Phát hiện bộ phận chưa từng được biết đến trong cơ thể người, mở ra phương pháp điều trị ung thư mới
Theo tờ Channelnewsasia, bộ phận mới có tên interstitium (tạm dịch: khoang kẽ), là một mạng lưới các khoang chứa đầy chất lỏng bên trong các mô của con người. Khám phá mới được đánh giá là chìa khóa để tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả cho nhiều bệnh nan y, trong đó có ung thư.
|
Được tìm thấy dưới da và các mạch máu, trong cơ, ruột và nội tạng, mô kẽ được coi như là một trong 80 cơ quan lớn nhất trong cơ thể người (Ảnh: CNRI/Science Photo Library)
Phát hiện nói trên được nhóm nghiên cứu, dẫn đầu là các nhà khoa học tại trường Y khoa thuộc Đại học New York, công bố trên tạp chí Scientific Reports vừa qua.
Theo hãng tin Reuters, trên tạp chí, nhóm nghiên cứu cho biết, interstitium có thể được tìm thấy bên dưới da và giữa các cơ quan trong cơ thể; nó bao quanh các mạnh máu, cơ, bộ máy tiêu hóa và tiết niệu, trong một tầng lớp mà lâu nay vẫn bị cho là mô liên kết đậm đặc.
"Xét về quy mô, chúng tôi đang nói về khoảng 20% trọng lượng chất lỏng trong cơ thể, là không gian tạo nên bộ phận cơ thể lớn nhất này. Nó tương đương khoảng 10 lít chất lỏng", Tiến sĩ Neil Theise, thành viên nhóm nghiên cứu và là giáo sư về bệnh học tại trường Đại học New York, cho biết.
Một trong những chức năng chính của khoang kẽ là hấp thụ các chấn động, bảo vệ cơ thế khỏi chấn thương.
Tiến sĩ Theise giải thích: "Nó trông giống như những chất hấp thụ các chấn động, có những cấu trúc linh động, chứa đầy chất lỏng và có thể nén và làm đầy lại ngay sau đó". Bộ phận hỗ trợ vận chuyển chất lỏng đi khắp cơ thể. Chất lỏng giàu chất đạm dẫn vào hệ thống bạch huyết, dễ bị "lợi dụng" để ung thư lan đến các hạch bạch huyết.
Hệ cơ quan mới này không khiến chúng ta phải bận tâm nhưng thực tế là nó có khả năng đóng vai trò như một ống dẫn các tế bào ung thư đến các bộ phận khác nhau trong cơ thể. Do đó, kiến thức về bộ phận này sẽ hỗ trợ rất lớn trong nghiên cứu các phương pháp điều trị ung thư mới.
Được tìm thấy dưới da và các mạch máu, trong cơ, ruột và nội tạng, mô kẽ được coi như là một trong 80 cơ quan lớn nhất trong cơ thể người. Trước đây, các nhà khoa học từng phát hiện ra sự hiện diện của mô kẽ. Vào năm 2015, chuyên viên nội soi Petros Benias và David Carr-Locke, làm việc tại Trung tâm Y tế Mount Sinai Beth Israel ở New York, đang kiểm tra ống mật của bệnh nhân vì nghi ngờ ung thư.
Họ đã sử dụng kỹ thuật nội soi bằng laze đồng tâm cho phép kiểm tra chặt chẽ hoạt động các mô. Từ đó phát hiện các lỗ hổng chưa từng được thấy trước đó.
Tuy nhiên, lúc đó các bác sĩ lại cho rằng nó được tạo thành từ các mô liên kết. Khi nghiên cứu các chuyển động mô phỏng đường đi của chất lỏng, các nhà khoa học nhận ra để dịch chuyển, các chất lỏng sẽ phải thoát ra bên ngoài.
Trong quá trình nội soi ống mật của bệnh nhân, các bác sĩ đã phát hiện ra cơ chế hoạt động thực sự của mô kẽ. Chúng trông khá giống như một mạng lưới các mao mạch nhưng không phải vậy bởi chúng làm di chuyển huỳnh quang mà các bác sĩ sử dụng.
Tiến sĩ y học Neil Theise của đại học New York cho biết: "Phát hiện này có tiềm năng thúc đẩy những tiến bộ vượt bậc trong y học. Các sinh thiết từ mô kẽ sẽ hỗ trợ đắc lực trong việc chẩn đoán các bệnh lí đặc biệt là ung thư. Quá trình xâm nhập của khối u giống như quá trình xâm nhập của nước. Chúng tôi đang có một sự tiếp cận mới trong nghiên cứu về cơ chế phát triển của khối u".
An Nhi
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Lựa chọn Việt Nam mổ u não, bệnh nhân Campuchia phục hồi khả năng vận động và giao tiếp chỉ sau 6 ngày
Dấu ấn thầm lặng của bầu Hiển trong chiến tích của U17 Việt Nam
Cuộc thi nhan sắc dành cho nữ doanh nhân (Mrs Cosmos Việt Nam 2026) chính thức ra mắt
Vinmec Đà Nẵng cứu sống du khách quốc tế bị tắc mạch phổi nguy kịch trên tàu du lịch
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




