Phát triển nông nghiệp để giảm nghèo bền vững
Là huyện cửa ngõ của tỉnh Điện Biên, huyện Tuần Giáo có diện tích đất đai rộng lớn với ruộng nước trải dài theo ven các sông suối và đất đồi núi phân bố trên địa hình có độ dốc lớn. Tuần Giáo là địa bàn thuận lợi để phát triển mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp với quy mô lớn. Khai thác tiềm năng, lợi thế này, những năm gần đây huyện đã tập trung chỉ đạo các xã trên địa bàn đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp chế biến.
Để giải được bài toán phát triển nông nghiệp bền vững huyện Tuần Giáo xác định trước mắt phải phát triển nông nghiệp gắn với công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực. Xác định trồng trọt là lĩnh vực chủ lực với nhóm cây trồng lợi thế ngô và lúa cùng các nhóm cây trồng khác như: cao su, thảo quả, sơn tra, sa nhân.v.v. huyện Tuần Giáo tập trung tái cơ cấu cây trồng theo hướng gắn với năng suất, tiêu thụ, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng. UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân sử dụng linh hoạt diện tích canh tác, cơ cấu diện tích gieo trồng hợp lý, ổn định sản lượng lương thực với mục tiêu đạt 37.000 tấn vào năm 2020. Cùng với đó là quy hoạch, đầu tư phát triển các vùng sản xuất tập trung trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm từng vùng; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhất là khâu chọn giống, biện pháp canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản. Đến nay huyện Tuần Giáo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm tại 4 xã: Pú Nhung, Rạng Ðông, Ta Ma và Phình Sáng.
![]() |
| Không chỉ đảm bảo anh ninh lương thực huyện Tuần Giáo các loại gạo chất lượng cao, có giá trị |
Bà Phạm Thị Tuyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo cho biết: Để phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với công tác xóa đói giảm nghèo”, UBND huyện Tuần Giáo đã ưu tiên các nguồn vốn của Đảng và Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng một số dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bằng cách hỗ trợ một phần kinh phí cho người dân và các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển nông - lâm nghiệp. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo hình thức đầu tư kết hợp bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Tuyên truyền, vận động người dân tập trung phát triển sản xuất theo hướng nâng cao hiệu quả bền vững, đảm bảo môi trường an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.
Với nhiều giải pháp đồng bộ và tích cực sản xuất nông nghiệp của huyện Tuần Giáo đã tăng cả 3 mặt, sản lượng, năng xuất và giá trị. Các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực không ngừng tăng lên, đáp ứng nhu cầu tại địa phương và xuất bán ra thị trường ngoài huyện, nâng cao thu nhập của người dân.
Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực hết năm 2020 ước đạt 12.120 ha, tổng sản lượng lương thực dự ước đạt 37.500/37.500 tấn, đạt 100 % NQ của huyện, tăng 2.013,6 tấn so với năm 2015. Diện tích cây công nghiệp như: Cao su, Táo èo, Mắc ca, cây dược liệu luân tăng và đang góp phân lớn vào giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện. Đặc biêt, huyện Tuần Giáo đang hướng tới trở thành vùng sản xuất cây ăn quả có giá trị của tỉnh. Các xã phát triển chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả (như Xoài Đài loan, Bưởi Diễn, Bưởi da xanh, Táo mèo, Lê đài loan..) tổng diện tích 254,3 ha với 518 hộ tham gia. Chăn nuôi trên địa bàn huyện phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, tốc độ tăng đàn bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt bình quân 4% năm đạt chỉ tiêu Nghị quyết của huyện đề ra với tổng đàn gia súc đến năm 2020 ước đạt 95.500 con, tăng 15.485 con so với năm 2015. Huyện đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại, với quy mô chăn nuôi hàng nghìn con gia súc, gia cầm.
![]() |
| Mắc ca được ví Cây triệu đô đang phát triển khá mạnh trên đất Tuần Giáo |
Nông nghiệp phát triển, không chỉ đảm bảo vấn đề an ninh lương thực trên địa bàn mà còn góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương. song công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, mỗi năm tỉ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm từ 3 đến 5%. Năm 2020 huyện Tuần Giáo phẩn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn xuống còn 41%.
Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số ... |
Các địa phương Điện Biên, Thái Bình và Quảng Nam vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự tại địa phương, công bố và trao quyết ... |
Không chấp nhận hoàn cảnh khó khăn, vất vả và đói nghèo anh Vàng A Là - một nông dân ở vùng đất biên giới ... |
Tin bài liên quan
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Nhiều hộ dân Mường Toong thoát nghèo bền vững
Các tin bài khác
Tuyên truyền - đòn bẩy thay đổi nhận thức người dân vùng biên
Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo
Mô hình loa truyền thanh đến từng nóc nhà ở Mường Toong
Nhiều hộ dân Mường Toong thoát nghèo bền vững
Đọc nhiều
10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80
“Hành trình đỏ” - chuyến đi của ký ức, tri thức và kết nối tương lai Việt – Trung
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Gìn giữ, củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản: Siết quản lý tàu cá và chống khai thác IUU
Quảng Trị sẽ chuyển đổi 771 tàu cá theo hướng khai thác bền vững
Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước







