PGBank đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 70% năm 2025

Hình minh họa.
Theo đó, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản năm 2025 tăng trưởng từ 15-20%. Dư nợ tín dụng thực hiện theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt và định hướng chính sách điều hành tín dụng của NHNN theo từng thời kỳ.
PGBank cũng đặt mục tiêu huy động vốn tăng trưởng đồng bộ với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN. Ngân hàng dự kiến kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.
Năm nay, PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế lên tới 716 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với năm trước.
Trước đó, kết thúc năm 2024, PGBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 1.659 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 421 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước nhưng chỉ mới hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của ngân hàng đạt 73.210 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 17% lên 41.436 tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 21% lên 43.326 tỷ đồng.
Về chất lượng tài sản, tại thời điểm 31/12/2024, tổng số dư nợ xấu của PGBank là 1.061 tỷ đồng, tăng 5,2% so với hồi đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay giảm từ 2,85% xuống còn 2,56%.
Trong một diễn biến khác, PGBank mới đây đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 19/3/2025, với thời gian đăng ký và nộp tiền từ 24/3/2025 đến 14/4/2025.
Ngân hàng dự kiến phát hành 80 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 21:4 (tức cổ đông sở hữu 21 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 4 cổ phiếu mới) với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt phát hành thành công, PGBank sẽ huy động được 800 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ 4.200 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng.
Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được PGBank sử dụng để bổ sung vốn cho các hoạt động như: mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động; xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các điểm giao dịch, bao gồm cả bảng biểu và kho tiền theo nhận diện thương hiệu mới; đầu tư vào công nghệ thông tin, bao gồm nâng cấp phần mềm, hạ tầng và trang thiết bị; thực hiện dự án chuyển đổi ngân hàng; nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động, đặc biệt là tăng nguồn vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng; và bổ sung vốn lưu động.
Tin bài liên quan
Ngân hàng ACB báo lợi nhuận quý I/2025 đạt 4.596 tỷ đồng
Lợi nhuận của LPBank tăng trưởng 10,2%
ABBank dự kiến lãi gần 400 tỷ đồng trong quý I, tập trung tinh gọn bộ máy
Các tin bài khác
Gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, HDBank tiếp tục nâng tầm chất lượng tăng trưởng
Thấy gì từ việc Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm cho SeABank?
HDBank tăng trưởng 31% lợi nhuận, gia nhập câu lạc bộ ngân hàng triệu tỷ và ghi dấu ấn mới trên thị trường vốn quốc tế
Quy mô tài sản SeABank vượt 427.100 tỷ đồng, củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Mở thêm đầu mối hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Brazil
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang



