Phát huy nguồn lực người Việt ở nước ngoài đóng góp xây dựng đất nước

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 17/3, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm giao lưu giữa kiều bào trẻ lập nghiệp ở Việt Nam và thanh niên trong nước.
aa

phat huy nguon luc nguoi viet o nuoc ngoai dong gop xay dung dat nuoc

Việt kiều trẻ đang lập nghiệp tại Việt Nam tham gia giao lưu tại chương trình. (Ảnh: TTXVN)

Ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho biết, chương trình được tổ chức nhằm kết nối thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước cùng chia sẻ kinh nghiệm trong lập nghiệp, khởi nghiệp.

Thông qua những chia sẻ của các bạn trẻ Việt kiều về hành trình trở về nước đã giúp thanh niên Việt Nam ở trong nước hiểu hơn về tình cảm, nhiệt huyết của người Việt Nam ở nước ngoài đối với đất nước, từ đó có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trong nước.

Với vai trò của mình, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trẻ người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường kết nối để phát huy nguồn lực người Việt ở nước ngoài đóng góp xây dựng đất nước.

Ông David Ngô (Việt kiều Mỹ), chuyên gia thuộc Dự án SaiGon Silicon City (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ, điều ông trăn trở nhất là việc làm sao để kết nối và phát huy tiềm năng về trí tuệ, sáng tạo của người Việt Nam trong và ngoài nước cùng mang lại giá trị kinh tế, cùng xây dựng đất nước.

Bản thân ông hiện cũng đang thực hiện một số hoạt động, dự án kết nối thanh niên Việt Nam ở các nước cùng đóng góp xây dựng quê hương bằng nhiều hình thức khác nhau.

Cho rằng tiềm năng của người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là người trẻ là rất lớn, ông David Ngô mong muốn các ngành chức năng đẩy mạnh hơn việc kết nối người Việt trong và ngoài nước để phát huy nguồn lực này phục vụ đất nước.

Chia sẻ về hành trình về Việt Nam, ông Nguyễn Hoài Tiến (Việt kiều Mỹ) cho biết, trong khoảng thời gian về Việt Nam công tác với vai trò là chuyên gia trong tổ tư vấn định hướng phát triển bền vững cho đồng bằng Sông Cửu Long vào năm 2012, ông được hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Chính từ đó tình yêu quê hương đã thôi thúc ông quyết định về Việt Nam sinh sống và làm việc cho đến nay.

Công việc hiện tại của ông là chuyên gia tư vấn, hỗ trợ bà con dân tộc miền núi phía Bắc phát triển sinh kế bền vững từ các sản phẩm nông nghiệp trên cơ sở giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo tồn thiên nhiên.

Kinh nghiệm thực tiễn từ công việc của mình, ông Nguyễn Hoài Tiến nhận ra rằng vai trò của bản sắc văn hóa dân tộc là cốt lõi trong mọi công việc. Dù lập nghiệp ở lĩnh vực nào cũng cần tìm hiểu, gìn giữ cốt lõi văn hóa từng dân tộc, trên nền tảng đó để sáng tạo, cải thiện cái cũ và cho ra đời những sản phẩm mới, độc đáo hơn có thể cạnh tranh với bên ngoài.

Cùng chung suy nghĩ với những Việt kiều trẻ trở về Việt Nam lập nghiệp, ông Võ Thành Đăng, Giám đốc InterCharm Training Hub (Việt kiều Singapore) cho rằng, chính tình yêu quê hương đất nước đã thôi thúc ông cũng như nhiều Việt kiều trẻ trở về và gắn bó với quê hương.

Mỗi người mỗi lĩnh vực khác nhau nhưng đều có điểm chung là nhiệt huyết, là mong muốn đóng góp cho quê hương, hỗ trợ cộng đồng xây dựng những điều tốt đẹp hơn.

Chiều 17/3, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh có buổi tiếp Đoàn kiều bào trẻ lập nghiệp tại Việt Nam đang tham gia Chương trình giao lưu với thanh niên trong nước được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 17-18/3.

Bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của kiều bào trẻ đối với thành phố nói riêng, cả nước nói chung trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết​ TP luôn quan tâm và mong muốn kiều bào ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những người trẻ trở về đóng góp xây dựng thành phố, đất nước.

TP đã triển khai nhiều chương trình, đề án thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước về làm việc trong các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố; qua đó đã thu hút được khá nhiều chuyên gia là kiều bào trẻ về tham gia cùng thành phố thực hiện một số đề án.

Điển hình như Đề án xây dựng TP Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025 là một trong những nội dung được nhiều kiều bào trẻ quan tâm và tích cực tham gia.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố thời gian qua và định hướng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm chia sẻ TP đang hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình với nhiều chương trình, mục tiêu cụ thể được đề ra.

Đặc biệt, TP đang triển khai nhiều đề án nhằm thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, giúp thành phố phát triển nhanh và bền vững; trong đó có triển khai chính sách thu hút nhà khoa học, chuyên gia và lao động sáng tạo trẻ tham gia xây dựng TP.

TP mong muốn các kiều bào trẻ tiếp cận nội dung này để tham gia tích cực cùng thành phố trong nghiên cứu, thực hiện các công trình, đề án lớn. TP luôn rộng mở chào đón kiều bào thông qua nhiều chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ nguồn lực từ kiều bào đóng góp cho TP, đất nước.

Bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho quê hương đất nước, ông Nguyễn Hoài Tiến (Việt kiều Mỹ) - sáng lập viên, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp VEGGI mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo các cấp dành cho kiều bào trẻ.

Bằng trách nhiệm và tình yêu với quê hương, trong thời gian tới, ông cùng các kiều bào trẻ sẽ tiếp tục có các hoạt động quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế, để các bạn trẻ người Việt Nam ở các nước hiểu và thêm yêu đất nước mình.

Tại buổi tiếp, nhiều kiều bào trẻ cũng đã đề xuất với lãnh đạo thành phố một số ý tưởng, dự án ở những lĩnh vực TP đang quan tâm đẩy mạnh.

Ông John Trần (Việt kiều Mỹ) - người sáng lập và điều hành Dự án Nông nghiệp thông minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm mà TP đang đẩy mạnh thực hiện.

Hiện tại, ông John Trần đang thực hiện dự án về công nghệ sản xuất rau sạch và mong muốn được chia sẻ, chuyển giao cho thành phố để có thể nhân rộng sản xuất và cung cấp rau sạch cho người dân TP nói riêng cũng như cả nước nói chung.

Còn ông Võ Thành Đăng (Việt kiều Singapore) - sáng lập viên, diễn giả truyền cảm hứng của Intercharm, đề xuất TP nên xây dựng và định vị thương hiệu riêng của mình để giới thiệu tới bạn bè quốc tế; đồng thời, xây dựng bộ giá trị cốt lõi mang nét riêng của người dân thành phố.

Thu Hoài

Nguồn:

Tin bài khác

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tư liệu lần đầu được công bố được giới thiệu tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), góp phần làm rõ những dấu ấn hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc và quá trình vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...