Yếu tố nào khiến cho các đại gia năng lượng Trung Quốc chạy đua mua gom khí đốt?
|
Để tưởng nhớ sự đóng góp của thị trưởng gốc Hoa đầu tiên của thành phố San Francisco (Hoa Kỳ)- ông Edwin Lee, Hội đồng thành phố đã thông qua nghị quyết đặt tên một con phố của San Francisco là "Phố Thị trưởng Edwin Lee".
|
|
Trong 5 năm trở lại đây, Trung Quốc đã đưa ra nhiều sáng kiến từ kinh tế, chính trị, văn hóa đến an ninh dữ liệu... Trong đó có 4 sáng kiến thu hút được sự quan tâm lớn là Sáng kiến An ninh dữ liệu toàn cầu, Sáng kiến Phát triển toàn cầu, Sáng kiến An ninh toàn cầu và Sáng kiến Văn minh toàn cầu.
|
Trung Quốc đang mua mạnh khí đốt, giới chức Trung Quốc đang khuyến khích các nhà nhập khẩu nước này không ngừng ký kết các hợp đồng mua năng lượng ngay cả sau khi cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu hạ nhiệt.
Theo Bloomberg, chính phủ Trung Quốc đang ủng hộ các doanh nghiệp nhà nước ký kết các hợp đồng mua năng lượng dài hạn và thậm chí đầu tư nhiều hơn vào hạ tầng xuất khẩu năng lượng nhằm tăng cường an ninh năng lượng.
Trung Quốc nhiều khả năng sẽ trở thành nhà nhập khẩu khí đốt hóa lỏng lớn nhất thế giới trong năm 2023. Đã 3 năm liên tiếp, các doanh nghiệp Trung Quốc đang ký kết nhiều hợp đồng mua dài hạn hơn bất kỳ nước nào trên thế giới.
Các chuyên gia về thị trường năng lượng phân tích Trung Quốc đang tìm cách ngăn chặn khủng hoảng năng lượng tái diễn, cùng lúc đó cố gắng kích thích tăng trưởng kinh tế. Các hợp đồng khí đốt hóa lỏng (LNG) được các doanh nghiệp quan tâm nhiều bởi hàng giao được thực hiện trên cơ sở giá cả ổn định so với trên thị trường giao ngay.
Tại thị trường này, giá khí đốt từng có thời điểm tăng lên ngưỡng cao chưa từng có trong lịch sử sau khi căng thẳng Nga – Ukraine mới bùng phát.
“An ninh năng lượng đã luôn là ưu tiên của Trung Quốc. Việc có nguồn cung dồi dào trong danh mục giúp họ có thể quản lý tốt ngay cả trong trường hợp có nhiều biến động trong tương lai. Tôi nghĩ xu thế này sẽ ngày một mạnh mẽ hơn”, trưởng bộ phận đầu tư và tư vấn tại quỹ Trident LNG ở Thượng Hải – ông Toby Copson phân tích.
Các nỗ lực ký kết hợp đồng năng lượng sẽ giúp củng cố cho hoạt động xuất khẩu năng lượng trên toàn cầu. Khi mà các nhà cung cấp đang làm việc nhiều hơn với các nhà nhập khẩu Trung Quốc, ảnh hưởng của Bắc Kinh trên thị trường sẽ ngày một lớn dần.
Trung Quốc bắt đầu ký kết các hợp đồng năng lượng dài hạn trong năm 2021 sau khi quan hệ với Mỹ cải thiện. Dù rằng trong năm ngoái, nhập khẩu năng lượng của Trung Quốc yếu đi khi nhu cầu suy giảm trong bối cảnh các biện pháp hạn chế đi lại ngăn COVID-19 được áp dụng, những bên mua Trung Quốc đã nối lại việc này sau khi đường ống cung cấp khí đốt của Nga sang châu Âu bị chặn lại.
Giá cả năng lượng ở ngưỡng cao và việc toàn thế giới cạnh tranh giành loại nhiên liệu này cho thấy tầm quan trọng của việc phải có được nguồn cung ổn định. Một phần nguyên nhân khiến Trung Quốc vận động tăng cường an ninh năng lượng chính là đa dạng hóa nguồn nhập khẩu ra nhiều nước như biện pháp phòng vệ các vấn đề gián đoạn địa chính trị.
Một số nước nhập khẩu năng lượng trong đó có Ấn Độ hiện đang cố gắng ký kết thêm các thỏa thuận nhằm ngăn tình trạng thiếu hụt và giảm phụ thuộc vào các hợp đồng giao ngay. Tuy nhiên Trung Quốc hiện đang cố gắng ký kết các hợp đồng ở tốc độ rất nhanh chóng. Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, ước tính khoảng 33% khối lượng khí đốt hóa lỏng thuộc về các doanh nghiệp Trung Quốc ký kết, tính toán của Bloomberg cho hay.
Trong tháng vừa qua, Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Trung Quốc (CNPC) đã ký kết hợp đồng năng lượng thời hạn 27 năm và đồng thời mua cổ phần tại dự án năng lượng lớn của doanh nghiệp này. Cùng lúc đó, ENN Energy Holdings Ltd ký kết hợp đồng với doanh nghiệp Mỹ Cheniere Energy. Nguồn cung từ cả hai loại hợp đồng này sẽ chính thức được chuyển giao ngay từ đầu năm 2026.
Qatar cũng đồng thời ký kết hợp đồng với một số doanh nghiệp Trung Quốc để có các hợp đồng mua sản phẩm thời hạn hơn 20 năm. Sinopec thuộc nhóm các doanh nghiệp hiện đang đối thoại để đầu tư vào dự án phát triển nguồn cung khí đốt tại Saudi Arabia, trong đó phải kể đến việc xây dựng hạ tầng để xuất khẩu nhiên liệu.
|
6 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN ước đạt 232,2 nghìn tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch năm và tăng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, phần vốn trung ương tăng 29,1%, vốn địa phương tăng 23,8%
|
|
Ngày 29/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh (3/7/1944 - 3/7/2023).
|
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành chứng khoán
Quy trình nhập khẩu hàng hóa vào thị trường New Zealand
Đến năm 2045: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP cả nước
Vinmec Hạ Long giải cứu cụ bà 88 tuổi bị khối u giáp khổng lồ chèn ép đường thở suốt 18 năm
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch




