Phân tích yếu tố khiến cho nguồn cung khí đốt toàn cầu thiếu hụt trong thời gian tới
|
Các chuyên gia về thị trường năng lượng phân tích Trung Quốc đang tìm cách ngăn chặn khủng hoảng năng lượng tái diễn, cùng lúc đó cố gắng kích thích tăng trưởng kinh tế.
|
|
Đối với năm 2024, tốc độ tăng trưởng nhu cầu năng lượng dự kiến sẽ là 3,3% khi mà triển vọng kinh tế sáng sủa hơn, số liệu của IEA cho hay.
|
Khí đốt lại đang trở thành mối rủi ro lớn trong kinh tế toàn cầu, khả năng một số vụ đình công tại Australia diễn ra tiềm ẩn khả năng sẽ gây tổn hại đến cán cân cung cầu toàn cầu và khiến cho người dân phải tiêu tốn thêm nhiều tiền chi trả cho loại năng lượng này, theo nội dung bài báo mới được Bloomberg đăng tải.
Nhu cầu thiên liệu tại các nước thuộc Bắc bán cầu hiện vẫn đang ở mức thấp bởi hiện tại vẫn chưa vào mùa sưởi ấm cao điểm. Tuy nhiên triển vọng một số nhà máy khí đốt đóng cửa dài hạn đã đẩy giá bán buôn khí đốt toàn cầu tăng cao.
Đáng nói, tình trạng này trở nên căng thẳng trong bối cảnh hàng loạt sự kiện thời tiết cực đoan mới xảy ra tạo ra nhiều thách thức với hệ thống năng lượng trong mùa hè năm nay, ngoài ra nhiều doanh nghiệp lớn cũng đang thu hẹp sản xuất.
Đợt leo thang nỗi lo về nguồn cung khí đốt lần này có nguyên nhân từ các cuộc tranh luận không hồi kết giữa người lao động và các quản lý tại nhiều doanh nghiệp năng lượng của toàn cầu tại Chevron cho đến Woodside Energy Group, hai doanh nghiệp chiếm khoảng 10% tổng nguồn cung khí đốt hóa lỏng của toàn cầu.
Bởi giới chủ doanh nghiệp năng lượng toàn cầu đã kiếm được thêm đến hàng tỷ USD từ những xáo trộn trên thị trường toàn cầu đẩy giá khí đốt lên ngưỡng cao kỷ lục trong mùa hè năm ngoái, người lao động vì vậy đề nghị mức lương cao hơn, các nghiệp đoàn lao động sẽ tiếp tục đàm phán từ ngày thứ Ba.
“Đợt biểu tình diễn ra ở thời điểm mà thị trường khí đốt hiện đang trong trạng thái khó khăn dù rằng giá đã giảm rất sâu và hiện đang ở ngưỡng tương đối thấp so với trước đây”, giám đốc điều hành doanh nghiệp sở hữu tàu Flex LNG tại Oslo – ông Oystein Kalleklev phân tích.
Dù giá khí đốt hiện nay đã thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng cao thiết lập cách đây khoảng 1 năm, biến động vào mùa đông năm nay có thể đồng nghĩa với việc chi phí sưởi ấm của các hộ gia đình và doanh nghiệp sẽ tăng cao hơn trong năm sau. Ngoài ra nhiều ngành nghề sử dụng nhiều khí đốt khác bao gồm thép, phân bón hay gốm cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề dù rằng đã chịu rất nhiều tác động từ đợt giá tăng cao vào năm ngoái.
Các vụ đình công của người lao động ngành khí đốt cho thấy tính dễ tổn thương của nguồn cung khí đốt toàn cầu ở thời điểm đã hơn 1 năm sau khi thị trường chịu ảnh hưởng bởi căng thẳng Nga - Ukraine. Châu Âu, châu lục chịu ảnh hưởng nặng nề khi nguồn cung khí đốt từ Nga bị chặn lại, hiện vẫn còn đang thiếu khí đốt.
Nhiều tuần gần đây, nhà điều hành các doanh nghiệp năng lượng lớn đã cảnh báo rằng mùa đông lạnh giá và tình trạng cắt điện luân phiên sẽ có thể khiến cho khu vực này đương đầu với tình trạng thiếu khí đốt.
Châu Á chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự gián đoạn của nguồn cung khí đốt từ Australia, còn cuộc chiến giá tại châu Âu tiềm ẩn rủi ro đẩy tăng chi phí lao động trong khu vực.
Nếu các cuộc đình công tại một số nhà máy của Australia kéo dài hơn 1 tháng, ước tính khoảng 3 triệu tấn khí đốt sẽ bị rút ra khỏi thị trường toàn cầu, theo tính toán của SyEnergy Consulting.
Tác động lên thị trường toàn cầu thậm chí có thể lớn hơn khi mà Nhật, Thái Lan và Đài Loan nhập khẩu ước tính khoảng ¼ nguồn cung khí đốt từ nhóm các nhà máy này, dữ liệu của công ty tình báo thị trường có tên Independent Commodity Intelligence Services cho hay. Đồng thời nhóm các doanh nghiệp này cung cấp khoảng 14% lượng nhập khẩu của Trung Quốc và 28% của Singapore. Những nước đang là khách hàng trực tiếp của nhóm các doanh nghiệp khí đốt Australia sẽ có thể buộc phải tìm kiếm nguồn cung thay thế trên thị trường giao ngay.
Nguồn cung ở nhiều nơi khác từ trước vốn đã chịu áp lực. Xuất khẩu khí đốt của Nga đã giảm trong nhiều tuần gần đây do hoạt động bảo trì tại hai nhà máy lớn nhất. Trinidad & Tobago hiện có một nhà máy dự kiến sẽ thu hẹp hoạt động trong phần lớn tháng 8/2023 còn Ai Cập đã ngừng các loại hình xuất khẩu, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu nội địa. Nguồn cung từ Nigeria cũng giảm trong bối cảnh nước này đối diện với nhiều vấn đề.
Nước Mỹ, nhà cung cấp khí đốt lớn và linh hoạt nhất thế giới, chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều bên mua đang tìm kiếm lựa chọn thay thế. Tuy nhiên, hiện tại nhiều nhà máy khí đốt của Mỹ hiện đang nằm trong khu vực chịu bão lũ chính vì vậy họ cũng sẽ khó đáp ứng đề nghị mua của các bên.
|
Đối với năm 2024, tốc độ tăng trưởng nhu cầu năng lượng dự kiến sẽ là 3,3% khi mà triển vọng kinh tế sáng sủa hơn, số liệu của IEA cho hay.
|
|
Áp lực của việc giá hàng hóa toàn cầu sụt giảm không chỉ giới hạn trong ngành năng lượng của một nước nào mà trong toàn bộ ngành này trên toàn cầu.
|
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
MB ký kết hợp tác với Khánh Hòa, đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số địa phương
Đội thi Singapore giành quán quân Asian Hackathon for Green Future 2026 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam
XTransfer khai trương văn phòng mới tại Malaysia
SeABank tăng 23 bậc, lần thứ 3 liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Khai mạc sự kiện văn hoá cộng đồng lớn nhất của người Việt tại Tây Úc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




