Đà Nẵng: Khởi động dự án Chuyển đổi cộng đồng tập trung vào trẻ em ở Đồng Dương
| Tổ chức SAP-VN lần đầu hỗ trợ khám nha khoa lưu động tại Đà Nẵng DAFO triển khai chuỗi hoạt động thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm |
Lễ khởi động dự án do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp UBND xã Đồng Dương và Tổ chức KFHI tổ chức.
Theo Quyết định số 4118/QĐ-UBND ngày 12/9/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng, dự án có tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại 5.008.800.000 đồng, thực hiện trong 5 năm, từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2031. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng là chủ dự án, phối hợp với chính quyền địa phương và KFHI triển khai các hoạt động.
![]() |
| Ông Park Sun Jong, Giám đốc Quốc gia KFHI Việt Nam, phát biểu tại lễ khởi động dự án. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cung cấp) |
Dự án lấy trẻ em làm trung tâm, tập trung vào 5 lĩnh vực: giáo dục, y tế, bảo trợ trẻ em, hỗ trợ sinh kế và phát triển cộng đồng. Các hoạt động hướng tới cải thiện điều kiện phát triển của trẻ em, đồng thời tăng cường năng lực của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc tạo dựng môi trường sống, học tập an toàn, lành mạnh.
Trong lĩnh vực giáo dục, dự án dự kiến hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe học đường và nâng cao năng lực giáo viên. Các hoạt động y tế tập trung cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, khả năng tiếp cận nước sạch, điều kiện vệ sinh và kiến thức chăm sóc sức khỏe của người dân.
Dự án cũng chú trọng hỗ trợ trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và trẻ khuyết tật tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và cơ hội phát triển.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Park Sun Jong, Giám đốc Quốc gia KFHI Việt Nam, cho biết để một đứa trẻ phát triển tốt, các em cần nhiều hơn điều kiện vật chất. Theo ông, trẻ em cần được học tập trong môi trường an toàn, chăm sóc sức khỏe, lắng nghe và bảo vệ. Các em cũng cần một gia đình có điều kiện ổn định, một nhà trường đủ năng lực hỗ trợ và cộng đồng cùng tham gia xây dựng môi trường sống tích cực.
Từ cách tiếp cận này, dự án còn hướng tới cải thiện điều kiện sống của gia đình và cộng đồng. Trong đó, các hộ nghèo, cận nghèo và nhóm dễ bị tổn thương sẽ được hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững, từng bước cải thiện thu nhập và giảm nguy cơ tái nghèo. Cộng đồng địa phương cũng được hỗ trợ nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và phục hồi sau thiên tai, cải thiện môi trường sống và huy động các nguồn lực tại chỗ.
Theo ông Park Sun Jong, để dự án đạt được mục tiêu, sự tham gia của chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn, nhà trường, gia đình và người dân có vai trò quan trọng. KFHI mong muốn người dân, phụ huynh, giáo viên và học sinh chủ động tham gia các hoạt động, qua đó từng bước nâng cao năng lực của cộng đồng trong việc duy trì những kết quả tích cực sau khi dự án kết thúc.
![]() |
| Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo xã Đồng Dương tặng hoa tri ân đơn vị tài trợ dự án. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cung cấp) |
Bà Huỳnh Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, cho biết Liên hiệp sẽ phối hợp với các sở, ngành, UBND xã Đồng Dương và KFHI triển khai dự án theo nội dung đã được phê duyệt. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cam kết quản lý và sử dụng nguồn vốn viện trợ đúng mục đích, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật và bám sát các nội dung dự án đã được phê duyệt.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị chính quyền xã Đồng Dương, các cơ quan chuyên môn, cơ sở giáo dục và y tế tại địa phương chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của dự án. Sự tham gia của các đơn vị và cộng đồng thụ hưởng được xác định là yếu tố quan trọng để nguồn viện trợ đáp ứng nhu cầu thực tế, đồng thời giúp địa phương từng bước duy trì các kết quả sau khi dự án kết thúc vào năm 2031.
Tin bài khác
Hơn 2.300 học sinh Hải Phòng được tiếp cận không gian học STEAM và tư vấn tâm lý






