thấy thuốc này sẽ không gây hại cho con người nếu được đưa vào thử nghiệm trên người.
Probiotic - các lợi khuẩn giúp khôi phục cân bằng tự nhiên của vi khuẩn trong ruột - vốn rất quan trọng cho quá trình tiêu hóa.
Sau đó, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm fabimycin với hơn 300 chủng vi khuẩn có hại và kết quả là nó đã tiêu diệt được tất cả.
Viết trong bài báo, các tác giả cho biết: “Nhiễm trùng đường tiết niệu là một trong những nguy cơ lớn nhất đối với những người khỏe mạnh khi tiếp xúc với vi khuẩn kháng kháng sinh. Đây là loại nhiễm trùng mà nhiều người ít nhất mắc một lần trong đời.
Nhiễm trùng đường tiểu do các mầm bệnh gram âm gây ra, đặc biệt là những vi khuẩn kháng thuốc, ngày càng trở nên thường xuyên hơn và vẫn là một thách thức lâm sàng lớn. Fabimycin có tiềm năng thay đổi và là bằng chứng cho thấy thuốc kháng sinh có thể được sửa đổi một cách có hệ thống để tích tụ trong vi khuẩn gram âm và tiêu diệt những mầm bệnh có vấn đề này”.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, mỗi năm nước này có khoảng 2,8 triệu ca nhiễm trùng kháng thuốc kháng sinh. Tình trạng này dẫn đến khoảng 35.900 trường hợp tử vong, tăng so với con số ước tính là 23.000 người vào năm 2013.
Tại Anh, khoảng 61.000 ca nhiễm trùng kháng thuốc kháng sinh đã xảy ra vào năm 2018.
| Thượng tá, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Trung tâm oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng) cho rằng, đang có tình trạng lạm dụng kháng sinh, hầu như đơn thuốc F0 nào cũng có kháng sinh. Trong khi đấy, người bệnh chưa bị nhiễm khuẩn mà dùng kháng sinh sẽ không tốt, gây độc hại cho gan thận. |
| Vào đầu năm 2022, một ấn phẩm của Lancet báo cáo rằng, ước tính trên thế giới có khoảng 5 triệu ca tử vong hàng năm liên quan đến kháng kháng sinh [Nguồn: The Lancet – February 12th, 2022. “Global Burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis”: Ngày 12 tháng 2 năm 2022. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 13/11: Campuchia - Thái Lan cáo buộc lẫn nhau về đụng độ biên giới; Nhật Bản xem xét phát hành phiếu gạo
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đọc nhiều
Việt Nam bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh lần thứ 171
Biến tài nguyên bản địa thành sinh kế bền vững cho cộng đồng
Lan tỏa giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Geneva, Thụy Sĩ
Ông Nguyễn Ngọc Cảnh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Anh khóa V
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Mường Tùng chủ động triển khai giảm nghèo đa chiều từ chính sách đến cuộc sống
Vùng 5 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách
[Ảnh] Đồn Biên phòng Na Ngoi trao 484 suất quà cho học sinh và hộ dân trước mùa giá rét
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước







